Hải Phòng: Trung tâm thương mại Maslight Centre sẽ thay thế TTTM Parkson

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 20.4, Công ty Cổ phần Đầu tư Thùy Dương (TD Group) đã ký kết với Công ty TNHH K.N.V và Công ty Diamond Fitness để khai mở, vận hành, kinh doanh trung tâm thương mại Maslight Centre tại lô 22 đường Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Nơi đây chính là địa điểm mà Parkson tại Hải Phòng được mở ra từ nhiều năm trước (năm 2008). Lúc đó, Công ty Parkson Retail Asia (Malaysia) mua tòa nhà TD Plaza của Thùy Dương Group rồi mở Trung tâm thương mại Parkson. Với nhiều người Hải Phòng, Trung tâm thương mại Parkson là địa điểm chuyên bán lẻ hàng hiệu, nổi tiếng bậc nhất ở địa phương này.

Tuy nhiên, đến năm 2020, Parkson đã đóng cửa Trung tâm thương mại Parkson Hải Phòng và bán lại TP Plaza cho Công ty CP Đầu tư Thùy Dương.

Sau khi mua lại TD Plaza, khu vực này vẫn để không nhiều diện tích. Tại buổi lễ ký kết, TD Group cho biết, cùng với Công ty TNHH K.N.V và Công ty Diamond Fitness, các đơn vị này sẽ cùng đầu tư, xây dựng và vận hành Trung tâm thương mại Maslight Centre nhằm mục đích đưa nơi này trở thành một trung tâm thương mại dịch vụ ẩm thực - giải trí và tổ chức sự kiện hiện đại bậc nhất tại Hải Phòng.

Maslight Centre có quy mô 5 tầng với tổng diện tích trên 20.000m2, được thiết kế các công năng phục vụ cho rất nhiều loại hình dịch vụ từ tổ chức hội nghị, hội thảo, trung tâm tiệc cưới, ẩm thực, thể hình, spa, chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp với 8 hội trường, sảnh và tầng 1 là khu café với hệ thống nhà hàng buffet có diện tích 3.000m2, cùng các nhà hàng cao cấp…

Chủ đầu tư cũng dành riêng 1.000m2 để xây dựng 1 nhà hát (Boutique Opera House) với không gian kiến trúc độc đáo theo phong cách Art Décor cùng hệ thống âm thanh ánh sáng cao cấp - hứa hẹn sẽ là điểm hẹn giao lưu âm nhạc mới giữa giới nghệ sĩ và người dân đất Cảng.

Công ty CP Đầu tư Thùy Dương (TD Group) được thành lập năm 2003, đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản. Bên cạnh là chủ đầu tư của tòa nhà TD tại Hải Phòng, doanh nghiệp này đã và đang đầu tư phát triển nhiều dự án bất động sản lớn trên cả nước.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Cựu chuyên viên UBND TP.Hải Phòng lừa đảo, làm giả giấy tờ lĩnh 23 năm tù

Băng Tâm |

Hải Phòng - Ngày 20.4, Toà án nhân dân TP.Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Đình Biên (40 tuổi) -cựu chuyên viên Văn phòng UBND TP.Hải Phòng - về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Làm giả tài liệu, sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Hình ảnh ngày đầu phụ huynh đưa trẻ đi tiêm vaccine COVID-19 ở Hải Phòng

Mai Dung - H.Hoan |

Hải Phòng - Ngày 20.4, thành phố bắt đầu chiến dịch tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Trong đó, các trường THCS Quang Trung (quận Ngô Quyền), THCS Lê Lợi (quận Hải An) và THCS Trần Phú (quận Lê Chân) là những điểm tiêm đầu tiên.

Hải Phòng: Chậm giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khu đô thị Bắc Sông Cấm

Băng Tâm |

Hải Phòng - Ngày 20.4, lãnh đạo UBND TP.Hải Phòng kiểm tra tiến độ triển khai và nghe báo cáo công tác chuẩn bị hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, huyện Thủy Nguyên.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Cựu chuyên viên UBND TP.Hải Phòng lừa đảo, làm giả giấy tờ lĩnh 23 năm tù

Băng Tâm |

Hải Phòng - Ngày 20.4, Toà án nhân dân TP.Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Đình Biên (40 tuổi) -cựu chuyên viên Văn phòng UBND TP.Hải Phòng - về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Làm giả tài liệu, sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Hình ảnh ngày đầu phụ huynh đưa trẻ đi tiêm vaccine COVID-19 ở Hải Phòng

Mai Dung - H.Hoan |

Hải Phòng - Ngày 20.4, thành phố bắt đầu chiến dịch tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Trong đó, các trường THCS Quang Trung (quận Ngô Quyền), THCS Lê Lợi (quận Hải An) và THCS Trần Phú (quận Lê Chân) là những điểm tiêm đầu tiên.

Hải Phòng: Chậm giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khu đô thị Bắc Sông Cấm

Băng Tâm |

Hải Phòng - Ngày 20.4, lãnh đạo UBND TP.Hải Phòng kiểm tra tiến độ triển khai và nghe báo cáo công tác chuẩn bị hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, huyện Thủy Nguyên.