Hé lộ “khẩu vị” đầu tư của dàn “cá mập” trong Shark Tank 2021

Châu Anh |

Công nghệ, y tế, giáo dục, năng lượng, môi trường…là những lĩnh vực mà các nhà đầu tư (shark) trong chương trình Shark Tank Việt Nam 2021 muốn “xuống tiền”.

Chương trình truyền hình thực tế về khởi nghiệp (Shark tank Việt Nam mùa 4) sẽ chính thức phát sóng trở lại vào ngày 2.5.2021.

Shark Tank 2021 có sự quay trở lại của những “gương mặt thân quen”: ông Phạm Thanh Hưng – Phó Chủ tịch HĐQT Cen Group, Phó Chủ tịch HĐQT của Cen Land; bà Đỗ Thị Kim Liên – Nhà sáng lập ứng dụng bảo hiểm công nghệ LIAN; ông Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch tập đoàn NextTech; ông Nguyễn Xuân Phú - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunhouse; ông Louis Nguyễn – Chủ tịch HĐQT và Giảm đốc Công ty quản lí Quỹ đầu tư Saigon Asset Management (SAM) ; ông Nguyễn Thanh Việt – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Intracom Group .

Ông Phạm Thanh Hưng là “cá mập” tại vị lâu nhất tại Shark Tank Việt Nam. Đến với Shark Tank mùa 4, Shark Hưng cho biết mình đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đầu tư cho các startup có những giải pháp hữu ích, tốt dù vẫn ưu tiên tìm kiếm những starup phù hợp với hệ sinh thái của Cen Land hoặc Cenhomes.vn nhưng vẫn sẽ không ngoại trừ các lĩnh vực khác, bên cạnh lĩnh vực bất động sản.

Shark Đỗ Liên cho biết đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực môi trường, nước sạch, rác thải, và sức khoẻ cộng đồng.

Ông Nguyễn Hoà Bình – Chủ tịch tập đoàn NextTech là Nhà đầu tư chính trong Shark Tank mùa 4, chú trọng tới chuyển đổi số. Shark Bình cho biết, đại địch vừa qua đã ảnh hưởng nhiều đến các doanh nghiệp nhỏ và yếu nên chuyển đổi số là kênh tất yếu giúp các doanh nghiệp nhỏ tồn tại và có thể phát triển.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunhouse trở lại Shark Tank mùa 4 với mong muốn tìm được những startup liên quan đến công nghệ, R&D (Nghiên cứu và Phát triển)… có thể bù đắp được những khoảng trống trong hệ sinh thái Tập đoàn Sunhouse, từ đó tạo ra những sản phẩm hoàn chỉnh hơn, thông minh hơn trong tương lai.

Shark Nguyễn Thanh Việt – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Intracom Group khẳng định ông tiếp tục đầu tư các lĩnh vực như năng lượng, bất động sản, chăm sóc sức khoẻ.

Nhà đầu tư người Mỹ gốc Việt Shark Louis Nguyễn – Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty quản lí Quỹ đầu tư Saigon Asset Management (SAM) sẽ tập trung đầu tư vào các startup phát triển bền vững (ESG) và ngành truyền thông, giải trí.

“Khẩu vị” của shark Louis Nguyễn là các startup đã hoặc sắp có lợi nhuận trong các lĩnh vực trên, có đam mê, đội ngũ tốt, đặc biệt là những starup có tiềm năng, chuẩn mực về môi trường, xã hội, quản trị – thước đo khả năng phát triển bền vững được quốc tế công nhận.

Châu Anh
TIN LIÊN QUAN

CenLand của Shark Hưng đặt mục tiêu doanh thu 4.000 tỉ năm 2021

Thiên Bình |

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ của Shark Hưng đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2021 là 4.000 tỉ đồng, trong đó doanh thu đến từ mảng bất động sản vẫn là trụ cột.

CenLand của Shark Hưng kinh doanh sụt giảm, cổ phiếu CRE rớt giá liên tiếp

Hương Nguyễn |

Không chỉ lùm xùm vì trốn thuế, gian lận thuế, công ty CenLand do Shark Hưng giữ vị trí lãnh đạo cấp cao còn liên tục sụt giảm kết quả kinh doanh. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CRE liên tiếp giảm.

Shark Liên có vai trò gì trong Nhà máy nước mặt sông Đuống?

Tùng Giang - Tạ Quang |

Bà Đỗ Thị Kim Liên (hay còn gọi là Shark Liên) từng giữ vị trí Tổng Giám đốc Công ty CP Nước mặt Sông Đuống, tuy nhiên đã rời vị trí này sau một loạt lùm xùm khiến dư luận “nổi sóng”.

Shark Đỗ Liên đầu tư hàng trăm tỉ đồng cho các starup bên ngoài Shark Tank

ANH HUY |

Hôm qua (17.7), tại TPHCM, người đại diện của Shark Đỗ Liên đã ký kết đầu tư vào các doanh nghiệp starup bên ngoài chương trình Shark Tank, với số tiền đầu tư hàng trăm tỉ đồng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

CenLand của Shark Hưng đặt mục tiêu doanh thu 4.000 tỉ năm 2021

Thiên Bình |

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ của Shark Hưng đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2021 là 4.000 tỉ đồng, trong đó doanh thu đến từ mảng bất động sản vẫn là trụ cột.

CenLand của Shark Hưng kinh doanh sụt giảm, cổ phiếu CRE rớt giá liên tiếp

Hương Nguyễn |

Không chỉ lùm xùm vì trốn thuế, gian lận thuế, công ty CenLand do Shark Hưng giữ vị trí lãnh đạo cấp cao còn liên tục sụt giảm kết quả kinh doanh. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CRE liên tiếp giảm.

Shark Liên có vai trò gì trong Nhà máy nước mặt sông Đuống?

Tùng Giang - Tạ Quang |

Bà Đỗ Thị Kim Liên (hay còn gọi là Shark Liên) từng giữ vị trí Tổng Giám đốc Công ty CP Nước mặt Sông Đuống, tuy nhiên đã rời vị trí này sau một loạt lùm xùm khiến dư luận “nổi sóng”.

Shark Đỗ Liên đầu tư hàng trăm tỉ đồng cho các starup bên ngoài Shark Tank

ANH HUY |

Hôm qua (17.7), tại TPHCM, người đại diện của Shark Đỗ Liên đã ký kết đầu tư vào các doanh nghiệp starup bên ngoài chương trình Shark Tank, với số tiền đầu tư hàng trăm tỉ đồng.