Hoàn thiện các quy định triển khai Luật Kinh doanh bảo hiểm

TRÍ MINH |

Trong tham luận chuẩn bị cho Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV (ngày 6.9), Bộ Tài chính đã cho biết về tiến độ của dự án Luật Thuế bất động sản, các quy định để triển khai thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm, đồng thời đề xuất bổ sung 4 nhiệm vụ lập pháp mới.

Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết, tại Báo cáo số 71/BC-CP ngày 16.3.2023 của Chính phủ đã đề xuất xây dựng Luật Thuế bất động sản thay thế Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp, và đề nghị đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10.2024), thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5.2025).

Đối với Luật Quản lý thuế, thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính đã hoàn thiện kết quả nghiên cứu, rà soát và báo cáo Chính phủ về kết quả nghiên cứu, rà soát Luật Quản lý thuế.

Theo đó, để đảm bảo tính khả thi, chất lượng, rà soát kỹ càng và đề xuất sửa đổi đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, hiện đại hóa hoạt động quản lý thuế, bám sát các mục tiêu, định hướng được xác định trong Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, Bộ Tài chính chưa đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; đồng thời sẽ tiếp tục nghiên cứu kỹ sự cần thiết, rà soát phạm vi sửa đổi Luật Quản lý thuế về các vấn đề vướng mắc trong quản lý thuế để báo cáo Chính phủ về việc xem xét, đăng ký dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội vào thời điểm thích hợp theo quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Về việc triển khai thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm, các văn bản Bộ Tài chính đang hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành gồm: Nghị định quy định chi tiết về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng;

Thông tư hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm: Đối với Thông tư này, hiện nay Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Thông tư để ký ban hành (dự kiến ban hành trong quý III/2023).

Ngoài ra, thực hiện nhiệm vụ do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ giao, Bộ Tài chính đã có các công văn gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chính phủ về đề xuất bổ sung nhiệm vụ lập pháp mới, theo đó đã đề xuất bổ sung 4 nhiệm vụ lập pháp mới, gồm:

Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí (sửa đổi): Dự kiến trình Quốc hội xem xét và thông qua trong năm 2025-2026.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán: Dự kiến trình Quốc hội xem xét và thông qua trong năm 2025-2026.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán độc lập: Dự kiến trình Quốc hội xem xét và thông qua trong năm 2024-2026.

Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu: dự kiến trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10.2023) theo quy trình một kỳ họp.

TRÍ MINH
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên mới ra trường chưa cần thiết phải mua bảo hiểm nhân thọ

Anh Kiệt |

Ở độ tuổi trên 20, khi vừa tốt nghiệp ra trường và có thu nhập, chưa kết hôn và chưa có gia đình thì đa số bạn trẻ chưa cần trang bị bảo hiểm nhân thọ.

Lưu ý trước khi đặt bút ký vào hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

LƯƠNG HẠNH |

Khi phát sinh tranh chấp công ty bảo hiểm, khách hàng thường là người chịu thiệt do chưa hiểu rõ hoặc không được các đại lý bảo hiểm tư vấn kỹ. Vì vậy, người mua cần lưu ý một số điều trước khi đặt bút ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Dòng tiền của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đi đâu?

Hương Nguyễn |

Vì sao các khách hàng dừng hợp đồng sau 3 năm thường nhận về số tiền còn lại rất ít ỏi? Các công ty bảo hiểm đã chi trả những gì trong những năm đầu tiên khách mua bảo hiểm?

Đề nghị đẩy nhanh cải cách chế độ tiền lương cho cán bộ, công chức

LƯƠNG HẠNH |

Sáng 7.9, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị xin ý kiến góp ý vào Báo cáo chính trị trình Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Ngắm tuyến đường hơn 1.500 tỉ đồng xuyên rừng già ở Cần Giờ

HỮU CHÁNH |

Từ khi được hoàn thành, đường Rừng Sác (Cần Giờ) trở thành cửa ngõ hướng ra biển của thành phố, có vị trí chiến lược quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ấn Độ ghi nhận động đất trên Mặt trăng

Anh Vũ |

Sứ mệnh Chandrayaan-3 của Ấn Độ có thể đã đạt một bước quan trọng khi ghi lại dữ liệu địa chấn đầu tiên trên Mặt trăng, mở ra triển vọng hiểu rõ hơn về cấu trúc bên trong vệ tinh tự nhiên của Trái đất.

Vietnam Airlines, Bamboo Airways lên tiếng vụ tiếp viên bị Hàn Quốc bắt giữ

Hiếu Anh |

Vietnam Airlines, Bamboo Airways vừa trả lời Báo Lao Động về việc 2 tiếp viên Việt Nam bị Hàn Quốc bắt giữ vì liên quan đến cần sa.

Sinh viên mới ra trường chưa cần thiết phải mua bảo hiểm nhân thọ

Anh Kiệt |

Ở độ tuổi trên 20, khi vừa tốt nghiệp ra trường và có thu nhập, chưa kết hôn và chưa có gia đình thì đa số bạn trẻ chưa cần trang bị bảo hiểm nhân thọ.

Lưu ý trước khi đặt bút ký vào hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

LƯƠNG HẠNH |

Khi phát sinh tranh chấp công ty bảo hiểm, khách hàng thường là người chịu thiệt do chưa hiểu rõ hoặc không được các đại lý bảo hiểm tư vấn kỹ. Vì vậy, người mua cần lưu ý một số điều trước khi đặt bút ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Dòng tiền của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đi đâu?

Hương Nguyễn |

Vì sao các khách hàng dừng hợp đồng sau 3 năm thường nhận về số tiền còn lại rất ít ỏi? Các công ty bảo hiểm đã chi trả những gì trong những năm đầu tiên khách mua bảo hiểm?