Du lịch phục hồi, Khánh Hòa đề xuất mở thêm đường bay quốc tế

Hữu Long |

Từ ngày 1.10, Khánh Hòa cho phép người có “thẻ xanh COVID-19” sẽ được đi du lịch nội tỉnh. Trong thời gian mở cửa hoạt động du lịch, tỉnh Khánh Hòa còn đề xuất mở mới đường bay thẳng từ Saint-Petersburg đến Khánh Hòa. Các giải pháp mới nhất của tỉnh Khánh Hòa nhằm sớm khôi phục hoạt động kinh tế - xã hội, từ đó làm cơ sở để địa phương chung sống “bình thường mới” với đại dịch COVID-19.

Tìm kiếm cơ hội mở cửa du lịch quốc tế

Ngày 1.10, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, tại Hội thảo xúc tiến hợp tác giữa tỉnh Khánh Hòa - Saint-Petersburg (Liên bang Nga) theo hình thức trực tuyến vừa qua, đơn vị đã đề nghị Saint-Petersburg nghiên cứu mở đường bay thẳng từ Saint-Petersburg đến Khánh Hòa để tạo thuận lợi cho khách đi du lịch. Việc đề xuất mở thêm đường bay quốc tế là một động thái mới nhất của chính quyền tỉnh Khánh Hòa trong kế hoạch khôi phục lại hoạt động du lịch.

Theo ông Phạm Minh Nhựt - Tổng Giám đốc Công ty CP Hòn Tằm Biển Nha Trang kiêm Phó Chủ tịch Hiệp Hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, cùng với thị trường khách du lịch Trung Quốc, Hàn Quốc, khách du lịch đến từ Nga mang lại nguồn doanh thu rất lớn cho ngành du lịch Khánh Hòa. Ông Nhựt đánh giá, thời điểm này nước Nga đang vào mùa Đông nên nhu cầu đi du lịch tại các quốc gia nhiệt đới gió mùa như Việt Nam là rất lớn. Chỉ cần Việt Nam sớm xây dựng quy chế hoạt động cho ngành du lịch là các doanh nghiệp, hiệp hội du lịch sẽ có cơ sở mở cửa, an tâm đón khách.

Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đánh giá cao thị trường khách du lịch Nga đến với Khánh Hòa. Dẫn chứng như trước dịch COVID-19 bùng phát, Khánh Hòa đã đón trên 460.000 lượt khách du lịch Nga, chiếm trên 70% tổng số du khách Nga đến Việt Nam.

"Từ khi thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác từ năm 2007 đến nay, Khánh Hòa và Saint-Petersburg đã đề xuất nhiều nội dung hợp tác trên những lĩnh vực mà hai địa phương có thế mạnh như du lịch, y tế, nghiên cứu khoa học, giáo dục..." - ông Lê Hữu Hoàng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Lê Hữu Hoàng, việc 2 bên tổ chức hội thảo góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa 2 địa phương, cùng hướng đến phục vụ lợi ích của người dân, đặc biệt là việc hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, văn hóa, y tế…

Mọi thứ đã sẵn sàng trước ngày mở cửa

Không chỉ chính quyền mà các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng đã sớm xây dựng kế hoạch mở cửa, chuẩn bị đón du khách trong và ngoài nước quay trở lại.

Đồng quan điểm trên, Phó Chủ tịch Hiệp Hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa Phạm Minh Nhựt cho biết, đến nay ngành du lịch Khánh Hòa đã tiêm được 20.000 liều vaccine và sẽ nhận thêm 30.000 liều vaccine trong thời gian tới. Dự kiến, đầu tháng 10, nhân sự ngành du lịch địa phương này sẽ được tiêm đủ mũi 2 vaccine.

Theo ông Nhựt, ngay sau tỉnh Khánh Hòa có chủ trương mở cửa, doanh nghiệp lữ hành, công ty du lịch bày tỏ niềm vui và sự kỳ vọng về khôi phục hoạt động du lịch.

Bà Lê Thị Hồng Minh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh cho biết thêm, trong kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch của địa phương, hiện tại cảng hàng không đã có thể đảm bảo điều kiện về kiểm soát an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế. Có thể nói, các điều kiện cơ sở vật chất của Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh cũng đã sẵn sàng vận chuyển khách thương mại trong thời gian tới - khi tỉnh Khánh Hòa chính thức được phép mở cửa đón khách du lịch.

Theo ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, địa phương sẽ mở cửa theo lộ trình 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn một từ 1-15.10, người dân tiêm đủ 2 mũi vaccine sẽ được lưu thông trong tỉnh mà không cần giấy đi đường và xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2. Từ ngày 1.10, Khánh Hòa sẽ bắt đầu đón khách du lịch và chỉ đón khách có hộ khẩu trong tỉnh Khánh Hòa theo kế hoạch đã được Sở Du lịch xây dựng.

Ông Tuân thông tin, tỉnh yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch ở khu vực biệt lập, sau khi đã đáp ứng các quy định, điều kiện, tiêu chí về đảm bảo an toàn COVID-19 và được Sở Du lịch kiểm tra, chấp thuận thì được đón khách. Khách đi du lịch phải có chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine, mũi thứ 2 qua 14 ngày. Cũng từ ngày 1.10, tỉnh Khánh Hòa cho phép các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động trở lại và chỉ phục vụ ăn uống tại chỗ đối với người tiêm đủ 2 mũi vaccine. Người tiêm một mũi vaccine phải kèm theo giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng sẽ kiểm tra, xử phạt khách du lịch vi phạm quy định phòng dịch

Đặng Luân |

Sau nhiều tháng “đóng băng” để phòng dịch, các địa phương như quận Đồ Sơn, huyện Cát Hải (Hải Phòng) sẵn sàng các điều kiện đón khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, chú trọng yếu tố phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng.

Người dân Trung Quốc đổ xô đi du lịch trong kỳ nghỉ "Tuần lễ Vàng"

Phương Linh |

Trung Quốc ngày 1.10 chính thức bước vào kỳ nghỉ ''Tuần lễ Vàng'' kéo dài 1 tuần nhân kỷ niệm Quốc Khánh. Đây được coi là một trong những dịp du lịch nội địa đông đúc nhất trong năm ở nước này.

Du lịch Gia Lai chuyển hướng đến thiên nhiên, nông nghiệp

THANH TUẤN |

Tỉnh Gia Lai xác định, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, cuộc sống trong trạng thái bình thường mới, ngành du lịch sẽ hướng đến bản sắc “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”, con người hòa hợp với thiên nhiên môi trường.   

Gần 2.000 hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng tiếp cận được các gói hỗ trợ

Tường Minh |

Đã có gần 2.000 hướng dẫn viên du lịch của Đà Nẵng bị mất việc, tiếp cận được các gói hỗ trợ của Chính phủ và địa phương.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Hải Phòng sẽ kiểm tra, xử phạt khách du lịch vi phạm quy định phòng dịch

Đặng Luân |

Sau nhiều tháng “đóng băng” để phòng dịch, các địa phương như quận Đồ Sơn, huyện Cát Hải (Hải Phòng) sẵn sàng các điều kiện đón khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, chú trọng yếu tố phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng.

Người dân Trung Quốc đổ xô đi du lịch trong kỳ nghỉ "Tuần lễ Vàng"

Phương Linh |

Trung Quốc ngày 1.10 chính thức bước vào kỳ nghỉ ''Tuần lễ Vàng'' kéo dài 1 tuần nhân kỷ niệm Quốc Khánh. Đây được coi là một trong những dịp du lịch nội địa đông đúc nhất trong năm ở nước này.

Du lịch Gia Lai chuyển hướng đến thiên nhiên, nông nghiệp

THANH TUẤN |

Tỉnh Gia Lai xác định, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, cuộc sống trong trạng thái bình thường mới, ngành du lịch sẽ hướng đến bản sắc “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”, con người hòa hợp với thiên nhiên môi trường.   

Gần 2.000 hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng tiếp cận được các gói hỗ trợ

Tường Minh |

Đã có gần 2.000 hướng dẫn viên du lịch của Đà Nẵng bị mất việc, tiếp cận được các gói hỗ trợ của Chính phủ và địa phương.