EVFTA: Tín hiệu lạc quan cho nông sản Việt Nam giữa dịch COVID - 19

Nhóm PV |

Giữa dịch COVID - 19 bùng phát, Hiệp định EVFTA được thông qua có ý nghĩa rất lớn đối với nông sản Việt, vì Châu Âu là thị trường rất tiềm năng của Việt Nam.

EU là thị trường của Việt Nam

Chia sẻ tại buổi họp báo thông tin chính thức về việc Nghị viện Châu Âu chính thức thông qua Hiệp định EVFTA, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng, điều này chứng tỏ vị thế của đất nước ta ngày càng tăng lên về các vấn đề như chính trị, đối ngoại, kinh tế, hợp tác quốc tế…

"Hiện nay, hàng hoá của Việt Nam đã hiện diện tới hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Một số mặt hàng chủ lực của Việt Nam như dệt may, da giày, chế biến chế tạo, nông thuỷ sản… cần tập trung phát triển ở một số thị trường thuận lợi như Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Úc…", Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói.

Toàn cảnh buổi họp báo về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU.
Toàn cảnh buổi họp báo về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU.

Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, EVFTA là cơ hội lớn cho Việt Nam mở được cánh cửa lớn vào thị trường EU, nhất là các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản như thanh long, xoài, chôm chôm, bưởi, sầu riêng... Song, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng nhắc tới vấn đề dịch viêm phổi cấp do nCoV gây ra - ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc.

Từ việc này thấy được hạn chế và bất cập của Việt Nam trong vấn đề phát triển một thị trường và năng lực hàng hoá, nhất là nông sản khi phụ thuộc quá nhiều và một thị trường (thị trường Trung Quốc), dẫn tới việc khi xảy ra dịch, phía Trung Quốc hạn chế thông quan ở các cửa khẩu, hàng hoá của Việt Nam bị đình trệ.

Chính vì vậy, Hiệp định EVFTA được thông qua có ý nghĩa rất lớn, vì Châu Âu là thị trường rất tiềm năng của Việt Nam.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng yêu cầu, các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, bà con nông dân cần có biện pháp tái cơ cấu sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, đảm bảo những điều kiện về truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng, dịch bệnh, bởi đây là những hàng rào lớn nhất.

Kế hoạch tiếp theo của Bộ Công Thương sau khi EVFTA được phê chuẩn

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng, về phía Việt Nam, Chính phủ cũng đang đẩy nhanh việc thực hiện các quy trình, thủ tục trong nước để hai Hiệp định này sớm được Quốc hội phê chuẩn. Song song với việc hoàn tất các thủ tục phê chuẩn, công tác chuẩn bị cho việc thực thi Hiệp định cũng đã được tiến hành.

Cụ thể, Bộ Công Thương đã xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Kế hoạch hành động để chuẩn bị cho việc thực thi Hiệp định EVFTA. Kế hoạch hành động này xác định rõ mục tiêu, các nhiệm vụ chủ yếu và các Bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện với lộ trình cụ thể.

Trong đó, các nhiệm vụ chủ yếu bao gồm 5 nhóm chính: công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA và thị trường của các nước EU; công tác xây dựng pháp luật, thể chế; nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực; chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp; và chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Dưới góc độ của Bộ Công Thương, Bộ cũng đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành xây dựng các cơ chế thực thi mới phù hợp với Hiệp định EVFTA, có thể triển khai ngay khi Hiệp định được Quốc hội phê chuẩn.

Đơn cử như cơ chế về nhóm tư vấn trong nước về phát triển bền vững nhằm huy động sự tham gia rộng rãi của người dân, đoàn thể, các tổ chức đại diện cho tiếng nói của các tầng lớp xã hội cũng như truyền thông vào quá trình hoạch định chính sách.

Đây là cơ chế hoàn toàn mới, được xây dựng dựa trên các nền tảng hoạt động của một nhà nước kiến tạo, đề cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan quản lý nhà nước với người dân, các tổ chức đại diện và cộng đồng doanh nghiệp.

"Nếu thực hiện được như vậy, Hiệp định EVFTA sẽ không chỉ đem lại lợi ích cho nền kinh tế và doanh nghiệp mà còn đóng góp cho việc nâng cao thu nhập của người lao động, góp phần phát triển kinh tế mang tính bền vững", Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: "EVFTA được coi là đòn bẩy cho tăng trưởng"

Cường Ngô - Dung Anh |

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) được coi là đòn bẩy cho tăng trưởng, mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập vào thị trường tiềm năng lên tới 18.000 tỉ USD.

Nghị viện Châu Âu chính thức phê chuẩn EVFTA và EVIPA

Thanh Hà |

Với 401/633 phiếu thuận, Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) chính thức được Nghị viện Châu Âu thông qua ít phút trước.

Infographic: Bức tranh toàn cảnh về Hiệp định thương mại EVFTA

Lan Hương - Văn Thắng |

Ngày 12.2, Nghị viện Châu Âu bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định EVFTA và IPA. Đây là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đầu tiên được Nghị viện Châu Âu khóa mới xem xét phê chuẩn. Các Hiệp định EVFTA và IPA được ký ngày 30.6.2019 tại Hà Nội, là các hiệp định thương mại tự do và bảo hộ đầu tư có mức độ cam kết sâu rộng, toàn diện, bao quát các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và các vấn đề phát triển bền vững.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: "EVFTA được coi là đòn bẩy cho tăng trưởng"

Cường Ngô - Dung Anh |

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) được coi là đòn bẩy cho tăng trưởng, mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập vào thị trường tiềm năng lên tới 18.000 tỉ USD.

Nghị viện Châu Âu chính thức phê chuẩn EVFTA và EVIPA

Thanh Hà |

Với 401/633 phiếu thuận, Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) chính thức được Nghị viện Châu Âu thông qua ít phút trước.

Infographic: Bức tranh toàn cảnh về Hiệp định thương mại EVFTA

Lan Hương - Văn Thắng |

Ngày 12.2, Nghị viện Châu Âu bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định EVFTA và IPA. Đây là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đầu tiên được Nghị viện Châu Âu khóa mới xem xét phê chuẩn. Các Hiệp định EVFTA và IPA được ký ngày 30.6.2019 tại Hà Nội, là các hiệp định thương mại tự do và bảo hộ đầu tư có mức độ cam kết sâu rộng, toàn diện, bao quát các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và các vấn đề phát triển bền vững.