Quảng Ninh: Vớt 5 tạ cá chết sau một ngày phóng sinh ở hồ giữa Hạ Long

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Tình trạng cá chết hàng loạt thường xuyên xảy ra tại hồ nước lợ Yết Kiêu, nằm ở ngay trung tâm TP Hạ Long. Đặc biệt, sau ngày 14.1 (tức ngày 23 tháng Chạp), hàng tạ cá chết lại nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Chỉ trong 2 ngày 14-15.1, lực lượng dân phố đã vớt hơn 5 tạ cá chép vàng do người dân phóng sinh xuống hồ.

Hồ điều hòa Yết Kiêu là hồ nước lợ thông ra biển. Những năm gần đây, cá thường xuyên bị chết do tình trạng ô nhiễm nguồn nước. Ảnh: Đoàn Hưng
Hồ điều hòa Yết Kiêu là hồ nước lợ thông ra biển. Những năm gần đây, cá thường xuyên bị chết do tình trạng ô nhiễm nguồn nước. Ảnh: Đoàn Hưng
Tuy nhiên, bên cạnh nguyên nhân do ô nhiễm nguồn nước, sự vô tư của người dân phóng sinh cá nước ngọt xuống hồ nước lợ cũng khiến cá chết hàng loạt. Ảnh: Đoàn Hưng
Tuy nhiên, bên cạnh nguyên nhân do ô nhiễm nguồn nước, sự vô tư của người dân phóng sinh cá nước ngọt xuống hồ nước lợ cũng khiến cá chết hàng loạt. Ảnh: Đoàn Hưng
Khoảng 6h30 sáng ngày 15.1, người dân sinh sống quanh hồ điều hòa Yết Kiêu đã ra quân làm vệ sinh môi trường, vớt cá chết nổi trên mặt nước. Ảnh: Đoàn Hưng
Khoảng 6h30 sáng ngày 15.1, người dân sinh sống quanh hồ điều hòa Yết Kiêu đã ra quân làm vệ sinh môi trường, vớt cá chết nổi trên mặt nước. Ảnh: Đoàn Hưng
Khoảng 6h30 sáng ngày 15.1, người dân sinh sống quanh hồ điều hòa Yết Kiêu đã ra quân làm vệ sinh môi trường, vớt cá chết nổi trên mặt nước. Ảnh: Đoàn Hưng
Lực lượng CCB khu phố 2, phường Yết Kiêu là lực lượng nòng cốt trong việc vệ sinh hồ cá. Ảnh: Đoàn Hưng
Lực lượng  cứu chiến binh (CCB) khu phố 2, phường Yết Kiêu là lực lượng nòng cốt trong việc vệ sinh hồ cá. Ảnh: Đoàn Hưng
Trong 2 ngày 14-15.1, lực lượng dân phố đã vớt hơn 5 tạ cá chép vàng do người dân phóng sinh xuống hồ. Ảnh: Người dân cung cấp
Trong 2 ngày 14-15.1, lực lượng dân phố đã vớt hơn 5 tạ cá chép vàng do người dân phóng sinh xuống hồ. Ảnh: Người dân cung cấp
Ông Đặng Văn Bảy - Chi hội trưởng CCB khu phố 2, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long cho biết, thời gian gần đây mưa, cá rô phi trong hồ chết cũng nhiều do sốc nước ngọt. Chi hội thường xuyên có kế hoạch vệ sinh môi trường hồ. Tất cả anh em CCB làm với tinh thần tự nguyện, vì không làm cá chết nhiều như vậy phân hủy, bốc mùi ô nhiễm môi trường khu dân cư. Ảnh: Người dân cung cấp
Ông Đặng Văn Bảy - Chi hội trưởng CCB khu phố 2, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long - cho biết, thời gian gần đây mưa, cá rô phi trong hồ chết cũng nhiều do sốc nước ngọt. Chi hội thường xuyên có kế hoạch vệ sinh môi trường hồ. Tất cả anh em CCB làm với tinh thần tự nguyện, vì không làm, cá chết nhiều như vậy phân hủy, bốc mùi ô nhiễm môi trường khu dân cư. Ảnh: Người dân cung cấp
Ông Bảy cho biết thêm, dịp cuối năm, 23 tháng Chạp thì phải tập trung lực lượng hơn vì người dân thường đem cá nước ngọt thả xuống hồ nước lợ. Cá thả hôm nay nhưng có khi 2, 3 ngày sau mới nổi, vì vậy việc vệ sinh, vớt cá chết sẽ tiếp tục nhiều ngày nữa. Ảnh: Đoàn Hưng
Ông Bảy cho biết thêm, dịp cuối năm, 23 tháng Chạp thì phải tập trung lực lượng hơn vì người dân thường đem cá nước ngọt thả xuống hồ nước lợ. Cá thả hôm nay nhưng có khi 2, 3 ngày sau mới nổi, vì vậy việc vệ sinh, vớt cá chết sẽ tiếp tục nhiều ngày nữa. Ảnh: Đoàn Hưng
Anh Nguyễn Mạnh Cường – Tổ 31, khu 3, phường Cao Xanh, TP Hạ Long thường xuyên câu cá ở hồ cho biết, nhiều người dân vẫn lầm tưởng đây là hồ nước ngọt. Ngoài thả phóng sinh cá chép còn có ốc nhồi, lươn, trạch, sau vài hôm nổi lềnh phềnh trên mặt hồ bốc mùi hôi thối. Nhiều người mình nhắc thì họ đi chỗ khác nhưng có người vẫn cố tình thả, chẳng hiểu họ nghĩ gì? Ảnh: Người dân cung cấp
Anh Nguyễn Mạnh Cường – Tổ 31, khu 3, phường Cao Xanh, TP Hạ Long - thường xuyên câu cá ở hồ - cho biết, nhiều người dân vẫn lầm tưởng đây là hồ nước ngọt. Nhiều người được nhắc thì đi chỗ khác, nhưng có người vẫn cố tình thả. Ảnh: Người dân cung cấp
Theo truyền thống của người dân Việt, ngày 23 tháng Chạp, tục lệ phóng sinh cá chép là để cá chép hóa rồng, đưa ông Công ông Táo về trời báo cáo công việc của gia đình trong năm qua và mong muốn bước sang một năm mới nhiều bình an. Song liệu với cách làm lấy lệ, hình thức như kiểu phóng sinh cá chép của một bộ phận người dân tại hồ Yết Kiêu, liệu phong tục truyền thống này có đang bị biến dạng, méo mó? Không chỉ vậy, việc làm này càng khiến môi trường của hồ bị ô nhiễm. Ảnh: Đoàn Hưng
Theo truyền thống của người dân Việt, ngày 23 tháng Chạp, tục lệ phóng sinh cá chép là để cá chép hóa rồng, đưa ông Công ông Táo về trời báo cáo công việc của gia đình trong năm qua và mong muốn bước sang một năm mới nhiều bình an. Song, với cách làm lấy lệ, hình thức như kiểu phóng sinh cá chép của một bộ phận người dân tại hồ Yết Kiêu càng khiến môi trường của hồ bị ô nhiễm. Ảnh: Đoàn Hưng
Đã đến lúc, chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan phải đưa ra những biện pháp hữu hiệu hơn để giải quyết tình trạng cá chết hàng loạt gây ô nhiễm môi trường tại một hồ điều hòa nằm ngay giữa trung tâm thành phố Hạ Long. Ảnh: Đoàn Hưng
Đã đến lúc, chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan phải đưa ra những biện pháp hữu hiệu hơn để giải quyết tình trạng cá chết hàng loạt gây ô nhiễm môi trường tại một hồ điều hòa nằm ngay giữa trung tâm thành phố Hạ Long. Ảnh: Đoàn Hưng
Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Phát hiện, xử lý 5,2 tấn tai lợn thối

Đoàn Hưng |

Ngày 9.1, Công an huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa tiến hành tiêu hủy 5.200 kg tai lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Du lịch Quảng Ninh: Thừa cảnh đẹp, thiếu sản phẩm tương xứng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cuộc khảo sát lấy ý kiến của du khách đến Quảng Ninh năm 2022 do Cục Thống kê Quảng Ninh thực hiện cho biết, phần lớn du khách chọn Quảng Ninh vì phong cảnh đẹp hấp dẫn. Tuy nhiên, một trong những điều mà du khách không hài lòng nhất là thiếu sản phẩm du lịch, bởi nhiều năm qua, vẫn chỉ có những sản phẩm cũ kỹ trong khi tiềm năng rất lớn.

Quảng Ninh: Xác minh số lượng lớn gia cầm, cá giống không rõ nguồn gốc

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 27.12, Đồn Biên phòng Quảng Đức, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã bắt giữ vụ vận chuyển gia cầm và cá giống không rõ nguồn gốc với số lượng lớn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Quảng Ninh: Phát hiện, xử lý 5,2 tấn tai lợn thối

Đoàn Hưng |

Ngày 9.1, Công an huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa tiến hành tiêu hủy 5.200 kg tai lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Du lịch Quảng Ninh: Thừa cảnh đẹp, thiếu sản phẩm tương xứng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cuộc khảo sát lấy ý kiến của du khách đến Quảng Ninh năm 2022 do Cục Thống kê Quảng Ninh thực hiện cho biết, phần lớn du khách chọn Quảng Ninh vì phong cảnh đẹp hấp dẫn. Tuy nhiên, một trong những điều mà du khách không hài lòng nhất là thiếu sản phẩm du lịch, bởi nhiều năm qua, vẫn chỉ có những sản phẩm cũ kỹ trong khi tiềm năng rất lớn.

Quảng Ninh: Xác minh số lượng lớn gia cầm, cá giống không rõ nguồn gốc

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 27.12, Đồn Biên phòng Quảng Đức, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã bắt giữ vụ vận chuyển gia cầm và cá giống không rõ nguồn gốc với số lượng lớn.