Hải Phòng mở cửa du lịch, tín ngưỡng, thể thao ngoài trời, đám cưới…

Mai Chi |

UBND TP.Hải Phòng vừa có công văn gửi các sở ngành, quận huyện về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch và mở lại một số hoạt động về kinh tế xã hội.

Theo đó, từ 0h ngày 1.10, Hải Phòng điều chỉnh cách ly y tế đối với người từ các địa phương về thành phố.

Cụ thể: Người từ các địa phương về Hải Phòng phải có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp xét nghiệm PCR trong vòng 72 giờ. Những người ở các địa phương thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16/CT-TTg không được ra khỏi nơi đang giãn cách. Trường hợp bất khả kháng, muốn về Hải Phòng, phải thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày, người cách ly phải tự trả phí.

Đối với những người đến từ các khu vực khác gồm: Những người được công bố khỏi bệnh COVID-19 áp dụng cách ly 7 ngày tại nhà, xét nghiệm âm tính thì kết thúc cách ly; những người tiêm đủ 2 mũi vaccine - cách ly y tế tại nhà 14 ngày. Người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine thì cách ly tập trung 14 ngày, sau đó cách ly tại nhà thêm 7 ngày. Người cách ly tự trả phí.

Đối với những người già, trẻ nhỏ, người bệnh lý nặng cần có người chăm sóc thì tự cách ly tại nhà 14 ngày, nếu âm tính thì theo dõi thêm 7 ngày.

Đối với những người trở về từ các địa phương áp dụng chỉ thị 15/CT-TTG và chỉ thị 19/CT-TTg, với người đã tiêm đủ 2 mũi tiêm vaccine và đã qua 14 ngày sẽ thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày, tuân thủ 5K; với người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine, thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày.

Đối với những chuyên gia nhập cảnh làm việc tại Hải Phòng, thành phố áp dụng như sau: Đối với người tiêm đủ 2 mũi vaccine qua 14 ngày thì thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày, sau đó cách ly y tế tại nơi lưu trú thêm 7 ngày tiếp, nếu âm tính thì kết thúc cách ly; đối với những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vaccine sẽ phải cách ly y tế tập trung 14 ngày, nếu âm tính thì tiếp tục cách ly tại nơi lưu trú thêm 7 ngày nữa.

Ngoài việc điều chỉnh các quy định về phòng chống dịch trên địa bàn, TP.Hải Phòng cũng cho phép thực hiện và điều chỉnh một số hoạt động.

Theo đó, cho phép mở lại các khu, điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, nhưng chỉ đón khách nội tỉnh; khách và người đến tham quan phải đảm bảo có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ hoặc có chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine qua 14 ngày; những bệnh nhân được công bố khỏi bệnh COVID-19 theo quy định.

Các cơ sở lưu trú được tổ chức ăn uống tại chỗ, nhưng chỉ phục vụ khách đang lưu trú; nhân viên phải phục vụ phải có xác nhận tiêm vaccine ít nhất 1 mũi, định kỳ xét nghiệm 1 lần/tuần.

Các cơ sở lưu trú, ban quản lý, điểm du lịch, di tích lịch sử, các doanh nghiệp lữ hành chịu trách nhiệm kiểm tra khách du lịch vào tham quan và chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo thành phố.

Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự được hoạt động để phục vụ cho nhu cầu người dân thành phố, tuy nhiên phải đảm bảo không quá 20 người cùng 1 thời điểm hoặc không vượt quá 50% công suất của cơ sở đó.

Trước đó, hàng quán, cafe được mở cửa trở lại ở Hải Phòng. Ảnh MD
Trước đó, hàng quán, cafe được mở cửa trở lại ở Hải Phòng. Ảnh: MD

Thành phố cũng cho phép các hoạt động thể dục thể thao tại các điểm công cộng, thể thao ngoài trời, các cơ sở kinh doanh dịch vụ luyện tập thể thao, gym, yoga, bể bơi, nhưng phải thực hiện nghiêm 5K.

Đối với đám cưới đám hỏi không mời người từ vùng dịch, các trung tâm tiệc cưới được hoạt động nhưng không được vượt quá 50% chỗ ngồi. Với đám hiếu, rút ngắn thời gian và không tổ chức quá 30 người và không được quá 5 đoàn viếng cùng thời điểm, thực hiện 5K.

Đối với vận tải xe khách: Xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng và xe khách chạy trong nội tỉnh chỉ sử dụng không quá 50% số ghế ngồi và phải có lịch trình; lái xe phải tiêm ít nhất 1 mũi vaccine và được xét nghiệm hàng tuần. Đối với các xe container, xe vận tải hàng hóa, xe khách liên tỉnh ra vào thành phố thì lái, phụ xe phải được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine và xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ.

Các hoạt động tiếp tục bị dừng để phòng chống dịch COVID-19 bao gồm: Các cơ sở kinh doanh karaoke, massage, internet, trò chơi điện tử, các quán bar, vũ trường, pub; các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, các hoạt động tập trung đông người.

Thành phố giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan hướng dẫn, xây dựng Bộ tiêu chí an toàn trong phòng chống dịch đối với các cơ ở lưu trú, các doanh nghiệp lữ hành, điểm tham quan du lịch ngoài trời. Đồng thời, phấn đấu tiêm phủ mũi 1 cho người dân thành phố nhanh nhất, an toàn, hiệu quả.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Công an làm rõ phản ánh của phụ huynh Hải Phòng về bữa ăn chưa bảo đảm

Đặng Luân |

Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) cho biết, cơ quan công an đang vào cuộc xác minh, làm rõ phản ánh của phụ huynh liên quan bữa ăn cho trẻ tại Trường mầm non Dương Quan.

Lộ diện đối tượng xịt hơi cay gây bỏng mắt nữ sinh 15 tuổi ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Chiều 27.9, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an quận Đồ Sơn đã triệu tập thanh niên sử dụng bình xịt gây bỏng mắt nữ sinh khiến dư luận bức xúc những ngày qua.

Phải phòng, chống “giặc COVID” đúng “mặt trận”

Lê Thanh Phong |

Ngư dân đánh bắt cá bằng thuyền thúng ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được chính quyền phát thẻ đi biển theo ngày chẵn lẻ, việc này nhằm đảm bảo giãn cách chống COVID-19 tại địa phương.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Công an làm rõ phản ánh của phụ huynh Hải Phòng về bữa ăn chưa bảo đảm

Đặng Luân |

Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) cho biết, cơ quan công an đang vào cuộc xác minh, làm rõ phản ánh của phụ huynh liên quan bữa ăn cho trẻ tại Trường mầm non Dương Quan.

Lộ diện đối tượng xịt hơi cay gây bỏng mắt nữ sinh 15 tuổi ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Chiều 27.9, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an quận Đồ Sơn đã triệu tập thanh niên sử dụng bình xịt gây bỏng mắt nữ sinh khiến dư luận bức xúc những ngày qua.

Phải phòng, chống “giặc COVID” đúng “mặt trận”

Lê Thanh Phong |

Ngư dân đánh bắt cá bằng thuyền thúng ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được chính quyền phát thẻ đi biển theo ngày chẵn lẻ, việc này nhằm đảm bảo giãn cách chống COVID-19 tại địa phương.