Hình ảnh ngày đầu phụ huynh đưa trẻ đi tiêm vaccine COVID-19 ở Hải Phòng

Mai Dung - H.Hoan |

Hải Phòng - Ngày 20.4, thành phố bắt đầu chiến dịch tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Trong đó, các trường THCS Quang Trung (quận Ngô Quyền), THCS Lê Lợi (quận Hải An) và THCS Trần Phú (quận Lê Chân) là những điểm tiêm đầu tiên.

 
Sáng 20.4, thành phố Hải Phòng bắt đầu triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trong đó, triển khai tiêm trước cho học sinh lớp 6 các trường THCS Quang Trung quận Ngô Quyền, THCS Trần Phú quận Lê Chân và THCS Lê Lợi quận Hải An. Đợt tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi lần này có ý nghĩa quan trong trong việc bảo vệ sức khỏe cho trẻ em, góp phần giảm mắc bệnh, giảm lây truyền trong gia đình cũng như cho giáo viên và học sinh tại trường học. Dự kiến chiến dịch tiêm này sẽ kéo dài trong 3 tháng. Ngành Y tế sẽ triển khai tiêm cho học sinh khối 6, sau đó giảm dần theo độ tuổi để theo dõi an toàn. Ảnh: Mai Dung
 
Tại điểm tiêm chủng Trường THCS Quang Trung (quận Ngô Quyền), rất đông phụ huynh chờ đợi, theo dõi con em mình trong suốt quá trình tiêm chủng. Chị Thảo, phụ huynh cháu Lâm Ngọc Diệp (lớp 6D6 Trường THCS Quang Trung) cho biết: Mặc dù cháu cũng có bệnh nền nhưng với sự chuẩn bị chu đáo của ngành Y tế, nhà trường, tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn khi đưa con đến tiêm vaccine. Ảnh: Mai Dung
 
Trước khi vào tiêm, học sinh được khám sàng lọc, tư vấn về các triệu chứng có thể xuất hiện sau khi tiêm. Ảnh: Mai Dung
 
Thành phố Hải Phòng lựa chọn vaccine của Pfizer-BioNTech (COMIRNATY) và Spikevax (Moderna) để tiêm cho trẻ, mỗi trẻ tiêm 2 mũi, mỗi mũi cách nhau 4 tuần. Ảnh: Mai Dung
 
Địa điểm tiêm tại các cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn, trong đó ưu tiên triển khai tổ chức tiêm chủng tại các trường học; các điểm tiêm Trạm Y tế, bệnh viện, Trung tâm Y tế đảm bảo đủ các điều kiện tổ chức tiêm chủng và cấp cứu cho các đối tượng sau tiêm. Ảnh: Mai Dung
 
Cũng trong sáng 20.4, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng kiểm tra công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Trường THCS Trần Phú (quận Lê Chân). Tại Trường THCS Trần Phú, có 146 học sinh trong độ tuổi đăng ký tiêm đợt này. Các em đã được sư đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Trước khi vào tiêm, các em được khám sàng lọc, tư vấn về các triệu chứng có thể xuất hiện sau khi tiêm. Sau khi tiêm, các em ngồi lưu lại khu vực tiêm 30 phút để theo dõi sức khỏe, đảm bảo xử trí kịp thời các phản ứng có thể xảy ra.  Ảnh: H.H
 
Qua kiểm tra thực tế công tác tiêm chủng tại Trường THCS Trần Phú, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đánh giá các đơn vị đã phối hợp chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, bảo đảm an toàn cho các em trong quá trình tiêm. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh,  vaccine là lá chắn quan trọng nhất trong công tác phòng chống dịch COVID-19, bên cạnh đó, các ngành cần xây dựng kịch bản, phương án đề phòng các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Ảnh: H.H
Hải Phòng trong ngày đầu tiêm vaccine cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi. Video: Mai Dung
Mai Dung - H.Hoan
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Hải Phòng: Đánh giá nội dung Điều lệ Công đoàn trong bối cảnh hội nhập

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 19.4, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị lấy ý kiến đánh giá nội dung của Điều lệ Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Ngày đầu tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ở Hải Dương

Băng Tâm |

Hải Dương - Ngày 19.4, lãnh đạo tỉnh Hải Dương kiểm tra và động viên tại điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho học sinh lớp 6 trường THCS Tân Bình. Đây là đơn vị đầu tiên thực hiện tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Hải Phòng bắn pháo hoa dịp lễ hội Hoa phượng đỏ bằng nguồn xã hội hoá

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch 102/KH-UBND ngày 14.4.2022 về tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2022.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LĐLĐ Hải Phòng: Đánh giá nội dung Điều lệ Công đoàn trong bối cảnh hội nhập

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 19.4, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị lấy ý kiến đánh giá nội dung của Điều lệ Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Ngày đầu tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ở Hải Dương

Băng Tâm |

Hải Dương - Ngày 19.4, lãnh đạo tỉnh Hải Dương kiểm tra và động viên tại điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho học sinh lớp 6 trường THCS Tân Bình. Đây là đơn vị đầu tiên thực hiện tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Hải Phòng bắn pháo hoa dịp lễ hội Hoa phượng đỏ bằng nguồn xã hội hoá

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch 102/KH-UBND ngày 14.4.2022 về tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2022.