Giá gạo xuất khẩu tăng 5 USD/tấn, gạo Thái Lan giảm

Vũ Long |

Trong khi giá gạo xuất khẩu của Thái Lan giảm 2 USD/tấn thì gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng 5 USD/tấn. Dự báo xuất khẩu gạo năm 2022 ổn định.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam lại tăng thêm 5 USD/tấn. Ngày 19.1, giá gạo xuất khẩu 5% tấm bán ra ở mức 398-402 USD/tấn. Gạo 25% tấm và 100% tấm ổn định, bán ra ở mức 378-382 USD/tấn (gạo 25% tấm) và 328-332 USD/tấn (gạo 100% tấm).

Trong khi đó, cùng ngày, giá gạo 5% tấm của Thái Lan giảm thêm 2 USD/tấn, bán ra ở mức 405-409 USD/tấn, cao hơn gạo cùng loại của Việt Nam 7 USD/tấn. Gạo 25% tấm của Thái Lan ổn định, bán ra ở mức 394-395 USD/tấn, cao hơn gạo cùng loại của Việt Nam 16 USD/tấn (25% tấm); gạo 100% tấm của Thái Lan bán ra ở mức 371-375 USD/tấn, cao hơn gạo Việt Nam 43 USD/tấn.

Thống kê cho thấy, trong nửa đầu tháng 1.2022, xuất khẩu gạo của Việt Nam và một số nước xuất khẩu gạo truyền thống không có sự tăng trưởng đột biến do lượng gạo dự trữ tại các quốc gia nhập khẩu gạo vẫn còn nhiều.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Việt Anh - Tổng giám đốc Công ty TNHH Lương thực Phương Đông, Philippines dự báo vẫn là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong năm 2022 vì người dân nước này ưa chuộng gạo Việt Nam, trung bình hàng năm, trong số 2 triệu tấn gạo do quốc gia này nhập về, lượng gạo của Việt Nam chiếm tới trên 85%.

Ngoài Philippines, tại thị trường châu Phi, có Ghana và Bờ Biển Ngà mua gạo thơm của Việt Nam khoảng 700.000 tấn/năm; Trung Quốc chủ yếu nhập khẩu gạo nếp và giống ST của Việt Nam, đặc biệt là gạo ST24, ST25. Trong khi đó, tại thị trường Malaysia, Cuba và Indonesia, IR 50404 được người dân các nước này rất ưa chuộng.

“Năm 2022, giá lúa gạo sẽ cao, bởi nhìn tổng thể lúa mì, bắp (ngô) và các ngành khác đều tăng, giá gạo cũng phải nằm trong xu hướng tăng” – ông Nguyễn Việt Anh dự báo.

Trao đổi với PV Lao Động, doanh nhân Phạm Thái Bình – Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An - cho biết: Xuất khẩu gạo năm 2022 vẫn nhiều lạc quan và có thể đạt 6,2-6,3 triệu tấn, giá gạo xuất khẩu năm 2022 có thể tiếp tục tăng do giá lương thực thế giới tăng.

Còn theo đại diện Tập đoàn Tân Long, doanh nghiệp này vừa xuất đi lô hàng gạo chất lượng cao sang thị trường Nhật và đang chuẩn bị lượng hàng để tiếp tục phục vụ xuất khẩu trong năm 2022.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Giá gạo xuất khẩu tăng 5 USD/tấn "kéo" giá lúa gạo nội địa tăng

Vũ Long |

Giá gạo Việt Nam chào bán trên thị trường thế giới ngày 7.1.2021 đã tăng thêm 5 USD/tấn đối với gạo 5% và 25% tấm, kích thích giá lúa tăng.

Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan bất ngờ tăng vọt, vượt xa gạo Việt Nam

Vũ Long |

Ngày 5.1.2021, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan và Pakistan bất ngờ được điều chỉnh tăng từ 1-15 USD/tấn. Từ chỗ thấp hơn, giá gạo Thái Lan đã cao hơn gạo Việt.

Giá gạo xuất khẩu lại giảm thêm 5 USD/tấn, về gần giá của gạo Thái Lan

Vũ Long |

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục được điều chỉnh giảm thêm 5 USD/tấn, rút ngắn khoảng cách với gạo xuất khẩu của Thái Lan.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giá gạo xuất khẩu tăng 5 USD/tấn "kéo" giá lúa gạo nội địa tăng

Vũ Long |

Giá gạo Việt Nam chào bán trên thị trường thế giới ngày 7.1.2021 đã tăng thêm 5 USD/tấn đối với gạo 5% và 25% tấm, kích thích giá lúa tăng.

Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan bất ngờ tăng vọt, vượt xa gạo Việt Nam

Vũ Long |

Ngày 5.1.2021, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan và Pakistan bất ngờ được điều chỉnh tăng từ 1-15 USD/tấn. Từ chỗ thấp hơn, giá gạo Thái Lan đã cao hơn gạo Việt.

Giá gạo xuất khẩu lại giảm thêm 5 USD/tấn, về gần giá của gạo Thái Lan

Vũ Long |

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục được điều chỉnh giảm thêm 5 USD/tấn, rút ngắn khoảng cách với gạo xuất khẩu của Thái Lan.