Những ngày cuối năm, ông Nguyễn Xuân Minh (thôn Cây Chanh 1, Xã Thái Bình, Yên Sơn) như ngồi trên đống lửa khi giá trâu bò bấp bênh. Đầu tư trang trại với 14 con trâu bò, ông Minh không khỏi muộn phiền khi lâm vào cảnh bán cũng không được, để nuôi cũng chẳng xong.
"Giá trâu bò xuống mạnh lắm. Hôm qua vừa bán một con bò được 17 triệu đồng. Cùng con bò này nếu như một vài năm trước phải được trên 23 triệu. Chăm sóc quần quật cả năm nhưng mất giá nên công cán chẳng được là bao", ông Minh than thở.
Cũng theo ông Minh, dự tính của gia đình là cuối năm bán 4 con bò để ăn Tết. Thế nhưng giá trâu bò giảm mạnh nên chỉ dám bán 1 con. Giờ đây, ông chỉ biết nuôi cầm chừng mong thời gian tới giá nhích lên.
Ngán ngẩm với tình trạng trâu bò mất giá, ông Minh cho hay: "Chăn nuôi mà gặp giá như thế này thì khó khăn lắm. Nhất là sắp Tết bao nhiêu thứ phải lo. Mong sang năm tháng 2, tháng 3 giá lên một chút để bán bớt đi bù công chăm sóc".
Có cùng nỗi lo, 24 hộ liên kết chăn nuôi của HTX Nghiệp Thành đang phải nuôi cầm chừng 230 con trâu, bò vì giá trâu thịt hơi giảm mạnh.
Theo anh Nguyễn Công Nghiệp (Giám đốc HTX Nghiệp Thành), trâu thịt vỗ béo trước đây có giá khoảng 90.000 - 95.000 đồng/kg. Bán 1 con, người nông dân cũng thu về từ 50 đến 60 triệu đồng.
Thế nhưng, năm 2022, giá trâu bò giảm mạnh chỉ còn 50.000 - 55.000 đồng/kg, giá bò còn 60.000 - 65.000 đồng/kg. Với mức giá này, trung bình bán một con trâu lỗ từ 20 đến 30 triệu đồng.
Với giá thành như hiện nay, vào dịp cận Tết, các thành viên trong HTX Nghiệp Thành đều rất áp lực. Nếu bán thì chỉ đủ bù tiền mua con giống ban đầu, chịu lỗ chi phí thức ăn, công chăm sóc. Nếu tiếp tục nuôi cầm chừng sẽ gánh chịu chi phí nguồn thức ăn không hề nhỏ.
Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tuyên Quang, hiện tổng đàn trâu, bò trên địa bàn tỉnh gần 129.400 con. Trong số này có gần 39.400 con bò, 90.000 con trâu. Với tình hình giá cả xuống thấp, người dân đang lao đao khi sắp bước vào dịp Tết.
Trao đổi với PV báo Lao Động, ông Đào Duy Quý - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tuyên Quang cho biết, nguyên nhân của việc trâu, bò rớt giá, khó tiêu thụ chủ yếu là do phía Trung Quốc đóng biên.
"Thịt trâu bò của nước ta xuất sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, thế nhưng từ dịch COVID-19, phía Trung Quốc đóng biên nên không xuất bán được. Ngoài ra, tình trạng nhập lậu trâu bò từ Campuchia, Lào về Việt Nam còn tái diễn nên xuất hiện tình trạng tồn đọng, khó tiêu thụ", ông Quý cho hay.
Theo Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tuyên Quang, để cầm chừng trước tình trạng giá trâu bò giảm, người dân nên chủ động cho gia súc ăn thức ăn xanh sẵn có tại địa phương. Đặc biệt, hạn chế tối đa việc cho ăn thức ăn tinh.