Không còn hỗ trợ gạo, nhiều học sinh Gia Lai có nguy cơ bỏ học

THANH TUẤN |

Nhiều học sinh ở xã vùng núi Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai có nguy cơ bỏ học giữa chừng vì bị cắt các chế độ ưu tiên dành cho học sinh bán trú. Các thầy cô giáo lo lắng đến tận nhà vận động, dỗ dành từng em đến trường lớp, vì tương lai không bỏ rơi con chữ.

Nhà em Đinh Hợi (học lớp 9) ở làng Đắk Pót, xã Krong cách trường Phổ thông Dân tộc bán trú xã Krong chừng hơn 10 cây số. Muốn đến trường, Hợi phải đi bộ qua nhiều con dốc cao dựng đứng. Đường xa, cuộc sống còn khó khăn nên các em học sinh như Đinh Hợi đều muốn nghỉ học để lên nương rẫy phụ cha mẹ mưu sinh.

2 cha con Đinh Hợi buồn lo vì bị ngắt chế độ dành cho học sinh bán trú. Ảnh T.T
2 cha con Đinh Hợi buồn lo vì bị cắt chế độ dành cho học sinh bán trú. Ảnh: T.T

Mới đây, nghe tin nhà trường ngưng chế độ hỗ trợ gạo, sinh hoạt dành cho lớp bán trú, Hợi và nhiều em khác buồn lòng, không muốn đến trường. Trong căn nhà bốn bên lợp tấm ván mỏng, không có đồ đạc gì giá trị, em Đinh Hợi cho biết: “Nhà em ở xa, bố mẹ không có điều kiện cho con đi học. Nếu bị cắt chế độ bán trú, em sẽ không có tiền đi học trở lại”.

Tiếng trống năm học mới đã vang lên, nhưng nhiều phòng lớp của nhà trường vẫn trống vắng học sinh. Có những lớp, học sinh ngồi vào bàn học lèo tèo 5-7 em, thầy cô giáo vẫn đứng lớp giảng bài.   

Nghị định 116 của Chính phủ về việc hỗ trợ cho học sinh dân tộc thiểu số tại các địa bàn khó khăn đã góp phần tích cực trong việc duy trì sĩ số cũng như đảm bảo chất lượng giáo dục tại các trường phổ thông nơi vùng sâu. Tuy nhiên, bước vào năm học mới 2021-2022 này, nhiều xã sau khi được đưa ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành tiêu chí Nông thôn mới, rất nhiều học sinh không còn được thụ hưởng chính sách này.

Nhiều lớp học ở Krong thiếu vắng học sinh, việc duy trì đủ sĩ số rất khó khăn. Ảnh T.T
Nhiều lớp học ở Krong thiếu vắng học sinh, việc duy trì đủ sĩ số rất khó khăn. Ảnh: T.T

Theo ông Phan Danh - Phó Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc bán trú xã Krong, huyện Kbang, điều này đã gây áp lực không nhỏ đối với các trường phổ thông trên địa bàn trong việc duy trì sĩ số. Bởi thực tế, mức sống và điều kiện của người dân ở các thôn buôn vẫn chưa được nâng cao, cải thiện, việc chi trả tiền ăn uống, học tập trở nên quá sức đối với họ.

Theo thầy Danh, năm nào cũng vậy, các thầy cô giáo phải lội bộ vào từng bản làng, thôn buôn ở sâu trong núi rừng để vận động các em học sinh trở lại lớp. Việc các em bị cắt chế độ, thầy cô giáo lo lắng sẽ khiến các em bỏ học. Như vậy, nỗ lực cố gắng của các thầy cô “gieo” chữ cho các em trong nhiều năm qua sẽ đổ xuống sông xuống biển.

“Khi tôi và giáo viên đi vận động thì phụ huynh cho hay, họ rất khó khi đưa con em đến trường được. Người ta vẫn mong muốn là có chế độ nào đó để nhà trường nuôi như những năm trước” - thầy Danh nói.

Theo thống kê, năm học mới 2021-2022, toàn huyện Kbang có đến 558 học sinh các trường bán trú không còn nhận gạo hỗ trợ.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Y Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang, Gia Lai - nói rằng: “Huyện cũng đã đề xuất, kiến nghị lên cấp trên tạo nguồn kinh phí hợp lý để đảm bảo cho việc dạy và học của các em. Đồng thời, huyện cũng nghiên cứu hỗ trợ các nguồn để đảm bảo đời sống trong thời gian tới”.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Giống lúa đặc biệt giúp người dân vùng biên giới thoát được "ma đói nghèo"

THANH TUẤN |

Từ việc thiếu thốn lương thực, đói ăn mùa giáp hạt, hiện nay đời sống nhiều người dân ở các xã biên giới huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã “thay da đổi thịt”, một phần nhờ vào công sức bộ đội đưa giống lúa trên cạn về và cho người dân mượn đất trồng trọt.

Vượt khó khăn của đại dịch, nông sản sạch Tây Nguyên lên tàu sang Châu Âu

THANH TUẤN |

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (viết tắt là AVFTA) có hiệu lực từ tháng 8.2020 đã mở ra cánh cửa thị trường nhiều tiềm năng cho nông sản Việt. Tại Gia Lai, dù chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch COVID-19, hàng nghìn tấn cà phê vẫn lên tàu xuất khẩu sang Châu Âu, mang lại lợi nhuận lớn cho doanh nghiệp.

60 ca tái mắc COVID-19, Gia Lai nâng tiêu chuẩn ra viện của bệnh nhân

THANH TUẤN |

Theo thống kê, Gia Lai có đến 60 ca tái dương tính với SARS-CoV-2, chủ yếu sau khi được điều trị khỏi bệnh và cho xuất viện, khiến dư luận lo ngại còn nhiều nguy cơ mầm bệnh sẽ lây lan ra ngoài cộng đồng. Sở Y tế Gia Lai cho biết, sẽ tăng cường việc xét nghiệm và giám sát cách ly tại nhà để kiểm soát các trường hợp tái dương tính.  

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giống lúa đặc biệt giúp người dân vùng biên giới thoát được "ma đói nghèo"

THANH TUẤN |

Từ việc thiếu thốn lương thực, đói ăn mùa giáp hạt, hiện nay đời sống nhiều người dân ở các xã biên giới huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã “thay da đổi thịt”, một phần nhờ vào công sức bộ đội đưa giống lúa trên cạn về và cho người dân mượn đất trồng trọt.

Vượt khó khăn của đại dịch, nông sản sạch Tây Nguyên lên tàu sang Châu Âu

THANH TUẤN |

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (viết tắt là AVFTA) có hiệu lực từ tháng 8.2020 đã mở ra cánh cửa thị trường nhiều tiềm năng cho nông sản Việt. Tại Gia Lai, dù chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch COVID-19, hàng nghìn tấn cà phê vẫn lên tàu xuất khẩu sang Châu Âu, mang lại lợi nhuận lớn cho doanh nghiệp.

60 ca tái mắc COVID-19, Gia Lai nâng tiêu chuẩn ra viện của bệnh nhân

THANH TUẤN |

Theo thống kê, Gia Lai có đến 60 ca tái dương tính với SARS-CoV-2, chủ yếu sau khi được điều trị khỏi bệnh và cho xuất viện, khiến dư luận lo ngại còn nhiều nguy cơ mầm bệnh sẽ lây lan ra ngoài cộng đồng. Sở Y tế Gia Lai cho biết, sẽ tăng cường việc xét nghiệm và giám sát cách ly tại nhà để kiểm soát các trường hợp tái dương tính.