Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Nơi Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Đoàn Hưng |

Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam - Mặt hàng phong phú, đa dạng, chất lượng tốt, lại bình ổn giá… Đó là những điểm cộng khiến cho các hội chợ OCOP (mỗi làng quê một sản phẩm) tại Quảng Ninh luôn thu hút đông người dân, du khách đến tham quan, mua sắm.

Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ngay từ đầu năm, Sở Công Thương Quảng Ninh đã phối hợp với MTTQ tỉnh tăng cường phổ biến, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai các quyết định, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND tỉnh về triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền trong CB,CC,VC và nhân dân hưởng ứng Thư kêu gọi của tỉnh, MTTQ tỉnh về phong trào “Người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”; vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam khi thực hiện mua sắm công.

Đặc biệt, Sở Công Thương tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí mở các chuyên trang, chuyên mục và thường xuyên tuyên truyền về cuộc vận động đến đông đảo người dân trong tỉnh nhằm làm rõ vị trí, tiềm năng của thị trường nội địa; phối hợp với Hội Nông dân, Hội LHPN tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh; vận động các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, giảm giá thành sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng; khuyến khích doanh nghiệp mở rộng kinh doanh, có chương trình khuyến mại, nhất là hướng về thị trường nông thôn, miền núi, hải đảo…

Hội chợ OCOP Quảng Ninh "Ra mắt" lần đầu tiên năm vào năm 2015, tính đến nay đã qua 9 lần tổ chức. Hội chợ đã khẳng định được thương hiệu của mình. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại thường niên thuộc Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” của tỉnh Quảng Ninh.

Những ngày này, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh đang diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Xuân 2023.

gfdgfd
Hội chợ có trên 800 sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của 38 tỉnh, thành phố trong nước. Ảnh: Đoàn Hưng

Sau 2 năm bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19, Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Xuân 2023 được tổ chức trở lại với sự phong phú về chủng loại hàng hóa, đa dạng mẫu mã.

Hội chợ lần này có quy mô 200 gian hàng, trưng bày, giới thiệu trên 500 sản phẩm OCOP, sản phẩm thủy, hải sản của tỉnh Quảng Ninh; trên 800 sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của 38 tỉnh, thành phố trong nước.

Bà Đoàn Thị Hương, phường Hồng Hà, TP Hạ Long cho biết, đến chợ thời điểm này chủ yếu là mua thực phẩm phục vụ Tết Nguyên Đán.

"Các mặt hàng thực phẩm rất phong phú, đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng, nội trợ như chúng tôi đang cần như: giò chả, bánh chưng, miến, gạo, mộc nhĩ nấm hương…Tôi tâm đắc nhất là món hạt tiêu rừng Tây Bắc" - bà Hương chia sẻ.

cvvcvxc
Hội chợ có quy mô 200 gian hàng, trưng bày, giới thiệu trên 500 sản phẩm OCOP, sản phẩm thủy, hải sản của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đoàn Hưng

Ông Phạm Việt Hà, trú tại phường Hồng Hải, TP.Hạ Long, cho biết, ra chợ hay vào siêu thị thì đúng là nhiều mặt hàng, nhưng đến Hội chợ OCOP thì rất nhiều mặt hàng không phải ở đâu cũng có. Đó là sản phẩm thế mạnh, niềm tự hào của mỗi địa phương, HTX.

"Họ bán những sản phẩm chuyên biệt, không đại trà và rất cưng chiều khách hàng. Thịt trâu gác bếp chẳng hạn, hay sữa chua tươi v.v.. Hội chợ cũng là dịp khám phá, thay đổi khẩu vị trong ẩm thực, rất ý nghĩa" - ông Hà nhận xét.

Sự hưởng ứng, ủng hộ của người dân khiến Hội chợ OCOP ngày càng thu hút sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp, đơn vị tỉnh ngoài.

Chị Nguyễn Thị Minh Hà, HTX Thiên Lâm, tỉnh Tuyên Quang, cho biết, đã nhiều năm theo Hội chợ OCOP Quảng Ninh, có nhiều bạn hàng quen thuộc ở TP.Hạ Long.

"Lần này đến đây mang theo 6 tấn gạo, 3 tạ măng khô và nhiều lạp xưởng. Sức mua của người Hạ Long khá tốt, mang đến hội chợ, gần như không phải mang về" - chị Hà chia sẻ.

Còn chị Nguyễn Thị Sen, thành viên HTX Hưng Thịnh, tỉnh Sơn La thì rất vui mừng khi nhận được thư mời của Ban tổ chức Hội chợ.

Chị đã tham gia 6 Hội chợ OCOP tại Quảng Ninh 6 năm. "Mỗi một lần tham gia Hội chợ OCOP Quảng Ninh đều có hiệu quả cao về doanh thu nên HTX rất mong chờ, hy vọng được tham gia nhiều đợt và nhiều các chương trình như thế này" - chị Sen cho biết.

Được biết, Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Xuân 2023 sẽ diễn ra từ ngày 11.1 đến 16.1.2023.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Giữ ấm cho học sinh bán trú vùng cao

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, trong năm học 2022-2023 đã có 12 trường với 1.116 học sinh thực hiện bán trú tuần. Đây đều là những học sinh có nhà xa trường trên 5km. Học sinh sẽ ăn ngủ nghỉ tại trường, thứ 7 chủ nhật bố mẹ đón về. Công tác chăm lo sức khỏe cho những học sinh này, nhất là vào mùa đông được ngành giáo dục đặc biệt quan tâm.

Quảng Ninh: Nỗ lực để tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết

Đoàn Hưng |

Để tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết, LĐLĐ TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực. Những món quà trao tay, những lời hỏi thăm nghĩa tình… Đó là sự quan tâm của các cấp công đoàn để mỗi người lao động thêm gắn bó với doanh nghiệp và vùng đất nơi địa đầu tổ quốc.

Quảng Ninh: Tặng quà Tết cho trên 70.000 công nhân, người lao động

Đoàn Hưng |

Sáng 6.1, tại TP Hạ Long, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”.

Bên trong công trình khiến Chủ tịch phường Nghĩa Đô bị bắt vì nhận hối lộ

Tùng Giang |

Công trình xây dựng không phép cao 2 tầng, được quây tôn và lưới kín mít nằm cạnh cầu vượt Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy, Hà Nội) có liên quan đến vụ án nhận hối lộ khiến Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô bị bắt gần đây.

Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ - biểu tượng của sức mạnh Việt Nam

Nhóm PV |

70 năm trước, với sức mạnh trí tuệ và bản lĩnh anh hùng, quân và dân ta đã “lấy yếu chống mạnh, lấy ít địch nhiều,” giành toàn thắng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Ba tiếng Điện Biên Phủ đã trở thành niềm tự hào và biểu tượng của sức mạnh Việt Nam.

Thương Tín liên lạc với Tô Hiếu sau khi mất hút, đã sử dụng hết tiền cát-xê

ĐÔNG DU |

Diễn viên Thương Tín sau khi lên Lâm Đồng tìm người quen (gọi là anh Bảy) đã bị mất liên lạc, sau đó ông liên hệ lại với Tô Hiếu để nhờ hỗ trợ.

Iran nói đã cảnh báo Israel trước khi tấn công

Thanh Hà |

Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Iraq cho hay, Iran đã phát thông báo rộng rãi vài ngày trước cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào Israel. Tuy nhiên, giới chức Mỹ nói Tehran đã không cảnh báo Washington.

Đại tá công an giữ chức Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Đại tá Hồ Văn Dũng - Phó Giám đốc Bệnh viện 30.4 (Bộ Công an) được biệt phái, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang.

Quảng Ninh: Giữ ấm cho học sinh bán trú vùng cao

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, trong năm học 2022-2023 đã có 12 trường với 1.116 học sinh thực hiện bán trú tuần. Đây đều là những học sinh có nhà xa trường trên 5km. Học sinh sẽ ăn ngủ nghỉ tại trường, thứ 7 chủ nhật bố mẹ đón về. Công tác chăm lo sức khỏe cho những học sinh này, nhất là vào mùa đông được ngành giáo dục đặc biệt quan tâm.

Quảng Ninh: Nỗ lực để tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết

Đoàn Hưng |

Để tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết, LĐLĐ TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực. Những món quà trao tay, những lời hỏi thăm nghĩa tình… Đó là sự quan tâm của các cấp công đoàn để mỗi người lao động thêm gắn bó với doanh nghiệp và vùng đất nơi địa đầu tổ quốc.

Quảng Ninh: Tặng quà Tết cho trên 70.000 công nhân, người lao động

Đoàn Hưng |

Sáng 6.1, tại TP Hạ Long, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”.