Tuyển sinh đầu cấp: Trường tư kén chọn học sinh

Vân Trang |

Nhiều năm trở lại đây, các trường ngoài công lập bắt đầu chọn lọc học sinh để đảm bảo chất lượng tuyển sinh đầu vào. Cơ hội trúng tuyển vào các trường này không còn dễ dàng.

Chạy đua giành suất học cho con

Dù con gái mới chỉ 4 tuổi, chị Nguyễn Bích Hạnh (Cầu Giấy, Hà Nội) đã tìm hiểu thông tin, chuẩn bị cho con vào lớp 1 Trường Marie Curie Hà Nội.

Theo dõi thông tin tuyển sinh năm nay, chị Hạnh vô cùng lo lắng trước cảnh phụ huynh xếp hàng dài để mua hồ sơ đăng kí vào lớp 1 từ nửa đêm.

Phụ huynh xếp hàng dài trong đêm để đăng kí mua hồ sơ xét tuyển vào lớp 1 Trường Marie Curie Hà Nội. Ảnh: Vân Trang
Phụ huynh xếp hàng dài trong đêm để đăng kí mua hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 Trường Marie Curie Hà Nội. Ảnh: Vân Trang

Xác định giành được xuất học cho con không hề dễ, người mẹ này vẫn kiên định với sự lựa chọn của mình bởi chị cho rằng, sĩ số trường công hiện nay đang quá tải, khoảng 50 học sinh/lớp. Trong khi sĩ số trường tư chỉ khoảng 25-30 học sinh/lớp. Như vậy, việc dạy và học sẽ hiệu quả hơn.

"Một số trường ngoài công lập có tiếng như Trường Lương Thế Vinh, Đoàn Thị Điểm, Marie Curie... không phải cứ nộp hồ sơ là được học. Thậm chí, việc thi tuyển còn căng thẳng hơn các trường khối công lập" - chị Hạnh chia sẻ.

Tâm lý của chị Hạnh cũng như nhiều phụ huynh khác, để con được học ở các trường tư thục có tiếng tại Hà Nội, ngay từ khi con còn ở bậc mẫu giáo, hay học lớp 3, lớp 4, cha mẹ đã bắt đầu tìm lớp học thêm, ôn luyện.

Trường tư kén chọn học sinh

Thời điểm này, các trường ngoài công lập đã thông báo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2023-2024. Nhiều trường đưa ra các phương thức xét tuyển và đánh giá năng lực với chỉ tiêu tuyển sinh tương đối thấp.

Theo thông báo, Trường Marie Curie (Hà Nội) phát hồ sơ tuyển sinh lớp 1 năm học 2023-2024 vào ngày 25.2. Năm nay, mỗi cơ sở của trường (Kiến Hưng và Mỹ Đình) chỉ giới hạn phát hành 360 phiếu dự trải nghiệm (gấp đôi chỉ tiêu tuyển sinh) để giảm tỷ lệ chọi, tăng tỷ lệ trúng tuyển cho các em.

Chính vì số lượng chỉ tiêu ít, chiều tối ngày 24.2 hàng trăm phụ huynh đã chen chân thức trắng đêm xếp hàng để lấy phiếu đăng ký vào lớp 1 cho con.

Theo thông báo tuyển sinh của Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, học sinh khối 6 sẽ xét tuyển bằng kết quả bài khảo sát đánh giá năng lực và kết quả học tập 5 năm tiểu học. Tổng chỉ tiêu xét tuyển cho khối 6 tại 2 cơ sở là 560 chỉ tiêu.

Khối 10 xét tuyển theo 3 phương thức: Xét tuyển đặc cách học sinh lớp 9 của trường (theo tiêu chí của nhà trường); tuyển thẳng học sinh có chứng chỉ IELTS từ 6.5 trở lên và đạt 4 năm học sinh giỏi THCS hoặc học sinh đạt giải Nhất, Nhì hoặc Ba một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, tiếng Anh trong kỳ thi học sinh giỏi thành phố Hà Nội; xét tuyển căn cứ điểm xét tuyển vào 10 năm học 2023 – 2024 của Sở GDĐT Hà Nội. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 tại 2 cơ sở là 720 học sinh.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Nguyễn Siêu thông báo tuyển sinh lớp 1, 6, 9, 11 chương trình song ngữ quốc tế Cambridge, và lớp 10 chương trình Anh ngữ học thuật tăng cường. Trong đó, lớp 1 tuyển khoảng 300, lớp 6 tuyển 210 và lớp 10 tuyển 270 chỉ tiêu.

Học sinh lớp 6 được kiểm tra môn Tiếng Anh, đánh giá năng lực tổng hợp bằng hai ngôn ngữ Anh - Việt. Riêng lớp 9, trường ưu tiên tuyển học sinh lớp 8 của trường, chỉ tuyển học sinh trường khác khi có chỉ tiêu. Các em cần vượt qua bài kiểm tra Toán, Ngữ văn và tiếng Anh, làm thêm bài kiểm tra Khoa học hoặc thuyết trình, tùy theo khối Khoa học hay khối Kinh tế xã hội.

Học sinh lớp 11 sẽ học chương trình A-Level (chương trình tú tài của Vương quốc Anh), nên các em cũng sẽ được xét tuyển theo các tiêu chí của chương trình này.

Với lớp 10, thí sinh cần vượt qua bài đánh giá năng lực môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh (tương đương trình độ Cambridge PET theo khung châu Âu), làm trắc nghiệm tâm lý. Nếu còn chỉ tiêu, trường sẽ xét tuyển theo kết quả thi vào lớp 10 do Hà Nội tổ chức kết hợp với điểm đánh giá năng lực tiếng Anh.

Trường Phổ thông liên cấp Olympia tuyển sinh lớp tiền tiểu học, lớp 1, 6 và 10 với sĩ số trung bình 26 học sinh một lớp.

Học sinh vào lớp 1 sẽ được giáo viên phỏng vấn trực tiếp để đánh giá năng lực tư duy, ngôn ngữ, cảm xúc xã hội, kỹ năng tự lập, vận động.

Học sinh dự tuyển vào lớp 6 và lớp 10 làm bài khảo sát ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh và Toán, sau đó trải qua phỏng vấn với giáo viên. Kết quả xét tuyển được thông báo sau 5-7 ngày.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Những lưu ý quan trọng khi thi tuyển các trường công an, quân đội 2023

Vân Trang |

Đại diện Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã chia sẻ những thông tin quan trọng cho các thí sinh có nguyện vọng thi tuyển vào các trường công an, quân đội năm nay.

Trường không được cấp kinh phí, sinh viên dài cổ chờ hỗ trợ học phí

Vân Trang |

Sau gần 3 năm bắt đầu triển khai Nghị định 116, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội chưa được nhận kinh phí để chi trả cho sinh viên khoản trợ cấp sinh hoạt 3,63 triệu đồng/tháng.

Những trường chuyên tuyển sinh hệ không chuyên năm học 2023-2024

Vân Trang |

Năm học 2023-2024, nhiều trường THPT chuyên của Hà Nội vẫn tuyển sinh hệ không chuyên.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Những lưu ý quan trọng khi thi tuyển các trường công an, quân đội 2023

Vân Trang |

Đại diện Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã chia sẻ những thông tin quan trọng cho các thí sinh có nguyện vọng thi tuyển vào các trường công an, quân đội năm nay.

Trường không được cấp kinh phí, sinh viên dài cổ chờ hỗ trợ học phí

Vân Trang |

Sau gần 3 năm bắt đầu triển khai Nghị định 116, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội chưa được nhận kinh phí để chi trả cho sinh viên khoản trợ cấp sinh hoạt 3,63 triệu đồng/tháng.

Những trường chuyên tuyển sinh hệ không chuyên năm học 2023-2024

Vân Trang |

Năm học 2023-2024, nhiều trường THPT chuyên của Hà Nội vẫn tuyển sinh hệ không chuyên.