Bãi tắm Hòn Gai được đầu tư trên quy mô diện tích 15,52ha, dài 900m, rộng 160m, vỉa hè phụ trợ rộng 28m, gồm nhiều cây xanh bóng mát, khuôn viên; khu vực tắm tráng, để xe riêng biệt...
Từ đầu tháng 5.2021, bãi tắm chính thức đưa vào khai thác và trở thành điểm đến lý tưởng của người dân thành phố cũng như du khách.
Hiện, bãi tắm có tổng vốn đầu tư hơn 100 tỉ đồng này vẫn do các cơ quan, đơn vị liên quan của TP Hạ Long phối hợp quản lý.
Để việc vận hành bãi tắm thông suốt, hiệu quả, TP Hạ Long đã xây dựng kế hoạch giao bãi tắm cho đơn vị có chức năng quản lý chuyên nghiệp để vận hành, khai thác, thông qua việc đấu thầu theo đúng quy định Nhà nước.
Bên cạnh các loại hình dịch vụ khi khai thác, đơn vị trúng thầu còn phải chịu trách nhiệm bảo dưỡng, tu sửa, đảm bảo an toàn và phát triển bãi tắm. Điều này sẽ không làm phát sinh thêm bộ máy quản lý nhà nước, mang tính chuyên nghiệp cao.
Đơn vị tham gia quản lý, khai thác được quyền đề xuất các vị trí khu vực kinh doanh, đảm bảo yêu cầu: Bố trí không quá 3 điểm kinh doanh, với diện tích không quá 900m2 tính từ mép vỉa hè ra ngoài bãi tắm là 7m (không tổ chức nấu ăn trên bãi biển); phần diện tích được phép làm mái che (ô, dù, mái di động) không quá 20%, chiều cao mái không quá 3,5m.
Ngoài ra, đơn vị tham gia quản lý, khai thác bãi tắm được khai thác dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe máy tại bãi đỗ xe và dịch vụ tắm tráng, gửi đồ đã được thành phố đầu tư xây dựng.
Đơn vị tiếp quản quản lý và khai thác bãi tắm từ cơ quan nhà nước sẽ phải tự quản lý tài sản, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật…hiện có; bố trí các lực lượng làm công tác vệ sinh, môi trường, cứu hộ, cứu nạn…
Bãi tắm Hòn Gai là một hợp phần quan trọng của Dự án “Cải tạo, chỉnh trang, khắc phục ô nhiễm môi trường đường ven biển Trần Quốc Nghiễn”, có tổng số vốn 680 tỉ.
Bãi tắm nằm tại vị trí cuối tuyến đường ven biển Trần Quốc Nghiễn và ở điểm đầu đường ven biển kết nối TP Hạ Long với TP Cẩm Phả.
Kể từ khi được đưa vào hoạt động, bãi tắm nhân tạo thuộc diện lớn nhất cả nước này thu hút khách cả 4 mùa. Trong đó mùa hè luôn chật kín du khách và người dân xuống tắm; các mùa khác, du khách thập phương thường ghé qua, dừng chân để ngắm cảnh và chụp ảnh check-in.