Đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả: Chưa thể có đủ 6 làn xe trước Tết

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2023, các đội thi công vẫn đang hối hả để có thể trải nhựa 2 làn đường mở rộng ở 2 bên đường ven biển Hạ Long – Cẩm Phả. Tuy nhiên, khả năng chỉ đoạn thuộc địa phận Hạ Long mới có đủ 6 làn xe trước  Tết Nguyên đán 2023.

Đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả thiết kế ban đầu có 4 làn xe, được đưa vào khai thác hồi đầu năm 2022.

Tuy nhiên, để đảm bảo đồng bộ với tuyến đường ven biển Trần Quốc Nghiễn (TP.Hạ Long), UBND tỉnh Quảng Ninh đã điều chỉnh quy mô nâng từ 4 lên 6 làn xe, giao cho TP.Hạ Long và TP.Cẩm Phả hoàn thiện giai đoạn 2. Hiện, giai đoạn 2 đang được Hạ Long và Cẩm Phả triển khai thực hiện.

Theo đó, đoạn qua TP.Hạ Long, dài hơn 6km, nối tiếp đường Trần Quốc Nghiễn đến gần khu vực hầm xuyên núi, sẽ được đầu tư bổ sung thêm 2 làn xe ngoài cùng của tuyến với chiều rộng làn đường mở rộng mỗi bên 3,75m (không bao gồm rãnh tam giác). Cùng với 4 làn xe hiện có, sẽ đảm bảo quy mô 6 làn xe theo Quyết định điều chỉnh quy mô của UBND tỉnh.

Đồng thời, vỉa hè mỗi bên rộng 5m, có hệ thống thoát nước dọc tuyến; trồng bổ sung cây xanh trên dải phân cách đảm bảo mỹ quan, cây xanh vỉa hè bố trí thành dải cây rộng 1,5m là cây chà là, ban tím, hoa giấy... Tổng mức đầu tư gần 170 tỉ đồng từ nguồn ngân sách TP.Hạ Long.

Phần việc bên Hạ Long đã cơ bản xong và trước Tết Nguyên đán 2023, đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả trên địa phận Hạ Long sẽ có đủ 6 làn xe. Ảnh: Nguyễn Hùng
Phần việc bên Hạ Long đã cơ bản xong và trước Tết Nguyên đán 2023, đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả trên địa phận Hạ Long sẽ có đủ 6 làn xe. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ông Nguyễn Hữu Nhã – Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long, cho biết, từ nhiều ngày nay, các đơn vị thi công 3 ca liên tục nhằm hoàn thành việc đắp nền và trải thảm nhựa hai làn đường mở rộng trước Tết Nguyên đán 2023.

Trong khi đó, đoạn qua TP.Cẩm Phả dài gần 10km nối tiếp với đoạn đường bao biển TP Hạ.Long kéo dài đến đường giao với cảng Km6 (phường Quang Hanh). Thiết kế, quy mô cũng tương tự như đoạn thuộc TP.Hạ Long. Tuy nhiên, do đoạn nằm trên địa bàn TP.Cẩm Phả nằm sát bờ biển nên TP.Cẩm Phả sẽ bổ sung thêm hạng mục xây dựng kè ốp mái ta luy âm phía biển dài gần 2km, bố trí lan can tại đoạn đường giáp với biển; cải tạo cảnh quan khu vực cửa hầm xuyên núi. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 400 tỉ đồng từ nguồn ngân sách TP.Cẩm Phả.

Theo đại diện UBND TP.Cẩm Phả, cho đến thời điểm hiện tại, các đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến và trồng cây xanh hai bên vỉa hè, dải phân cách. Tuy nhiên do khối lượng công việc nhiều nên 2 làn đường mở rộng chỉ có thể hoàn thành sau Tết Nguyên đán 2023. Hiện, phần lớn 2 làn đường mở rộng trên tuyến đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả thuộc địa phận Cẩm Phả vẫn chưa đổ nhựa.

Đường ven Hạ Long - Cẩm Phả giai đoạn 1 gồm 4 làn với tổng vốn đầu tư khoảng 2.300 tỉ đồng được khởi công xây dựng vào tháng 9.2019 và được đưa vào sử dụng từ 1.1.2022.

Tuyến đường này dài 18,6km, trong đó có một đường hầm xuyên núi đá dài 235m.

Với việc hoàn thiện thêm 2 làn ở mỗi bên, Quảng Ninh sẽ có trục đường ven biển đồng bộ với 6 làn xe kéo dài tư cầu Bãi Cháy, TP.Hạ Long đến trung tâm TP.Cẩm Phả, tạo thành trục đường cảnh quan đẹp, ấn tượng, hai bên tuyến là núi đá, biển và các khu đô thị hiện đại. Tuyến đường 6 làn này còn đi qua di tích núi Bài Thơ và nhiều công trình kiến trúc đẹp như: Bảo tàng Quảng Ninh, Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh, đồng thời kết nối Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Không làm dự án thương mại, dành khu đất đẹp bên vịnh Hạ Long xây bệnh viện công

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau một vài lần điều chỉnh quy hoạch và mục đích sử dụng khu đất “vàng” của Nhà máy sàng tuyển than Hòn Gai cũ bên bờ vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh quyết định dành khu đất rộng hàng chục ha này để xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Marathon quốc tế Di sản vịnh Hạ Long trở lại với cung đường mới

Nguyễn Hùng |

Sau một năm vắng bóng do đại dịch COVID-19, Giải Marathon quốc tế Di sản vịnh Hạ Long 2022 (Halong Bay Heritage Marathon 2022) đã trở lại vào sáng 13.11, với đường chạy mới nhưng đi qua những điểm “check-in” đẹp nín thở trên trục đường ven biển Hạ Long – Cẩm Phả.

Đường ven biển Hạ Long – Cẩm Phả: Thêm 570 tỉ đồng để có 6 làn đường

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau khi đưa vào khai thác với 4 làn đường vào đầu năm nay, 2 làn đường ở 2 bên đường hiện đang được TP Hạ Long và TP Cẩm Phả triển khai thi công. Dự kiến, đến cuối tháng 12.2022, tuyến đường ven biển Hạ Long – Cẩm Phả sẽ có 6 làn xe.

Hạ Long tìm nhà đầu tư quản lý, khai thác bãi tắm biển trăm tỉ Hòn Gai

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP Hạ Long vừa có thông báo mời các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tham gia xây dựng phương án quản lý, vận hành, khai thác bãi tắm Hòn Gai. Bãi tắm này, được đưa vào sử dụng vào đầu tháng 5.2021, nằm trên trục đường ven biển đẹp nhất Hạ Long, thuộc phường Hồng Hà.

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong những ngày Tết Nguyên đán tiếp theo

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, trong những ngày nghỉ tiếp theo của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

Về nơi kiêng tiêu tiền trong ngày Tết ở Sơn La

Chuyên Công |

Tết người Mông ở một số địa phương vùng cao Tây Bắc có những tập tục, tín ngưỡng đặc trưng và lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó phải kể đến tập tục kiêng tiêu tiền, kiêng ăn rau và cơm chan canh, cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi...

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Không làm dự án thương mại, dành khu đất đẹp bên vịnh Hạ Long xây bệnh viện công

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau một vài lần điều chỉnh quy hoạch và mục đích sử dụng khu đất “vàng” của Nhà máy sàng tuyển than Hòn Gai cũ bên bờ vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh quyết định dành khu đất rộng hàng chục ha này để xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Marathon quốc tế Di sản vịnh Hạ Long trở lại với cung đường mới

Nguyễn Hùng |

Sau một năm vắng bóng do đại dịch COVID-19, Giải Marathon quốc tế Di sản vịnh Hạ Long 2022 (Halong Bay Heritage Marathon 2022) đã trở lại vào sáng 13.11, với đường chạy mới nhưng đi qua những điểm “check-in” đẹp nín thở trên trục đường ven biển Hạ Long – Cẩm Phả.

Đường ven biển Hạ Long – Cẩm Phả: Thêm 570 tỉ đồng để có 6 làn đường

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau khi đưa vào khai thác với 4 làn đường vào đầu năm nay, 2 làn đường ở 2 bên đường hiện đang được TP Hạ Long và TP Cẩm Phả triển khai thi công. Dự kiến, đến cuối tháng 12.2022, tuyến đường ven biển Hạ Long – Cẩm Phả sẽ có 6 làn xe.

Hạ Long tìm nhà đầu tư quản lý, khai thác bãi tắm biển trăm tỉ Hòn Gai

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP Hạ Long vừa có thông báo mời các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tham gia xây dựng phương án quản lý, vận hành, khai thác bãi tắm Hòn Gai. Bãi tắm này, được đưa vào sử dụng vào đầu tháng 5.2021, nằm trên trục đường ven biển đẹp nhất Hạ Long, thuộc phường Hồng Hà.