Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam lại vượt gạo Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan

Vũ Long |

Gạo loại 5% tấm của Việt Nam hiện đang được giao dịch ở mức 493-497 USD/tấn, vượt qua giá gạo Thái Lan đến 15-20USD/tấn .

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, liên tiếp trong nhiều ngày qua giá gạo xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng và giữ vững ở mức giá cao: Gạo loại 5% tấm của Việt Nam hiện đang được giao dịch ở mức 493-497 USD/tấn. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan đang bị giảm nhẹ khoảng 3USD/tấn so với tuần trước, bán ra ở mức 463-467 USD/tấn.

“Với mức giá này, gạo 5% tấm của Việt Nam hiện đang cao hơn gạo cùng loại của Thái Lan 27 USD/tấn và cao hơn gạo Ấn Độ 15 USD/tấn, cao hơn gạo cùng loại của Pakistan 80 USD/tấn”- một doanh nhân kinh doanh, xuất khẩu gạo tại TPHCM (xin không nêu tên), cho biết.

Theo ông Lý Thái Hưng – Giám đốc Công ty TNHH Hưng Cúc – doanh nghiệp lớn nhất nhì miền Bắc về xuất khẩu gạo, thì với mức giá nêu trên, trong lịch sử 30 năm xuất khẩu lần đầu tiên giá gạo Việt Nam cao hơn gạo Thái Lan. Đặc biệt, mức chênh lệch  từ 15- 20 USD/tấn là hoàn toàn không nhỏ.

"Với mức giá xuất khẩu cao và số lượng đều, năm 2020 có nhiều khả năng lượng gạo xuất khẩu của ta cũng sẽ vượt Thái Lan và trở thành quốc gia giữ vị trí quán quân lần thứ 2 về xuất khẩu gạo" - ông Lý Thái Hưng nhấn mạnh.

Giá gạo xuất khẩu tăng cao kéo theo giá lúa thu mua tăng, khiến nông dân phấn khởi. Tại thị trường trong nước, giá lúa khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được duy trì ổn định, giá lúa tươi IR 504 ở mức 5.800 đồng/kg; lúa Jasmine: 6.000 đồng/kg; OM 957 và OM 9582: 5.850 đồng/kg; Đài Thơm 8: 6.200 đồng/kg; Nàng Hoa: 9 6.400 đồng/kg; OM 6976: 5.800 đồng/kg.

Đến nay, hầu hết các tỉnh ĐBSCL đã thu hoạch xong vụ lúa Hè – Thu. An Giang là địa phương thu hoạch muộn, nhưng cũng đã thu hoạch gần xong 100% diện tích gieo trồng với khoảng 230.000ha, năng suất ước đạt 5,53 tấn/ha, cao hơn từ 80-150kg/ha so với vụ lúa hè thu năm 2019.

Dự báo vụ Đông Xuân tiếp tục thắng lợi

Được biết, giá gạo xuất khẩu cao khiến nông dân trồng lúa đang rất phấn khởi. Sau thắng lợi vụ Hè - Thu, vụ Thu – Đông sẽ cho thu hoạch khoảng hơn 1 tháng nữa và dự báo tiếp tục cho năng suất cao.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) TP.Cần Thơ, đến nay, nông dân thành phố đã xuống giống lúa vụ thu đông 2020 được 68.163ha, đạt 107% kế hoạch.

Vụ lúa Hè - Thu cho thu hoạch tốt. Ảnh: TTXVN
Vụ lúa Hè - Thu cho thu hoạch tốt. Ảnh: TTXVN

Ý thức được giá trị của công nghệ sẽ nâng chất lượng nông sản, hầu hết nông dân đã đầu tư máy móc, thiết bị để giải phóng sức người, đạt hiệu quả cao hơn.

Hiện nay, hầu hết nông dân tại ĐBSCL đều thực hiện gieo trồng lúa bằng thiết bị máy móc, tỉ lệ áp dụng cơ giới hóa trong khâu gieo sạ đạt trên 95% diện tích. Trong đó, tỉ lệ diện tích sử dụng máy phun hạt là chủ yếu, còn lại là gieo sạ bằng máy móc...

Rõ ràng, với việc áp dụng máy móc, công nghệ, năng suất lúa sẽ tăng, chất lượng lúa đảm bảo, tỉ lệ hao hụt sau thu hoạch giảm thiểu, sẽ giúp nông dân và doanh nghiệp thu lợi nhuận cao hơn.

Theo Bộ NNPTNT, hiện tại, giá lúa tăng cao tại ĐBSCL là do thị trường chung, không phải do nguồn cung thiếu hụt. Hiện tại, nguồn cung gạo từ vụ Hè – Thu đang rất dồi dào, chưa kể nguồn cung sẽ được bổ sung từ vụ Đông Xuân sau khoảng 1 tháng nữa.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Cha đẻ gạo ngon nhất thế giới: Xuất khẩu gạo vào Mỹ, Châu Âu không khó!

NHẬT HỒ |

Ông Hồ Quang Cua, cha đẻ của gạo ngon nhất thế giới ST25 cho rằng khả năng gạo an toàn đi vào thị trường Mỹ và Châu Âu là rất dễ dàng. Bởi sau khi gạo ST25 đoạt giải, có rất nhiều khách hàng nước ngoài đặt mua nhưng không đủ bán.

Nguy cơ xuất khẩu gạo sụt giảm do thiếu đầu ra

Phong Nguyễn |

Trong khi vụ hè thu tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang cho thu hoạch lớn, năng suất lúa vượt trội so với vụ trước, giá bán cũng cao hơn, thì các doanh nghiệp (DN) XK gạo lại đang bí đơn hàng mới. Dự báo giá lúa gạo có thể giảm trong thời gian tới do thiếu đầu ra.

Việt Nam có thể vượt Thái Lan để đứng đầu thế giới về xuất khẩu gạo

Phong Nguyễn |

Qua dự báo, thế giới đang phải ứng phó với dịch COVID-19 nên nhiều nước đã tăng thu mua lúa gạo dự trữ. Đây chính là cơ hội cho Việt Nam khi sản lượng và giá trị xuất khẩu (XK) gạo từ tháng 5 đến nay đang có những tín hiệu đầy lạc quan. Dự kiến Việt Nam có thể vượt Thái Lan để vươn lên đứng số 1 thế giới về xuất khẩu gạo ngay trong năm 2020.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Cha đẻ gạo ngon nhất thế giới: Xuất khẩu gạo vào Mỹ, Châu Âu không khó!

NHẬT HỒ |

Ông Hồ Quang Cua, cha đẻ của gạo ngon nhất thế giới ST25 cho rằng khả năng gạo an toàn đi vào thị trường Mỹ và Châu Âu là rất dễ dàng. Bởi sau khi gạo ST25 đoạt giải, có rất nhiều khách hàng nước ngoài đặt mua nhưng không đủ bán.

Nguy cơ xuất khẩu gạo sụt giảm do thiếu đầu ra

Phong Nguyễn |

Trong khi vụ hè thu tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang cho thu hoạch lớn, năng suất lúa vượt trội so với vụ trước, giá bán cũng cao hơn, thì các doanh nghiệp (DN) XK gạo lại đang bí đơn hàng mới. Dự báo giá lúa gạo có thể giảm trong thời gian tới do thiếu đầu ra.

Việt Nam có thể vượt Thái Lan để đứng đầu thế giới về xuất khẩu gạo

Phong Nguyễn |

Qua dự báo, thế giới đang phải ứng phó với dịch COVID-19 nên nhiều nước đã tăng thu mua lúa gạo dự trữ. Đây chính là cơ hội cho Việt Nam khi sản lượng và giá trị xuất khẩu (XK) gạo từ tháng 5 đến nay đang có những tín hiệu đầy lạc quan. Dự kiến Việt Nam có thể vượt Thái Lan để vươn lên đứng số 1 thế giới về xuất khẩu gạo ngay trong năm 2020.