Giá cả hàng hóa tại chợ đầu mối TPHCM dịp Tết Đoan ngọ không tăng

Huân Cao |

Lượng hàng hóa nhập về chợ đầu mối lớn nhất TPHCM dịp Tết Đoan ngọ tăng so với ngày thường nhưng giá cả vẫn giữ ổn định, không tăng.

Sáng 14.6, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) - cho biết, lượng hàng hóa nhập về chợ đầu mối để phục vụ cho dịp Tết Đoan ngọ có tăng lên so với ngày thường, tuy nhiên, giá cả các mặt hàng vẫn giữ ổn định như ngày thường.

Giá thịt heo dịp Tết Đoan ngọ vẫn giữ ổn định như ngày thường. Ảnh: Huân Cao
Giá thịt heo dịp Tết Đoan ngọ vẫn giữ ổn định như ngày thường. Ảnh: Huân Cao

Theo ông Dũng, sản lượng hàng nhập về chợ ngày 13.6 gần 3.000 tấn. Trong đó, rau, củ, quả 1.900 tấn, trái cây hơn 670 tấn, thịt heo 340 tấn và sản lượng đầu lòng 14.000 kg.

"Giá heo hơi tại doanh nghiệp từ 60.000 - 65.500 đồng/kg, giá heo hơi các trại chăn nuôi, hộ dân từ 62.000 - 64.000 đồng/kg. Giá heo mảnh 88.000 - 95.000 đồng/kg, đùi rọ 83.000 đồng/kg, sườn non 160.000 đồng/kg, ba rọi 130.000 đồng/kg" - ông Dũng cho biết.

Lãnh đạo chợ đầu mối TPHCM cung cấp thêm thông tin, do dịp Tết Đoan ngọ năm nay trùng với đợt giãn cách xã hội nên sức tiêu thụ thấp hơn các năm trước. Sức mua không tăng nên giá cả các mặt hàng từ thịt heo, đến rau củ, quả và trái cây đều không tăng so với ngày thường.

Mặt hàng rau, củ, quả và trái cây các loại cũng giữ ổn định giá cả như ngày thường và không tăng. Ảnh: Huân Cao
Mặt hàng rau, củ, quả và trái cây các loại cũng giữ ổn định giá cả như ngày thường và không tăng. Ảnh: Huân Cao

Sáng cùng ngày, khảo sát của PV tại một số chợ nhỏ trên địa bàn quận 4 và quận 7, nhìn chung giá cả các mặt hàng đều giữ ổn định như ngày thường. Không có hiện tượng tiểu thương lợi dụng ngày Tết Đoan ngọ để tăng giá hoặc tạo khan hiếm hàng hóa để đẩy giá cao bất thường.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Phòng chống dịch tại chợ đầu mối TPHCM: Cắt điện 2 ngày nếu vi phạm

Huân Cao - Nam Hiệp |

Chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc môn, là 1 trong 3 chợ đầu mối lớn nhất TPHCM. Mỗi ngày có hàng chục nghìn người ra vào chợ, nên công tác phòng chống dịch COVID-19 tại đây gặp nhiều khó khăn.

Hàng hóa nhập về chợ đầu mối TPHCM không bị ngăn sông cấm chợ

Huân Cao |

Mặc dù một số tỉnh giáp TPHCM đã đưa ra biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt, nhưng nhìn chung hàng hóa nhập về TPHCM cũng như chợ đầu mối vẫn thuận lợi, không bị "ngăn sông cấm chợ".

Ra vào các chợ đầu mối ở TPHCM phải khai báo y tế

MINH QUÂN |

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Sở Công thương TPHCM yêu cầu tất cả người ra vào các chợ đầu mối trên địa bàn thành phố đều phải thực hiện khai báo y tế.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Phòng chống dịch tại chợ đầu mối TPHCM: Cắt điện 2 ngày nếu vi phạm

Huân Cao - Nam Hiệp |

Chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc môn, là 1 trong 3 chợ đầu mối lớn nhất TPHCM. Mỗi ngày có hàng chục nghìn người ra vào chợ, nên công tác phòng chống dịch COVID-19 tại đây gặp nhiều khó khăn.

Hàng hóa nhập về chợ đầu mối TPHCM không bị ngăn sông cấm chợ

Huân Cao |

Mặc dù một số tỉnh giáp TPHCM đã đưa ra biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt, nhưng nhìn chung hàng hóa nhập về TPHCM cũng như chợ đầu mối vẫn thuận lợi, không bị "ngăn sông cấm chợ".

Ra vào các chợ đầu mối ở TPHCM phải khai báo y tế

MINH QUÂN |

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Sở Công thương TPHCM yêu cầu tất cả người ra vào các chợ đầu mối trên địa bàn thành phố đều phải thực hiện khai báo y tế.