Hải sản đánh bắt tự nhiên tăng giá chóng mặt vẫn cháy hàng

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tại các chợ trên địa bàn TP.Hạ Long, hải sản đánh bắt tự nhiên tăng giá chóng mặt song vẫn không đủ nguồn cung.

Bà Trần Thị Huân – tiểu thương chợ Hạ Long I, một trong những chợ đầu mối về hải sản lớn nhất TP.Hạ Long cho biết, do dịp này, thời tiết không thuận lợi, ngư dân không đi biển nữa nên giá cả hải sản đánh bắt tự nhiên tăng từng ngày.

Trước 20 tháng Chạp, giá mực chỉ có 300.000 đồng/kg, song tăng nhích từng ngày lên tới 320.000- 350.000 đồng/kg. Hôm nay, 19.1 (tức ngày 28 tháng Chạp), giá mực lên 400.000 đồng/kg. Tôm he trước chỉ có 450.000 – 500.000 đồng/kg, hiện mỗi ngày một giá, từ 600.000 - 650.000đồng/kg lên 700.000 – 750.000 đồng/kg. Ngày 28 Tết là 800.000 - 1.000.000 đồng/kg tùy loại.

Quang cảnh chợ Hạ Long 1, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đoàn Hưng
Quang cảnh chợ Hạ Long 1, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đoàn Hưng

Còn theo chị Đỗ Vân Anh - tiểu thương chợ Giếng Đáy, cua thịt hôm nay có giá 700.000 đồng/kg, cua trứng 900.000 đồng/kg (loại 1 con khoảng 0,5kg). Giá ghẹ cũng tăng và dao động từ 550.000 đồng/kg tới 700.000 đồng/kg, tùy loại.

Một số mặt hàng còn không có để bán như cá song biển, nên nhiều người đành chọn cá tráp, cá dìa, cá chim với giá dao động từ 220.000 - 300.000 đồng/kg loại vừa.

Cũng theo chị Đỗ Vân Anh, riêng với mặt hàng tôm, giá 1kg hôm nay mua có thể mua được 3kg ngày thường. Trước tình trạng tăng giá chóng mặt, nhiều người chuyển sang ăn tôm sú biển cấp đông xuất khẩu, loại từ 8 - 12 con/kg với giá từ 250.000 - 260.000 đồng/kg.

Tuy có giá khá đắt đỏ song hiện tại các chợ không còn nhiều hàng để bán. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, người dân TP. Hạ Long chia sẻ: "Cả năm mới có một cái Tết, gia đình tôi các con làm ở xa nên ngày Tết mới về tập trung. Do vậy, hải sản là đặc trưng nhất của người Hạ Long, kiểu gì cũng phải có cho mâm cỗ thêm đủ đầy".

Ngày mai 20.1 (tức 29 tháng Chạp), theo các tiểu thương, giá cả có thể tăng thêm nữa do không còn tàu nào cập bến.

Năm nay, việc đánh bắt của ngư dân không mấy thuận lợi bởi thời điểm này gió mùa Đông Bắc nên biển động, ngư dân đánh bắt và nghỉ sớm đón Tết.

Theo dự kiến, ngày mùng 3 Tết, ngư dân sẽ bắt đầu ra khơi, song mặt hàng hải sản mang bán sẽ chủ yếu là hải sản nuôi. Nhiều ngư dân lo lắng biển sẽ tiếp tục động do thời điểm đó dự báo sẽ có không khí lạnh tăng cường, gây trở ngại cho việc đánh bắt.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Vớt 5 tạ cá chết sau một ngày phóng sinh ở hồ giữa Hạ Long

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Tình trạng cá chết hàng loạt thường xuyên xảy ra tại hồ nước lợ Yết Kiêu, nằm ở ngay trung tâm TP Hạ Long. Đặc biệt, sau ngày 14.1 (tức ngày 23 tháng Chạp), hàng tạ cá chết lại nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Chỉ trong 2 ngày 14-15.1, lực lượng dân phố đã vớt hơn 5 tạ cá chép vàng do người dân phóng sinh xuống hồ.

Hội chợ OCOP Quảng Ninh – nơi người bán và mua đều muốn góp mặt

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Mặt hàng phong phú, đa dạng, chất lượng tốt, lại bình ổn giá… Đó là những điểm cộng khiến cho các hội chợ OCOP (mỗi làng quê một sản phẩm) tại Quảng Ninh luôn thu hút đông người dân, du khách đến tham quan, mua sắm.

Quảng Ninh: Phát hiện, xử lý 5,2 tấn tai lợn thối

Đoàn Hưng |

Ngày 9.1, Công an huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa tiến hành tiêu hủy 5.200 kg tai lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Quảng Ninh: Vớt 5 tạ cá chết sau một ngày phóng sinh ở hồ giữa Hạ Long

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Tình trạng cá chết hàng loạt thường xuyên xảy ra tại hồ nước lợ Yết Kiêu, nằm ở ngay trung tâm TP Hạ Long. Đặc biệt, sau ngày 14.1 (tức ngày 23 tháng Chạp), hàng tạ cá chết lại nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Chỉ trong 2 ngày 14-15.1, lực lượng dân phố đã vớt hơn 5 tạ cá chép vàng do người dân phóng sinh xuống hồ.

Hội chợ OCOP Quảng Ninh – nơi người bán và mua đều muốn góp mặt

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Mặt hàng phong phú, đa dạng, chất lượng tốt, lại bình ổn giá… Đó là những điểm cộng khiến cho các hội chợ OCOP (mỗi làng quê một sản phẩm) tại Quảng Ninh luôn thu hút đông người dân, du khách đến tham quan, mua sắm.

Quảng Ninh: Phát hiện, xử lý 5,2 tấn tai lợn thối

Đoàn Hưng |

Ngày 9.1, Công an huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa tiến hành tiêu hủy 5.200 kg tai lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc.