Bình Dương: Nhanh chóng ổn định sản xuất ngay sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Người lao động các tỉnh tấp nập trở về tỉnh Bình Dương để vào nhà máy, bắt đầu sản xuất trở lại từ ngày 30.1. Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các sở ngành, địa phương nhanh chóng đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh, học tập, làm việc trở lại ngay sau thời gian nghỉ Tết, nhất là những công việc liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

Dòng người tấp nập về Bình Dương

Tỉnh Bình Dương có khoảng trên 1 triệu lao động làm việc trong các nhà máy. Dịp Tết Nguyên đán 2023 có khoảng 450.000 đoàn viên lao động ở lại Bình Dương. Còn lại đa số người lao động về quê các tỉnh miền Tây, Tây Nguyên, miền Trung và miền Bắc đón Tết. Từ mùng 6 đến mùng 8 Tết, người lao động các tỉnh xa trở lại Bình Dương bằng xe khách, tàu lửa và máy bay.

Hàng chục nghìn người các tỉnh miền Tây đã đi xe máy trở lại Bình Dương. Phương tiện này tuy đi lại vất vả nhưng giúp người lao động chủ động về mặt thời gian, tiết kiệm chi phí. Hầu hết họ đều phải đi quãng đường từ 100-300km tới Bình Dương.

Ngày 29.1, anh Tiêu Văn Đông (38 tuổi, quê Cà Mau), chở vợ cùng con trai bằng xe máy chạy suốt gần 10 giờ quãng đường hơn 300km tới Bình Dương. “Tôi đi từ đêm, mất 10 giờ mới tới Bình Dương. Dù xa nhưng đi xe máy chủ động hơn với tiết kiệm được ít chi phí. Năm năm nay công ty tôi cho công nhân nghỉ tròn 2 tuần. Kỳ nghỉ dài nên về quê được nghỉ ngơi thoải mái. Hôm nay trở lại Bình Dương để kịp chuẩn bị để vào nhà máy ngày mai công ty bắt đầu sản xuất trở lại” - anh Đông chia sẻ.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Mạnh (34 tuổi, quê Đồng Tháp) cũng sử dụng xe máy để chở vợ con quay lại Bình Dương đi làm. “Tôi và vợ làm việc ở khu ở khu công nghiệp Mỹ Phước II  thị xã Bến Cát. Công ty vợ vẫn chưa có lịch sản xuất, còn công ty của tôi mở cửa từ mùng 6 Tết, nhưng mùng 9 Tết mới chính thức sản xuất trở lại. Năm trước công việc bấp bênh do ít đơn hàng, năm nay đi làm sớm sau Tết, hy vọng công ty nhiều đơn hàng, công nhân được tăng ca, có thêm thu nhập thì cuộc sống mới ổn” - anh Mạnh bày tỏ hy vọng.

Số doanh nghiệp và NLĐ làm việc trở lại tăng cao từ 30.1

Theo thống kê của Sở LĐTBXH Bình Dương và LĐLĐ tỉnh Bình Dương, cho đến mùng 7 Tết đã có gần 300 doanh nghiệp hoạt động với khoảng gần 40.000 lao động làm việc trở lại sau Tết.

Tại thành phố Thủ Dầu Một, có 75 doanh nghiệp đã khởi động với 3.865 lao động làm việc. Tại thị xã Tân Uyên có 30 doanh nghiệp khởi động, với 5.678 lao động. Ở Công đoàn các KCN Bình Dương, có 50 doanh nghiệp khởi động sản xuất, với 8.000 lao động làm việc. Công đoàn các KCN Bến Cát có 62 doanh nghiệp khởi động với 11.089 lao động...

Ông Lê Minh Hoàng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thị xã Tân Uyên cho biết, ngày đầu năm đi làm lại (mùng 6 Tết), nhiều chủ doanh nghiệp dành thời gian gặp gỡ, trò chuyện cùng người lao động. Tiếp đó, thu xếp nhà máy, khởi động lại máy móc, dây chuyền sản xuất... Các doanh nghiệp tổ chức đón công nhân, lì xì cho người lao động mong một năm mới nhiều đơn hàng, nhiều việc làm. Có doanh nghiệp còn nấu ăn tiếp đãi người lao động trở lại.

Ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Bình Dương - cho biết, có được kết quả trên là do Sở đã phối hợp với các ngành có liên quan tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện tốt các chính sách về tiền lương, thưởng, các chế độ phúc lợi theo quy định. Bên cạnh đó thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người lao động, tổ chức các hoạt động mừng tân niên, lì xì đầu năm. Ngoài ra, tác phong làm việc của người lao động ngày càng được nâng lên đã góp phần đưa người lao động trở lại làm việc đúng theo kế hoạch sản xuất của các doanh nghiệp. Theo ông Phạm Văn Tuyên, ngày 30.1 số doanh nghiệp và người lao động làm việc trở lại sẽ tăng cao hơn nữa.

Tỉnh Bình Dương có 30 khu công nghiệp và 10 cụm công nghiệp với trên 1 triệu lao động. Việc nghỉ lễ kéo dài phần nào ảnh hưởng đến quá trình sản xuất hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Những ngày vừa qua, các địa phương, sở ngành và UBND tỉnh đã triển khai các cuộc họp, tái khởi động lại dịch vụ công, các giao dịch phục vụ sản xuất, giao thương hàng hóa.

Ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đã yêu cầu các ngành, các cấp ngay từ những ngày đầu năm mới phải có quyết tâm và giải pháp phù hợp để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Các đơn vị phải nhanh chóng đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh, học tập, làm việc trở lại ngay sau khi hết thời gian nghỉ Tết, nhất là những công việc liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.


ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Dòng người lao động tấp nập trở về Bình Dương mưu sinh sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Hàng chục ngàn người lao động đi xe máy từ các tỉnh nối nhau tấp nập trở về Bình Dương để đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2023, bắt đầu cuộc mưu sinh của năm mới.

Doanh nghiệp ở Bình Dương cần tuyển dụng 10.000 lao động ngay sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngay sau Tết Nguyên đán 2023 đã có hàng chục doanh nghiệp thông báo tuyển dụng với nhu cầu khoảng 10.000 lao động.

Bình Dương chỉ đạo nhanh chóng ổn định các hoạt động sản xuất sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 27.1 (mùng 6 Tết), các cơ quan ban ngành của tỉnh Bình Dương chính thức mở cửa hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán.

Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin tài sản các cựu lãnh đạo Bình Thuận

PHAN THÀNH |

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng vừa ký công văn khẩn yêu cầu giám đốc một số sở, ngành cung cấp thông tin về tài sản của một số cán bộ và cựu lãnh đạo tỉnh cho Bộ Công an phục vụ yêu cầu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Lào Cai thông tin về vụ việc 200 học sinh bị ho, sốt, mệt mỏi

Trọng Lộc |

Chỉ trong một tuần qua, 237 học sinh các cấp tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên phải nghỉ học do bị ho, sốt, mệt mỏi.

Tài chính thông minh: Tránh tiền mất tật oan vì 3 hiểu nhầm về trái phiếu

Nhóm PV |

Sau hàng loạt vi phạm liên quan đến trái phiếu dẫn đến nhiều tổn thất cho nhà đầu tư cá nhân trong thời gian qua, ông Ngô Thành Huấn - Giám đốc khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ chỉ ra 3 nhầm lẫn cơ bản về sản phẩm này trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Trung Quốc nghi vấn hành vi bất thường về Nord Stream của phương Tây

Song Minh |

Trung Quốc ghi nhận hành vi bất thường của truyền thông phương Tây về vụ nổ Nord Stream.

Vụ nhái nhãn hiệu bia Sabeco: Phạt cá nhân và pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.3, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên bản án về tội “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan đến nhãn hàng "Bia Sài Gòn" của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Qua đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt cá nhân, pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng.

Dòng người lao động tấp nập trở về Bình Dương mưu sinh sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Hàng chục ngàn người lao động đi xe máy từ các tỉnh nối nhau tấp nập trở về Bình Dương để đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2023, bắt đầu cuộc mưu sinh của năm mới.

Doanh nghiệp ở Bình Dương cần tuyển dụng 10.000 lao động ngay sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngay sau Tết Nguyên đán 2023 đã có hàng chục doanh nghiệp thông báo tuyển dụng với nhu cầu khoảng 10.000 lao động.

Bình Dương chỉ đạo nhanh chóng ổn định các hoạt động sản xuất sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 27.1 (mùng 6 Tết), các cơ quan ban ngành của tỉnh Bình Dương chính thức mở cửa hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán.