Những tiếng hát phá tan tình làng nghĩa xóm

Văn Sỹ |

Không kiềm được cơn tức giận khi bị “tra tấn” bằng âm thanh chát chúa, một người đã đánh chấn thương hàng xóm; còn người khác phải nhập viện vì bệnh tim lại mất ngủ bởi tiếng hát...

Khoảng 3, 4 năm trở lại đây, ở hầu hết các địa phương ở miền Tây, nhất là các vùng nông thôn, phong trào nhạc sống phát triển rầm rộ. Mỗi khi có tiệc cưới, mừng sinh nhật, tân gia, đám giỗ, thôi nôi... gần như tất cả các gia đình đều thuê dàn nhạc sống đến phục vụ.

Đã có không ít gia đình mở nhạc với âm thanh quá lớn và bất kể thời gian đã ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe của nhiều người xung quanh. Thậm chí xảy ra những chuyện đáng tiếc gây mất tình làng nghĩa xóm chỉ vì tiếng hát.

Đánh người vị bị “tra tấn” bằng tiếng hát

Nhắc lại vụ việc đáng tiếc xảy ra vào một ngày cận Tết Quý Mão 2023, ông Trần Văn B, (huyện Hồng Dân, Bạc Liêu) hối hận cho biết: Tối hôm đó vì không kiềm được cơn tức giận khi bị “tra tấn” bằng âm thanh chát chúa, ông đã đánh chấn thương phần mềm của một người đàn ông ở xóm.

 
Gần như tất cả đám, việc ở miền Tây đều được thuê nhạc sống để mọi người ca hát. Ảnh: Văn Sỹ

Theo ông B, gia đình ông A bên kia sông có đám giỗ và hát nhạc sống từ 10h trưa đến gần hơn 23h đêm vẫn chưa chịu nghỉ. Thấy cha mẹ lớn tuổi, lại bị bệnh mà không được nghỉ ngơi, khó ngủ nên ông B qua nhà đối diện nói chuyện và xảy ra cãi vã. Sau đó, ông B đã dùng cây đánh trúng đầu, tay của người hàng xóm, gây thương tích 13%.

Vụ việc được công an lập biên bản và xem xét xử lý sau đó. Tuy nhiên, bên bị hại nghĩ đến tình hàng xóm, rút đơn khiếu nại sau khi bên ông B xin thỏa thuận bằng việc bồi thường thiệt hại 30 triệu đồng.

"Tôi rất hối hận vì một phút nông nổi đã làm mích lòng hàng xóm và để lại một "vết đen" cho mình. Tôi đã trốn tránh bà con lối xóm nhiều ngày vì sự thô lỗ của mình.

 
Âm thanh nhạc sống tại các đám, tiệc thường được mở cực lớn ảnh hưởng đến nghỉ ngơi của các gia đình xung quanh. Ảnh: Văn Sỹ

Qua vụ việc, tôi cũng muốn gửi gắm đến mọi người là có ca hát trong tiệc tùng thì nên hát 4 tiếng, 5 tiếng đồng hồ rồi nghỉ; Hoặc buổi tối thì nên hát đến 21-22h thì nghỉ để cho các gia đình khác, nhất là người già, trẻ nhỏ được ngủ nghỉ," ông B chia sẻ.

Nhập viện vì tiếng nhạc sống

Còn bà Nguyễn Thị Hai, (84 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, Hậu Giang) cho biết, cách đây khoảng 2 tuần, gần nhà bà có đám cưới nên gia chủ thuê nhạc sống hát tận đến mấy buổi.

Đáng nói là nhạc được bật với âm thanh rất lớn, vang dội đến "đinh tai nhức óc" làm bà mất ngủ và mệt tim. Sáng hôm sau phải đi bệnh viện nằm 3 ngày. "Con tôi bức xúc đòi đến nhà đó nói chuyện, nhưng tôi sợ mích lòng nên khuyên nó, không cho đi", bà Hai kể lại.

"Nhắc tới nhạc sống, rồi các gia đình bật loa kéo hát bất kể giờ giấc tôi thấy ngán ngẩm lắm. Có người mở hát karaoke giữa 12h trưa; Còn đám tiệc thì hát tới tận 11 giờ khuya mà nhạc cứ ầm đùng ầm đùng thì ai mà ngủ nghỉ gì được.

Tôi nghe nói nhà nước có quy định xử phạt ca hát quá giờ, bật nhạc vượt quá giới hạn cho phép, nhưng mà tình trạng này nhiều năm qua vẫn diễn ra như vậy chứ không được khắc phục. Tôi nghĩ, việc này không cần phải chính quyền xử lý mà mỗi gia đình, mỗi người phải tự ý thức, đừng mở hát quá lâu và mở nhạc quá lớn để người khác còn nghỉ ngơi", bà Hai bày tỏ.

Văn Sỹ
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo ô nhiễm tiếng ồn - nguy cơ mất thính lực vĩnh viễn

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

Tiếng ồn gây ra sự tác động trực tiếp và gián tiếp đến sức khỏe con người. Nếu suy giảm thính lực không được can thiệp kịp thời, người bị suy giảm thính lực có thể bị mất thính lực vĩnh viễn mà không có cách nào điều trị.

Vi phạm tiếng ồn ở Hà Nội có mức phạt nhưng khó xử lý, vì sao?

MINH HÀ - BẢO THOA |

Theo luật sư Lê Ngọc Hoàng - đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, hành vi gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn thì mức phạt tối đa có thể lên đến 160 triệu đồng đối với cá nhân và 320 triệu đồng đối với tổ chức. Nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều bất cập từ quy định đến việc thực thi pháp luật khiến vấn đề xử lý vi phạm tiếng ồn còn nhiều nan giải.

Ô nhiễm tiếng ồn có thể tạo gánh nặng bệnh tật cho xã hội

Kim Nhung |

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người chỉ sau bụi. Tại các đô thị lớn, tiếng ồn được ví như kẻ sát nhân giấu mặt bởi ít ai để ý đến tác hại của nó. Trước những tác động tiêu cực đến sức khoẻ và thính lực con người, ô nhiễm tiếng ồn chính là vấn đề cấp bách cần được đặc biệt quan tâm. 

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Lãnh đạo Apax Leaders hứa lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Tại buổi họp chiều 15.3, lãnh đạo hệ thống Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders cam kết với phụ huynh sẽ thành lập văn phòng riêng để giải quyết vấn đề rút học phí. Theo dự kiến, lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Cảnh báo ô nhiễm tiếng ồn - nguy cơ mất thính lực vĩnh viễn

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

Tiếng ồn gây ra sự tác động trực tiếp và gián tiếp đến sức khỏe con người. Nếu suy giảm thính lực không được can thiệp kịp thời, người bị suy giảm thính lực có thể bị mất thính lực vĩnh viễn mà không có cách nào điều trị.

Vi phạm tiếng ồn ở Hà Nội có mức phạt nhưng khó xử lý, vì sao?

MINH HÀ - BẢO THOA |

Theo luật sư Lê Ngọc Hoàng - đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, hành vi gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn thì mức phạt tối đa có thể lên đến 160 triệu đồng đối với cá nhân và 320 triệu đồng đối với tổ chức. Nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều bất cập từ quy định đến việc thực thi pháp luật khiến vấn đề xử lý vi phạm tiếng ồn còn nhiều nan giải.

Ô nhiễm tiếng ồn có thể tạo gánh nặng bệnh tật cho xã hội

Kim Nhung |

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người chỉ sau bụi. Tại các đô thị lớn, tiếng ồn được ví như kẻ sát nhân giấu mặt bởi ít ai để ý đến tác hại của nó. Trước những tác động tiêu cực đến sức khoẻ và thính lực con người, ô nhiễm tiếng ồn chính là vấn đề cấp bách cần được đặc biệt quan tâm.