Doanh nghiệp Đắk Nông sẵn sàng vào guồng sản xuất

Phan Tuấn |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều doanh nghiệp ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã sẵn sàng vào guồng sản xuất, kinh doanh.

Các doanh nghiệp ở Đắk Nông đã sẵn sàng vào guồng sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Phan Tuấn
Các doanh nghiệp ở Đắk Nông đã sẵn sàng vào guồng sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Phan Tuấn

Trong những ngày đầu năm mới, Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ An Phát, ở thành phố Gia Nghĩa đã có những đơn hàng đầu tiên xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Lãnh đạo công ty cho biết, để chuẩn bị cho công tác xuất khẩu, ngay từ trước Tết, công ty đã chủ động chuẩn bị nguồn nguyên liệu. Ngoài sản phẩm mắc ca sấy, bánh gạo lứt, năm nay, doanh nghiệp đang nghiên cứu cho ra thị trường thêm một số sản phẩm mới như: Sầu riêng nhân mắc ca, các loại bánh…

Bà Trần Thị Dịu, Giám đốc Công ty cho biết, năm nay, khách hàng đặt đơn sớm hơn nên ngay từ đầu năm, hoạt động sản xuất đã vào guồng, không bị gián đoạn. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho kế hoạch phục hồi sản xuất sau quãng thời gian dài diễn ra dịch bệnh của doanh nghiệp.

Tương tự, Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV ở xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp là đơn vị sử dụng lao động lớn nhất tỉnh Đắk Nông. Cụ thể, đơn vị này đang sử dụng hơn 1.000 lao động, trong đó chủ yếu là người địa phương.

Trong dịp Tết Nguyên đán, Nhà máy Alumin Nhân Cơ của Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV không nghỉ làm việc mà vẫn bố trí cán bộ công nhân viên luân phiên vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh 24/24h.

Trong quá trình sản xuất, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh môi trường... được doanh nghiệp kiểm soát thường xuyên tại tất cả các phân xưởng, khu vực sản xuất.

Chỉ tính riêng từ ngày 30 đến mùng 5 âm lịch, sản lượng sản xuất tại nhà máy vẫn đạt số lượng lớn là 15.086 tấn alumin quy đổi, vượt 12% so với công suất thiết kế.

Trong những ngày đầu năm mới, Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV đã xuất chuyến hàng với 10.000 tấn alumin đầu tiên của năm mới Quý Mão cho khách hàng Nhật Bản.

Theo Sở Công Thương Đắk Nông, hiện nay, đơn vị đang đẩy mạnh hoạt động khuyến công. Trong đó, đơn vị đã hỗ trợ máy móc, thiết bị, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh cũng như năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm cho doanh nghiệp.

Năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP toàn tỉnh phấn đấu tăng 9% so với năm trước. Kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 1.271 triệu USD, tăng 8,6% so với thực hiện năm 2022.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: 88% doanh nghiệp trong khu công nghiệp sản xuất trở lại sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Có 88% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ở Bình Dương đã hoạt động trở lại sau Tết nguyên đán. Đáng chú ý, số lao động trở lại đạt tỉ lệ cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp.

Bình Dương: Nhanh chóng ổn định sản xuất ngay sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Người lao động các tỉnh tấp nập trở về tỉnh Bình Dương để vào nhà máy, bắt đầu sản xuất trở lại từ ngày 30.1. Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các sở ngành, địa phương nhanh chóng đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh, học tập, làm việc trở lại ngay sau thời gian nghỉ Tết, nhất là những công việc liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

Động lực để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đảm bảo việc làm cho lao động

Linh Nguyên |

Hà Nội – Những ngày đầu các doanh nghiệp trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lãnh đạo Công đoàn Hà Nội đã tới các dây chuyền sản xuất động viên người lao động. Trong đó, nhiều người lao động và chủ doanh nghiệp ngành Dệt may – một ngành được dự báo là tiếp tục gặp khó khăn trong năm 2023 – nhận được sự quan tâm từ tổ chức Công đoàn.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Bình Dương: 88% doanh nghiệp trong khu công nghiệp sản xuất trở lại sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Có 88% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ở Bình Dương đã hoạt động trở lại sau Tết nguyên đán. Đáng chú ý, số lao động trở lại đạt tỉ lệ cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp.

Bình Dương: Nhanh chóng ổn định sản xuất ngay sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Người lao động các tỉnh tấp nập trở về tỉnh Bình Dương để vào nhà máy, bắt đầu sản xuất trở lại từ ngày 30.1. Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các sở ngành, địa phương nhanh chóng đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh, học tập, làm việc trở lại ngay sau thời gian nghỉ Tết, nhất là những công việc liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

Động lực để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đảm bảo việc làm cho lao động

Linh Nguyên |

Hà Nội – Những ngày đầu các doanh nghiệp trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lãnh đạo Công đoàn Hà Nội đã tới các dây chuyền sản xuất động viên người lao động. Trong đó, nhiều người lao động và chủ doanh nghiệp ngành Dệt may – một ngành được dự báo là tiếp tục gặp khó khăn trong năm 2023 – nhận được sự quan tâm từ tổ chức Công đoàn.