Nông dân Phú Thọ lao đao, tính treo chuồng dù sắp năm hết, Tết đến

Tô Công |

Phú Thọ - Chi phí đầu vào tăng cao nhưng giá gà trên thị trường quá thấp khiến nhiều người chăn nuôi gặp khó khăn, không ít người tính chuyện "treo chuồng".

Từ đầu năm đến nay, hoạt động chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ duy trì khá ổn định, không xuất hiện dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Riêng đối với chăn nuôi gà, theo Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ, tổng đàn gà tính đến tháng 10 năm 2022 đạt 14 triệu con.

Tuy nhiên, hiện tại, các doanh nghiệp hoạt động chăn nuôi gà ở địa phương này đang gặp rất nhiều khó khăn do tình hình lạm phát, giá con giống, các loại cám, thuốc thú y... đều ở mức đu đỉnh khiến các chi phí đầu vào tăng cao.

Mặc dù vậy, nhưng nhiều tháng nay, giá các loại gà bán ra trên thị trường lại không được như kỳ vọng. Ở thời điểm hiện tại, giá gà bán ra quá thấp, giảm sâu dưới mức lỗ khiến nhiều cơ sở chăn nuôi lao đao.

 
Giá các loại gà thịt tại Phú Thọ đang giảm xuống mức thấp.

Anh Phan Thanh Tùng - chủ trang trại đang chăn nuôi 5.000 cá thể gà thịt tại xã Lam Sơn, huyện Tam Nông cho biết, giá các loại gà bán ra trên thị trường đều giảm sâu so với thời điểm tháng 5, tháng 6 năm 2022. Trong khi đó, các chi phí đầu vào, nhất là giá cám vẫn tiếp tục tăng cao khiến cơ sở của anh Tùng kinh doanh thua lỗ.

Theo anh Tùng, tại tỉnh Phú Thọ có 3 loại gà cơ bản: Gà mía Sơn Tây đang bán giá khoảng 82.000 đồng/1kg, gà Dabaco giá 72.000 đồng/1kg, gà lai giá 58.000 đồng/1kg. Với giá cám các loại, 5 tháng qua đã đồng loạt tăng khoảng 5.000 đồng/1 bao, giá bình quân mỗi bao cám trên dưới 360.000 đồng.

"Hồi tháng 5, tháng 6: Giá gà mía Sơn Tây khoảng 105.000 đồng/1kg, gà Dabaco 85.000 đồng/1kg, gà lai 72.000 đồng/1kg. Lúc đó, người dân chăn nuôi có lãi, nhưng với giá thấp như hiện tại cộng với chi phí đầu vào ở mức cao, chăn nuôi gà chắc chắn lỗ" - anh Tùng so sánh và nhận định.

 
Quá khó khăn, cơ sở chăn nuôi gà của anh Tùng không tiếp tục tái đàn.

Đồng quan điểm với anh Tùng, anh Ngô Văn Khánh - chủ trang trại đang nuôi khoảng 4.000 cá thể gà thịt tại xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê cho biết, với tình hình chăn nuôi gà khó khăn như hiện tại, việc tái đàn gần như sẽ là điều không thể vì nguồn vốn sẵn có để duy trì đã cạn kiệt, nguồn vốn vay cũng khan hiếm.

"Thường thì càng về cuối năm, chăn nuôi sẽ càng khởi sắc, nhưng năm nay thì ngược lại, tình hình thật sự rất khó khăn vì giá gà bán ra quá thấp, người dân chăn nuôi chúng tôi đang bắt đầu phải tính đến việc treo chuồng" - anh Tùng bộc bạch.

Không chỉ các doanh nghiệp, người dân đa phần cũng không còn mặn mà với việc nuôi gà.

Bà Nguyễn Thị Minh - người dân sống tại xã Chương Xá, huyện Cẩm Khê chia sẻ: "Trước kia, cứ đến cuối năm, tôi lại nuôi nhiều gà để phục vụ Tết của gia đình và bán đi khi được giá, nhưng năm nay, giá cám tăng cao mà giá gà ngoài chợ hiện cũng khá rẻ nên tôi cũng chẳng muốn nuôi nữa".

 
Bà Minh năm nay chỉ nuôi một số cá thể gà, ngan để phục vụ nhu cầu của gia đình dịp Tết.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Trần Thị Thu Hưởng - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cẩm Khê cho biết, trên địa bàn huyện hiện nay có hơn 120.000 cá thể gà. Mặc dù, giá gà thời điểm hiện tại cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng năm nay chi phí đầu vào rất cao nên các cơ sở chăn nuôi gà gặp nhiều khó khăn.

Theo bà Hưởng, khó khăn kéo dài, hầu hết các cơ sở chăn nuôi đều đã vay vốn trước đó, đến nay khi muốn vay tiếp rất khó, vì các ngân hàng đang xiết tín dụng cho vay và lãi suất vay cũng đang ở mức cao.

"Mong rằng từ giờ đến cuối năm, khi nhu cầu gà phục vụ Tết Nguyên đán tăng cao, giá gà bán ra cũng sẽ tăng để người  dân chăn nuôi bớt khó khăn, có thêm kinh phí để có thể tiếp tục bám trụ" - bà Hưởng bày tỏ.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Giá sụt giảm, người chăn nuôi giảm đàn, Tết năm nay có thiếu thịt lợn?

Vũ Long |

Giá lợn hơi tiếp tục giảm thêm 1.000 - 3.000 đồng/kg, nhiều hộ chăn nuôi giảm đàn để giảm lỗ. Liệu Tết này thị trường có thiếu thịt lợn?

Giá cám vẫn tăng, người chăn nuôi vùng cao lo lắng chuyện tái đàn

Khánh Linh |

Hòa Bình - Đã qua nửa năm tăng giá liên tiếp, giá thức ăn chăn nuôi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí tiếp tục tăng khiến người chăn nuôi "méo mặt".

Dự án chăn nuôi bò 2.632 tỉ đồng ở Đắk Nông... "sớm nở, tối tàn"

Phan Tuấn - Phương Nhiên |

Đắk Nông - Đầu năm 2016, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai triển khai dự án nuôi bò công nghệ cao tại tỉnh Đắk Nông với quy mô đầu tư hơn 2.632 tỉ đồng. Thế nhưng, siêu dự án này chỉ "sớm nở, tối tàn" đã khiến cho rất nhiều người dân vô cùng thất vọng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Giá sụt giảm, người chăn nuôi giảm đàn, Tết năm nay có thiếu thịt lợn?

Vũ Long |

Giá lợn hơi tiếp tục giảm thêm 1.000 - 3.000 đồng/kg, nhiều hộ chăn nuôi giảm đàn để giảm lỗ. Liệu Tết này thị trường có thiếu thịt lợn?

Giá cám vẫn tăng, người chăn nuôi vùng cao lo lắng chuyện tái đàn

Khánh Linh |

Hòa Bình - Đã qua nửa năm tăng giá liên tiếp, giá thức ăn chăn nuôi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí tiếp tục tăng khiến người chăn nuôi "méo mặt".

Dự án chăn nuôi bò 2.632 tỉ đồng ở Đắk Nông... "sớm nở, tối tàn"

Phan Tuấn - Phương Nhiên |

Đắk Nông - Đầu năm 2016, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai triển khai dự án nuôi bò công nghệ cao tại tỉnh Đắk Nông với quy mô đầu tư hơn 2.632 tỉ đồng. Thế nhưng, siêu dự án này chỉ "sớm nở, tối tàn" đã khiến cho rất nhiều người dân vô cùng thất vọng.