Du lịch chưa thật sự là ngành kinh tế mũi nhọn của miền Trung

Mai Hương |

Trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, du lịch chỉ thỏa tiêu chuẩn là một ngành kinh tế quan trọng mà chưa thực sự là một ngành kinh tế mũi nhọn.

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung gồm 5 tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định, có diện tích tự nhiên 27.881,7km2, chiếm 8,45% diện tích cả nước, đứng thứ hai trong bốn vùng kinh tế trọng điểm.

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có điều kiện thuận lợi để trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh, phát triển đa dạng các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, các trung tâm thương mại, du lịch và giao dịch quốc tế.

Tuy nhiên, một số ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, nhưng chưa có ngành kinh tế mũi nhọn, tạo khả năng cạnh tranh, lan tỏa và động lực tăng trưởng bền vững cho vùng.

Kết quả khảo sát – Bảng xếp hạng mức độ tác động của ngành du lịch đối với sự phát triển của các ngành kinh tế khác. Ảnh: Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng
Kết quả khảo sát – Bảng xếp hạng mức độ tác động của ngành du lịch đối với sự phát triển của các ngành kinh tế khác. Ảnh: Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng

Tại Diễn đàn Kinh tế - Tài chính 2023 với chủ đề: "Huy động các nguồn lực phát triển nhanh, bền vững vùng kinh tế trọng điểm miền Trung" diễn ra chiều qua (17.3), TS. Huỳnh Huy Hòa Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - xã hội Đà Nẵng cho biết, về cơ cấu ngành kinh tế, dịch vụ vẫn là nhóm ngành kinh tế chủ đạo của vùng với tốc độ tăng trưởng cao hơn so với hai nhóm ngành còn lại, đạt trên 8%/năm giai đoạn 2011 - 2021.

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung hiện đang là trung tâm thương mại, dịch vụ của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung khi dẫn đầu và chiếm hơn 70% doanh thu du lịch lữ hành, 43,6% kim ngạch xuất khẩu, 38% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong toàn vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.

TS. Huỳnh Huy Hòa nhận định, với vai trò là một ngành tổng hợp, du lịch đã tạo ra sự chuyển biến tích cực, lan tỏa đối với sự phát triển của một số ngành dịch vụ khác, mở ra cơ hội việc làm và gia tăng thu nhập đáng kể với lao động địa phương và cộng đồng dân cư, đồng thời tạo ra thêm một lượng đáng kể cơ sở hạ tầng và góp phần hiện đại dần các hạ tầng kỹ thuật quan trọng trong mỗi địa phương trong vùng.

Đồng thời, liên kết phát triển du lịch cũng là một trong 2 điểm sáng tích cực trong hoạt động hợp tác, phát triển kinh tế của các địa phương trong vùng hiện nay.

"Một số Festival đã thu hút được sự quan tâm của nhiều du khách trong và ngoài nước; một số thương hiệu từ chương trình du lịch “Con đường Di sản miền Trung” kết hợp giữa Huế - Quảng Nam - Đà Nẵng, đã tạo được tiếng vang, thu hút được sự quan tâm của nhiều du khách trong và ngoài nước" - TS. Huỳnh Huy Hòa đưa ra dẫn chứng cụ thể.

Dưới góc độ của một ngành kinh tế, du lịch của vùng chưa thật sự là một ngành kinh tế mũi nhọn. Ảnh minh họa: Nguyễn Linh
Dưới góc độ của một ngành kinh tế, du lịch của miền Trung chưa thật sự là một ngành kinh tế mũi nhọn. Ảnh minh họa: Nguyễn Linh

Tuy vậy, theo TS. Huỳnh Huy Hòa, dưới góc độ của một ngành kinh tế, du lịch của vùng chưa thật sự là một ngành kinh tế mũi nhọn. Đối với một số tỉnh, thành phố trong vùng, mặc dù trong hầu hết các chủ trương, nhận định đều xem du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn.

"Nhưng kết quả các chỉ tiêu phát triển đạt được trong giai đoạn gần đây và trong bối cảnh khủng hoảng của đại dịch COVID-19 cho thấy du lịch cũng chỉ thỏa tiêu chuẩn là một ngành kinh tế quan trọng mà chưa thực sự là một ngành kinh tế mũi nhọn" - TS. Huỳnh Huy Hòa cho hay.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Đưa vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung phát triển nhanh và bền vững

Mai Hương |

Đà Nẵng - Chiều 17.3, Diễn đàn Kinh tế - Tài chính 2023 với chủ đề: "Huy động các nguồn lực phát triển nhanh, bền vững vùng kinh tế trọng điểm miền Trung" đã diễn ra tại Đà Nẵng.

Ngành du lịch miền Trung mới chỉ phục hồi khoảng 70% lao động

Tường Minh |

Ngành du lịch các tỉnh miền Trung như Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam… đến thời điểm này mới chỉ phục hồi được khoảng 70% người lao động.

Kinh tế Đà Nẵng tăng 14%, dẫn đầu vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - GRDP cả năm 2022 của thành phố ước tăng 14,05% so với năm 2021; tăng 15,34% so với năm 2020 và tăng 6,34% so với năm 2019. Đà Nẵng cũng là địa phương đang dẫn đầu vùng kinh tế trọng điểm miền Trung cả về tốc độ và quy mô.

Elon Musk: Ông Trump có thể thắng cử vang dội năm 2024 nếu bị bắt giữ

Khánh Minh |

Cựu Tổng thống Donald Trump dự đoán ông sẽ bị bắt giữ vào ngày 21.3. Elon Musk cho rằng, vụ bắt giữ (nếu có) sẽ khiến ông Trump giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024.

TPHCM gấp rút chuẩn bị hơn 500 nhân sự vận hành tuyến metro số 1

MINH QUÂN |

TPHCM - Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) cần 550 nhân sự vận hành thương mại đầu năm 2024. Do đó, công tác đào tạo lái tàu, nhân viên nhà ga, kỹ thuật viên điều độ đang được đơn vị quản lý gấp rút triển khai.

Lo ngại thiếu thuốc gây tê nếu chậm đấu thầu lại để mua sắm

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau khi tổ chức đấu thầu thành công 2 gói thầu cung cấp thuốc chữa bệnh cho các cơ sở y tế Hà Tĩnh năm 2023 và 2024, tình trạng thiếu thuốc tại địa phương này đang dần được khắc phục. Tuy nhiên, đáng lo ngại là thuốc gây tê sử dụng nhiều lại chưa trúng thầu.

Dự báo diễn biến mùa nắng nóng và mùa mưa bão năm nay

AN AN - MINH HÀ |

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra nhận định xu thế mùa nắng nóng và mùa mưa, bão lũ trong năm nay.

Bất chấp cảnh báo, phụ kiện công an, quân phục vẫn bán tràn lan trên mạng

Nhóm PV |

Bất chấp cảnh báo mua bán, sử dụng trái phép quân trang, phụ kiện ngành công an... có thể sẽ phải ngồi tù, nhiều đối tượng vẫn công khai bán tràn lan trên mạng xã hội.

Đưa vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung phát triển nhanh và bền vững

Mai Hương |

Đà Nẵng - Chiều 17.3, Diễn đàn Kinh tế - Tài chính 2023 với chủ đề: "Huy động các nguồn lực phát triển nhanh, bền vững vùng kinh tế trọng điểm miền Trung" đã diễn ra tại Đà Nẵng.

Ngành du lịch miền Trung mới chỉ phục hồi khoảng 70% lao động

Tường Minh |

Ngành du lịch các tỉnh miền Trung như Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam… đến thời điểm này mới chỉ phục hồi được khoảng 70% người lao động.

Kinh tế Đà Nẵng tăng 14%, dẫn đầu vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - GRDP cả năm 2022 của thành phố ước tăng 14,05% so với năm 2021; tăng 15,34% so với năm 2020 và tăng 6,34% so với năm 2019. Đà Nẵng cũng là địa phương đang dẫn đầu vùng kinh tế trọng điểm miền Trung cả về tốc độ và quy mô.