Phòng chống dịch tại chợ đầu mối TPHCM: Cắt điện 2 ngày nếu vi phạm

Huân Cao - Nam Hiệp |

Chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc môn, là 1 trong 3 chợ đầu mối lớn nhất TPHCM. Mỗi ngày có hàng chục nghìn người ra vào chợ, nên công tác phòng chống dịch COVID-19 tại đây gặp nhiều khó khăn.

Hơn 10.000 ra vào chợ đầu mối mỗi ngày

Video phun khử khuẩn, phòng chống dịch tại chợ đầu mối.

Theo Ban Quản lý chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (Chợ), Chợ có diện tích khuôn viên là 100.000 m2 với 2 cụm nhà lồng chính. Chợ hiện có 360 sạp, thương nhân đang kinh doanh tại chợ có 265 thương nhân chính và 1.200 tiểu thương tại các điểm kinh doanh. Tổng thương nhân và lao động phụ việc tại chợ khoảng 5.000 người.

Số lượng xe vào chợ khoảng 10.000 lượt xe/ngày, trong đó xe hai bánh khoảng 5000 lượt, xe tải và xe 3 bánh các loại khoảng 5000 lượt. Số lượng người đến chợ khoảng 15.000 lượt/ngày đêm, giờ cao điểm số lượng người hoạt động tại chợ khoảng 10.000 người.

Hàng hóa nhập về chợ có nguồn gốc xuất xứ trong nước chiếm khoản 95%, chủ yếu đến từ Lâm Đồng, các tỉnh miền Tây Nam Bộ, miền Đông Nam Bộ. Hàng hóa nước ngoài khoảng 5%, trong đó Trung Quốc chiếm 4% và các nước khác 1%.

Lượng người ra vào chợ lên đến 10.000 người/ngày đêm. Ảnh: Huân Cao

Theo Ban Quản lý chợ, đặc thù của chợ đầu mối là hoạt động 24/24, với số lượng người ra vào chợ hàng chục nghìn người/ngày đêm, lượng hàng hóa về chợ từ khắp nơi, nên công tác giám sát và phòng chống dịch gặp nhiều khó khăn.

"Tình hình buôn bán kinh doanh tự phát tại các tuyến đường bao quanh chợ, không thuộc phạm vi quản lý của chợ nên gây ảnh hưởng đến công tác chống dịch. Lực lượng bốc xếp tại chợ rất đông, do đặc thù công việc phải khuân vác nặng nên không thể đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc. Một số thương nhân, khách hàng, tài xế, lao động ý thức trong việc phòng chống dịch chưa cao, thiếu hợp tác với chợ trong công tác chống dịch." - Ban Quản lý chợ cho biết.

Việc kiểm soát công tác phòng chống dịch tại chợ thực hiện 24/24
Việc kiểm soát công tác phòng chống dịch tại chợ thực hiện 24/24. Ảnh: HC

Vi phạm phòng dịch bị cắt điện 2 ngày

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, ngay khi đợt dịch bùng phát lại, chợ đã tăng cường công tác chống dịch với nhiều biện pháp trong tình hình mới.

Theo đó, Chợ thường xuyên tuyên truyền đến người lao động, thương nhân, khách hàng phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM và Trung tâm y tế dự phòng huyện Hóc Môn tổ chức nhiều đợt xét nghiệm COVID-19 cho cán bộ, người lao động tại chợ. Triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho hàng nghìn tài xế từ các tỉnh vào chợ và quy định tất cả xe chở hàng vào chợ đều phải có tờ khai y tế mới được phép vào chợ.

Tài xế từ các tỉnh về phải khai báo y tế. Ảnh: HC

"Chợ trang bị hơn 28.000 khẩu trang, hơn 900 chai nước rửa tay, 130 kính đeo, 150 kính che bằn giọt, bố trí bình xịt rửa tay sát khuẩn và 7 máy đo nhiệt tại các cổng ra vào chợ. Đơn vị bố trí lối vào, lối ra cụ thể cho các phương tiện ra vào chợ để kiểm soát trong công tác phòng chống dịch."

Lãnh đạo chợ đầu mối cung cấp thêm thông tin, chợ đưa ra quy định, nếu cán bộ, người lao động trong Ban Quản lý chợ không đeo khẩu trang sẽ bị hạ loại thi đua trong tháng. Đồng thời, thương nhân, lao động phụ việc nếu không đeo khẩu trang sẽ bị lập biên bản và cắt điện 2 ngày tại điểm kinh doanh.

Khách đến chợ nếu không đeo khẩu trang thì không được vào. Ảnh: HC
Khách đến chợ nếu không đeo khẩu trang thì không được vào. Ảnh: HC
Huân Cao - Nam Hiệp
TIN LIÊN QUAN

Hàng hóa nhập về chợ đầu mối TPHCM không bị ngăn sông cấm chợ

Huân Cao |

Mặc dù một số tỉnh giáp TPHCM đã đưa ra biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt, nhưng nhìn chung hàng hóa nhập về TPHCM cũng như chợ đầu mối vẫn thuận lợi, không bị "ngăn sông cấm chợ".

Lượng hàng hóa nhập về chợ đầu mối TPHCM dư sức cung ứng cho thị trường

Huân Cao |

Hiện lượng hàng hóa nhập về chợ đầu mối TPHCM, dư sức cung ứng cho thị trường và giá cả đang giảm. Vì vậy, trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội, người dân cần cảnh giác với thông tin thất thiệt về khan hiếm hàng và tăng giá.

Hàng hóa và giá cả tại chợ đầu mối TPHCM trở lại như ngày thường

Huân Cao |

Hiện hàng hóa nhập về chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) tương đương như những ngày thường, giá cả cũng trở lại bình thường.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hàng hóa nhập về chợ đầu mối TPHCM không bị ngăn sông cấm chợ

Huân Cao |

Mặc dù một số tỉnh giáp TPHCM đã đưa ra biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt, nhưng nhìn chung hàng hóa nhập về TPHCM cũng như chợ đầu mối vẫn thuận lợi, không bị "ngăn sông cấm chợ".

Lượng hàng hóa nhập về chợ đầu mối TPHCM dư sức cung ứng cho thị trường

Huân Cao |

Hiện lượng hàng hóa nhập về chợ đầu mối TPHCM, dư sức cung ứng cho thị trường và giá cả đang giảm. Vì vậy, trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội, người dân cần cảnh giác với thông tin thất thiệt về khan hiếm hàng và tăng giá.

Hàng hóa và giá cả tại chợ đầu mối TPHCM trở lại như ngày thường

Huân Cao |

Hiện hàng hóa nhập về chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) tương đương như những ngày thường, giá cả cũng trở lại bình thường.