Hơn 14.535 điểm bán hàng bình ổn sẵn sàng phục vụ người dân dịp Tết

THU GIANG |

Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, Sở Công Thương Hà Nội đã xây dựng kế hoạch và đưa ra hàng loạt giải pháp nhằm kiểm soát giá cả một số mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, chủ động đáp ứng nhu cầu hàng hóa của người dân.

Nguồn cung dồi dào

Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Giám đốc siêu thị Co.opmart Hà Nội - cho biết, siêu thị đã thực hiện dự trữ nguồn hàng hóa thiết yếu ngay từ giữa năm 2023. Trong đó, 9 nhóm hàng lương thực thực phẩm thuộc chương trình bình ổn thị trường đã được dự trữ tăng từ 20-50% tùy theo nhóm hàng so với tháng kinh doanh bình thường với tổng giá trị lên đến 10.000 tỉ đồng.

Tương tự, ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc siêu thị Big C Thăng Long - cho hay, đơn vị đã làm việc với các đơn vị cung ứng từ thời điểm tháng 6-7.2023, cam kết sản lượng nguồn hàng tăng 20%, từ đó đảm bảo ổn định giá cả dịp cận Tết.

Ông Tuấn thông tin, năm nay do nền kinh tế khó khăn, mức tăng trưởng tại các hệ thống bán lẻ chỉ dao động khoảng 10%, mọi năm là 15-20%.

Phía siêu thị cũng đã triển khai chương trình khuyến mại, giảm giá ngày cuối tuần, không tăng giá 10.000 sản phẩm trong giai đoạn 45 ngày Tết (từ ngày 28.12 đến hết ngày 9.2.2024).

Sau Tết, đơn vị cũng có sự chuẩn bị hàng hóa, đảm bảo nguồn cung, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân...

Không để giá cả hàng hóa tăng đột biến

Để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Sở Công Thương Hà Nội đã xây dựng kế hoạch, đưa ra nhiều giải pháp, chủ động các phương án đáp ứng nhu cầu hàng hóa tăng cao của người dân. Sở Công Thương Hà Nội ước tính, tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết trên địa bàn thành phố khoảng 40.900 tỉ đồng, tăng 10% so với Tết năm 2023.

Theo bà Trần Thị Phương Lan - Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, sở đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở sản xuất các mặt hàng phục vụ Tết lên kế hoạch, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn thành phố, các đơn vị phân phối, cung ứng hàng hóa thiết yếu có kế hoạch khai thác nguồn hàng hợp lý, tổ chức các điểm bán hàng đảm bảo đầy đủ hàng hóa, giá cả ổn định phục vụ người dân, triển khai các chương trình khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng.

Thực hiện kế hoạch bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu, Sở Công Thương Hà Nội đã vận động, phê duyệt 32 đơn vị tham gia chương trình cung ứng các mặt hàng bình ổn với hơn 14.535 điểm bán, sẵn sàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024.

Đến nay, các doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch, ký kết các hợp đồng khai thác hàng hóa phục vụ Tết tăng trung bình từ 7-25% (tùy từng mặt hàng so với kế hoạch phục vụ Tết năm 2023)...

Không có hiện tượng tăng giá đột biến

Ông Nguyễn Thế Hiệp - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội - cho biết, thời điểm hiện tại, giá bán các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán 2024 tương đối ổn định, không có hiện tượng tăng giá đột biến.

Các doanh nghiệp đã đẩy mạnh bán hàng qua kênh online, triển khai thanh toán điện tử, giao hàng tận nơi cho khách hàng và chủ động kết nối với các tỉnh, thành phố. Sẵn sàng cung ứng đưa ngay hàng về Hà Nội khi có nhu cầu sử dụng cao và có biến động xảy ra. Đến thời điểm hiện tại, hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán tại các hệ thống phân phối vẫn dồi dào, đa dạng, sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, hiện nay, hệ thống bán lẻ trên địa bàn thành phố đã tổ chức nhiều chương trình bán hàng với mức khuyến mãi hấp dẫn đối với các mặt hàng Tết như khuyến mãi giảm giá ưu đãi lên đến 50%, bốc thăm trúng thưởng, giá sốc kèm tặng quà, các lễ hội trái cây, dùng thử sản phẩm... góp phần tăng kích cầu tiêu dùng trên địa bàn trong dịp Tết sắp tới.

THU GIANG
TIN LIÊN QUAN

Cơ hội mua hàng 0 đồng cho hàng chục nghìn người dân ở TPHCM dịp Tết

NGỌC ÁNH - ANH TÚ |

TPHCM - Chuỗi Siêu thị mini 0 đồng đã trở thành hoạt động trọng điểm của TPHCM giúp cho hàng trăm nghìn người dân khó khăn có được một mùa Tết đủ đầy trong hơn 4 năm qua. Năm 2024, hơn 15.000 hộ gia đình khó khăn, công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế, làn sóng cắt giảm nhân sự… tại các quận huyện của TPHCM sẽ là những đối tượng chính được hỗ trợ.

Người dân ngoại thành Hà Nội tất bật thu hoạch lá dong phục vụ Tết

THẾ ĐẠI |

Thời điểm cuối năm, người dân làng Tràng Cát (huyện Thanh Oai, Hà Nội) lại tất bật thu hoạch lá dong từ sáng sớm để phục vụ nhu cầu gói bánh chưng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Nhiều gia đình thu bình quân từ 10 - 15 triệu đồng/sào.

Người dân miền núi Thanh Hóa đốt lửa sưởi ấm cho gia súc, tránh bị chết rét

QUÁCH DU - TRẦN LÂM |

Thanh Hóa - Những ngày qua, thời tiết chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, ngành nông nghiệp cùng các cấp chính quyền huyện biên giới Mường Lát đang khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách, cùng với bà con chủ động phòng, chống rét cho vật nuôi.

Hành khách mở cửa thoát hiểm, đi ra cánh máy bay ở Mexico

Thanh Hà |

Một hành khách tự mở cửa thoát hiểm của máy bay chở khách của hãng hàng không Aeromexico tại sân bay quốc tế thủ đô Mexico City (AICM), Mexico và bước ra cánh máy bay.

3 bệnh viện ở Hà Nội tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỉ đồng hoàn thành trong năm 2024

HỮU CHÁNH |

Dự án xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội, Nhi Trung ương và Phụ sản Trung ương có tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỉ đồng sẽ hoàn thiện, đưa vào sử dụng trong năm 2024.

Công đoàn cơ sở hỗ trợ người lao động mua hàng qua Chợ Tết Công đoàn online

Bảo Hân |

Theo khảo sát của phóng viên tại 1 công đoàn cơ sở tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tính đến thời điểm này đã có khá nhiều người lao động mua được hàng qua chương trình Chợ Tết Công đoàn 2024 trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Ông Donald Trump bị yêu cầu bồi thường 83,3 triệu USD cho cựu nhà báo Mỹ

Thanh Hà |

Một bồi thẩm đoàn ra phán quyết ngày 26.1 yêu cầu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bồi thường 83,3 triệu USD cho cựu nhà báo E. Jean Carroll vì những lời phỉ báng để đáp lại cáo buộc tấn công tình dục mà cựu nhà báo này đưa ra.

Loạt tòa chung cư mini Hà Nội rao bán hơn 10 tỉ đồng dịp cận Tết

Thu Giang |

Nhiều tòa nhà chung cư mini tại TP Hà Nội gần đây liên tục được rao bán với giá hơn 10 tỉ đồng/tòa khi thị trường bất động sản dần có tín hiệu khởi sắc.

Cơ hội mua hàng 0 đồng cho hàng chục nghìn người dân ở TPHCM dịp Tết

NGỌC ÁNH - ANH TÚ |

TPHCM - Chuỗi Siêu thị mini 0 đồng đã trở thành hoạt động trọng điểm của TPHCM giúp cho hàng trăm nghìn người dân khó khăn có được một mùa Tết đủ đầy trong hơn 4 năm qua. Năm 2024, hơn 15.000 hộ gia đình khó khăn, công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế, làn sóng cắt giảm nhân sự… tại các quận huyện của TPHCM sẽ là những đối tượng chính được hỗ trợ.

Người dân ngoại thành Hà Nội tất bật thu hoạch lá dong phục vụ Tết

THẾ ĐẠI |

Thời điểm cuối năm, người dân làng Tràng Cát (huyện Thanh Oai, Hà Nội) lại tất bật thu hoạch lá dong từ sáng sớm để phục vụ nhu cầu gói bánh chưng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Nhiều gia đình thu bình quân từ 10 - 15 triệu đồng/sào.

Người dân miền núi Thanh Hóa đốt lửa sưởi ấm cho gia súc, tránh bị chết rét

QUÁCH DU - TRẦN LÂM |

Thanh Hóa - Những ngày qua, thời tiết chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, ngành nông nghiệp cùng các cấp chính quyền huyện biên giới Mường Lát đang khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách, cùng với bà con chủ động phòng, chống rét cho vật nuôi.