Giá gạo của Việt Nam có thể đạt mức 2.000USD/tấn tại Châu Âu

Vũ Long |

Trong thời gian không xa, giá gạo xuất khẩu sang Châu Âu có thể vượt mức 2.000USD/tấn. Tuy nhiên, ngành gạo cần tái cơ cấu mạnh mẽ.

Hướng tới mức giá 2.000USD/tấn

Mới đây, Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (TP.Cần Thơ) ký hợp đồng bán 3.000 tấn gạo thơm ST20 và Jasmine cho 3 khách hàng tại Đức mức giá đáng "khủng": Giá gạo ST20 đạt trên 1.000USD/tấn, gạo Jasmine đạt khoảng 600USD/tấn. Trong đợt giao lô hàng lần đầu tiên, Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An sẽ giao 6 container với khoảng 150 tấn gạo.

Theo đánh giá của Hiệp hội Lương thực Việt Nam - đây là mức giá đáng mơ ước và là kỷ lục mới của ngành lúa gạo Việt Nam trong quá trình xuất khẩu nhiều năm qua.

Ông Phạm Thái Bình - Phó chủ tịch Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An cũng khẳng định: Đã qua thời Việt Nam xuất khẩu gạo lấy số lượng làm chủ lực, bởi nhu cầu của người tiêu dùng trên thị trường đã thay đổi rất nhiều.

Cũng theo ông Phạm Thái Bình, khi Hiệp định Thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) được thực thi (từ 1.8.2020-PV), giá trị của gạo Việt Nam đã được nâng cao tại thị trường EU, sức cạnh tranh của gạo Việt Nam đã được nâng lên tầm cao mới.

"Khi thực thi EVFTA, thuế suất giảm về 0%, giá bán lẻ của gạo Việt sẽ có sức cạnh tranh lớn với các quốc gia xuất khẩu gạo khác" - ông Phạm Thái Bình nói.

Ông Bình cũng cho biết thêm, so với các thị trường nhập khẩu khác, thị trường EU chấp nhận nhập khẩu gạo với mức giá cao, có sản phẩm gạo lên đến 2.000USD/ tấn và Việt Nam có thể đạt được điều này.

Không chỉ riêng Trung An, mới đây, doanh nghiệp Cỏ May cũng xuất khẩu lô hàng gạo cao cấp sang Úc với giá trên 1.000USD/tấn. Cỏ May cũng đang chuẩn bị những lô hàng khác với giá trị cao để xuất khẩu sang thị trường EU và tin tưởng giá gạo phẩm cấp cao của Việt Nam sẽ đạt được mức giá cao.

Vào thị trường EU không dễ

Theo các thương nhân ngành lúa gạo, để thâm nhập vào thị trường EU, ngoài vấn đề giá, yếu tố chất lượng là vấn đề tiên quyết. So với các thị trường nhập khẩu khác, thị trường EU chấp nhận nhập khẩu gạo với mức giá cao, có sản phẩm gạo lên đến 2.000USD/tấn. Đổi lại, EU yêu cầu rất cao về đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, các giá trị dinh dưỡng và nhiều tiêu chuẩn khác.

Trồng lúa công nghệ cao góp phần nâng giá gạo Việt trên thị trường thế giới. Ảnh: Giang Nguyễn
Trồng lúa công nghệ cao góp phần nâng giá gạo Việt trên thị trường thế giới. Ảnh: Giang Nguyễn

“Chỉ cần không đạt được được các tiêu chuẩn do Châu Âu ban hành về xuất xứ hàng hóa, điều kiện kho bãi, điều kiện môi trường, điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng hóa sẽ không thể vào được thị trường EU.

Thậm chí, dù lô hàng đã nhập cảng bên Châu Âu, bạn hàng kiểm tra hàng hóa thấy không đúng với hợp đồng đã ký toàn bộ lô hàng đã xuất sẽ bị trả lại và bạn hàng yêu cầu phải chịu thêm các chi phí phát sinh khác” – ông Phạm Thái Bình nhấn mạnh.

Nếu chỉ tập trung vào số lượng xuất khẩu, không tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc hay xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, doanh nghiệp sẽ rất khó thâm nhập và trụ vững ở thị trường EU.

Theo Bộ NNPTNT, ngành lúa gạo đang tái cơ cấu mạnh mẽ để đáp ứng các tiêu chuẩn từ thị trường EU; nhiều doanh nghiệp đang tập trung triển khai chương trình cánh đồng mẫu lớn theo mô hình liên kết trực tiếp với người nông dân theo phương thức đôi bên cùng có lợi - “nông dân sản xuất theo yêu cầu của doanh nghiệp”.

Đến nay, nhiều doanh nghiệp đã liên kết với nông dân xây dựng các cánh đồng mẫu lớn. Trong đó, Trung An đã phát triển được 30.000ha diện tích cánh đồng đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất lượng.

Doanh nghiệp này đang dành riêng 800ha tại Kiên Giang phát triển vùng nguyên liệu lúa hữu cơ 100% tự nhiên không phân thuốc bảo vệ thực vật. Đến nay, 100ha tại khu vực này đã được cấp chứng chỉ Organic của Mỹ và EU, đủ điều kiện để xuất khẩu vào các thị trường có hàng rào kỹ thuật cao.

Theo ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), hiện thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn khá sôi động, giá gạo 5% tấm (bình quân 100 hạt gạo chỉ lẫn tối đa 5 hạt tấm) của Việt Nam vẫn cao hơn Thái Lan và duy trì ở mức hấp dẫn từ 488-492USD/tấn từ 2 tuần nay.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đạt mức 1.500USD/tấn

Vũ Long |

Giá gạo xuất khẩu đối với gạo phẩm cấp cao của Việt Nam đạt mức 1.500USD/tấn; gạo 5% tấm ổn định ở mức 488-492USD/tấn. Giá lúa tươi ở mức cao.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục cao trong dài hạn

Vũ Long |

Dự báo giá gạo xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững ở mức 480-490 USD/tấn trong vài tuần tới.

Giá gạo xuất khẩu tăng thêm 5USD, thị trường xuất khẩu gạo rộng mở

Vũ Long |

Giá gạo xuất khẩu ngày 25.8 bất ngờ tăng thêm 5 USD/tấn lên mức 488-492 USD/tấn so với 1 ngày trước đó. Giá trị gạo Việt Nam đang được nâng tầm khi làm tốt thương hiệu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đạt mức 1.500USD/tấn

Vũ Long |

Giá gạo xuất khẩu đối với gạo phẩm cấp cao của Việt Nam đạt mức 1.500USD/tấn; gạo 5% tấm ổn định ở mức 488-492USD/tấn. Giá lúa tươi ở mức cao.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục cao trong dài hạn

Vũ Long |

Dự báo giá gạo xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững ở mức 480-490 USD/tấn trong vài tuần tới.

Giá gạo xuất khẩu tăng thêm 5USD, thị trường xuất khẩu gạo rộng mở

Vũ Long |

Giá gạo xuất khẩu ngày 25.8 bất ngờ tăng thêm 5 USD/tấn lên mức 488-492 USD/tấn so với 1 ngày trước đó. Giá trị gạo Việt Nam đang được nâng tầm khi làm tốt thương hiệu.