Động lực để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đảm bảo việc làm cho lao động

Linh Nguyên |

Hà Nội – Những ngày đầu các doanh nghiệp trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lãnh đạo Công đoàn Hà Nội đã tới các dây chuyền sản xuất động viên người lao động. Trong đó, nhiều người lao động và chủ doanh nghiệp ngành Dệt may – một ngành được dự báo là tiếp tục gặp khó khăn trong năm 2023 – nhận được sự quan tâm từ tổ chức Công đoàn.

Anh chị em công nhân Công ty Cổ phần Dệt may Supertex đã rất xúc động khi Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa và lãnh đạo Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội tới thăm, chúc Tết trong ngày đầu trở lại làm việc.

Hiện Công ty có 250 cán bộ, công nhân lao động. Năm 2022 mặc dù gặp nhiều khó khăn song doanh nghiệp vẫn cố gắng duy trì hoạt động sản xuất, bảo đảm việc làm, thu nhập cho 100% công nhân lao động; không để xảy ra tình trạng nợ lương, chậm lương. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 6-8 triệu đồng/tháng.

Ngay đầu năm mới, doanh nghiệp đã bắt tay ngay vào thực hiện các đơn hàng. Đây là  tín hiệu đáng mừng cho cả doanh nghiệp và người lao động. Hơn thế, thời gian tới đây, Công ty sẽ mở rộng diện tích sản xuất với việc xây dựng nhà máy thứ hai tại Tân Lạc, Hòa Bình có diện tích 6,5 ha, dự kiến thu hút 1.200 – 1.500 công nhân lao động và đa dạng hơn các sản phẩm xuất khẩu.

Đón nhận sự quan tâm của lãnh đạo Công đoàn thành phố, ông Lê Đại Quảng - Phó Tổng Giám đốc Công ty rất cảm kích. Ông cho biết hơn 13 năm thành lập, số lao động có thâm niên làm việc hơn 5 năm của Công ty chiếm hơn 50%. Điều đó khẳng định mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định giữa doanh nghiệp và người lao động; sự gắn bó, đồng cam cộng khổ, chung vai sát cánh trong mọi giai đoạn. Đó cũng chính là giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp đã và đang thực hiện.

Còn ông Nguyễn Đức Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Động lực (Công đoàn Công ty thuộc Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội) cũng không giấu xúc động khi nhắc lại sự quan tâm của Công đoàn ngành đối với người lao động và Công ty trong thời điểm khó khăn như thời gian phòng chống dịch. Lúc đó, cán bộ Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội đến tận Công ty để trao hỗ trợ cho người lao động.

Đến nay, bước vào một năm làm việc mới, người lao động và Công ty tiếp tục được cán bộ Công đoàn đến thăm, động viên, mừng tuổi cho công nhân. Ông Minh cho biết đây chính là động lực để doanh nghiệp nỗ lực mở rộng sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động trong một năm được dự báo là khó khăn chung cho ngành Dệt may.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Dịp 30.4, 1.5, người lao động có thể được nghỉ lên đến 5 ngày

ANH THƯ |

Ngày Chiến thắng (30.4) và ngày Quốc tế lao động (1.5) năm nay, người lao động có thể được nghỉ lên đến 5 ngày.

Công nhân Dệt may Việt Nam tham gia nhiều hoạt động khi trở lại làm việc

Hải Anh |

Sau kỳ nghỉ Tết dài, tại các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Dệt may Việt Nam đã phối hợp chuyên môn tổ chức nhiều hoạt động cho công nhân khi họ trở lại làm việc.

Kinh nghiệm phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Hải Anh |

Hà Nội - Là một trong số những đơn vị vượt mức chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh đã đúc kết một số kinh nghiệm.

Nổ nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan, hàng trăm người thương vong

Thanh Hà |

Vụ nổ lớn nhà thờ Hồi giáo trong ngày 30.1 ở thành phố Peshawar, Pakistan khiến hàng trăm người thương vong.

Đứt cáp quang biển tại bốn tuyến chính, internet Việt Nam chập chờn

Anh Vũ |

Bốn trong số năm tuyến cáp quang biển kết nối mạng internet từ Việt Nam ra quốc tế đang cùng gặp sự cố, khiến đường truyền mạng trong nước bị ảnh hưởng.

Hàng loạt cây xăng ở Hà Nội ngừng bán hàng trước ngày điều chỉnh giá

Cường Ngô - Minh Ánh |

Trước kỳ điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày 1.2, tại nhiều cây xăng ở Hà Nội xuất hiện tình trạng đóng cửa, nghỉ bán từ mấy ngày nay.

Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao qua đời

Vương Trần |

Ông Đoàn Mạnh Giao - nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 80 tuổi.

Con gái ông Thaksin tự tin sẽ giành chiến thắng trong bầu cử Thái Lan

Khánh Minh |

Con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra tự tin đảng Pheu Thai sẽ giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Thái Lan sắp tới.

Dịp 30.4, 1.5, người lao động có thể được nghỉ lên đến 5 ngày

ANH THƯ |

Ngày Chiến thắng (30.4) và ngày Quốc tế lao động (1.5) năm nay, người lao động có thể được nghỉ lên đến 5 ngày.

Công nhân Dệt may Việt Nam tham gia nhiều hoạt động khi trở lại làm việc

Hải Anh |

Sau kỳ nghỉ Tết dài, tại các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Dệt may Việt Nam đã phối hợp chuyên môn tổ chức nhiều hoạt động cho công nhân khi họ trở lại làm việc.

Kinh nghiệm phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Hải Anh |

Hà Nội - Là một trong số những đơn vị vượt mức chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh đã đúc kết một số kinh nghiệm.