Điện Biên - Từ nhóm cuối chỉ số cạnh tranh đến top đầu tốc độ tăng trưởng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Năm 2022, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Điện Biên ước đạt 10,19%; GRDP bình quân đầu người ước đạt gần 40 triệu đồng; tăng 11,87% so với năm 2021. Đây là kết quả cao nhất trong suốt nhiều năm giúp tỉnh nghèo biên giới này vươn lên thứ 2/14 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc và đứng thứ 14/63 tỉnh thành về tốc độ tăng trưởng.

Báo Lao Động có cuộc trao đổi với ông Lê Thành Đô - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên về những kết quả ấn tượng trên:

- Mặc dù năm 2022 vẫn được đánh giá là còn rất nhiều khó khăn sau đại dịch COVID-19, thế nhưng tỉnh Điện Biên lại đạt được tốc độ tăng trưởng rất ấn tượng. Vậy nhờ đâu Điện Biên có thể đạt được kết quả như vậy, thưa ông?

Ông Lê Thành Đô: Để đạt được kết quả như hiện nay, ngay từ đầu năm tỉnh Điện Biên đã xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng giai đoạn. Theo đó, tập trung vào các ngành, lĩnh vực có khả năng phát triển để bù đắp lại cho các ngành, các lĩnh vực còn nhiều hạn chế.

Trong đó, tỉnh tập trung vào một số lĩnh vực chính, như phát triển, sản xuất nông lâm nghiệp. Các loại cây có thế mạnh như mắc ca, cà phê được tạo điều kiện hết sức... Bên cạnh đó, vẫn duy trì và phát huy hiệu quả diện tích cây cao su và các cây nông nghiệp khác.

Ông Lê Thành Đô - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên. Ảnh: Văn Thành Chương
Ông Lê Thành Đô - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên. Ảnh: Văn Thành Chương

Trong năm 2022, sau nhiều nỗ lực tháo gỡ, Điện Biên đã có thêm 3 dự án thủy điện nhỏ được đưa vào vận hành, cung cấp điện năng vào mạng lưới truyền tải điện Quốc gia, tạo ra bước phát triển về công nghiệp.

Về thương mại và dịch vụ, năm 2022 đánh dấu lần đầu có tuyến bay thẳng từ TP Hồ Chí Minh đến Điện Biên và ngược lại. Bên cạnh đó là tăng số chuyến trên đường bay Điện Biên – Hà Nội. Do vậy lượng khách và doanh thu từ hoạt động du lịch đã tăng gấp hơn 2 lần. Qua đó vừa tạo nguồn thu tốt cho địa phương, vừa lan tỏa mạnh mẽ hình hình ảnh đất và người Điện Biên hiếu khách, tươi đẹp.

- Gấp đôi lượng khách và doanh thu từ du lịch là một con số rất ấn tượng. Vậy trong lĩnh vực kinh doanh, hình ảnh của Điện Biên đã được cải thiện thế nào? 

Ông Lê Thành Đô: Đầu năm 2022, VCCI công bố Bảng xếp hạng Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) năm 2021, Điện Biên đứng thứ 53/63 tỉnh thành phố. Vị trí đã khiến toàn bộ lãnh đạo tỉnh phải suy nghĩ.

Mình ở xa thật, nghèo thật, cái đó không lựa chọn được. Nhưng sự hiếu khách, trân trọng nhà đầu tư và môi trường kinh doanh năng động thì mình có thể thay đổi được.

Do đó, sau một số cuộc họp khẩn, lãnh đạo tỉnh từ trên xuống dưới nhất tâm chuyển đổi. Với mong muốn cốt lõi là tạo ra môi trường kinh doanh, đầu tư thông thoáng hơn nữa, tạo mọi điều kiện cho phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, tất nhiên trên nền tảng giữ gìn bản sắc, bảo vệ môi trường.

Hiện nay Cảng hàng không Điện Biên vẫn đang trong giai đoạn nâng cấp nhưng vẫn duy trì khai thác các chuyến bay từ Hà Nội và TP Hồ Chí Mình
Hiện nay Cảng hàng không Điện Biên vẫn đang trong giai đoạn nâng cấp nhưng vẫn duy trì khai thác các chuyến bay từ Hà Nội và TP HCM. Ảnh: Văn Thành Chương

Trong năm, tỉnh Điện Biên đã thu hút được nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đến khảo sát, lập kế hoạch đầu tư các dự án. Trong đó, đã cấp chủ trương đầu tư cho 17 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng trên 8 nghìn tỉ đồng.

Ngoài ra, Điện Biên tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ về giảm nghèo, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tăng cường giải quyết việc làm và đào tạo nguồn nhân lực. Giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển.

Và thật vui, đến cuối năm 2022, mọi thứ đã có chuyển biến thông qua các chỉ số phát triển. Điện Biên đạt mức tăng trưởng 10,19%, đứng thứ 2 trong 14 tỉnh miền núi, trung du phía Bắc; thu nhập đầu người cũng tăng 11,87%.

Bên cạnh đó, Điện Biên tập trung thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và thu hút nguồn lực đầu tư toàn xã hội. Tính đến thời điểm 31.10, việc giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Điện Biên đạt trên 70%.

Năm 2022, tỉnh Điện Biên đã tổ chức thành công Lễ hội Hoa Ban và nhiều sự kiện quan trọng, thu hút hàng vạn du khách.
Năm 2022, tỉnh Điện Biên đã tổ chức thành công Lễ hội Hoa Ban và nhiều sự kiện quan trọng, thu hút hàng vạn du khách. Ảnh: Văn Thành Chương

- Từ những kết quả ấn tượng như vậy, năm 2023 tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu tăng trưởng như thế nào thưa ông?

Ông Lê Thành Đô: Năm 2023 được đánh giá là sẽ còn nhiều khó khăn, đặc biệt giá cả nhiên liệu sẽ tác động đến sản xuất và giá cả các mặt hàng. Bên cạnh đó là tác động ảnh hưởng từ tăng trưởng tín dụng của năm 2022 sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2023.

Trên cơ sở đánh giá kết quả của năm 2022, dự báo những yếu tố tác động, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, tỉnh Điện Biên vẫn quyết tâm đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô (thứ 2 bên trái) đi kiểm tra việc di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.
Ông Lê Thành Đô (thứ 2 bên trái) trong chuyến kiểm tra việc di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Ảnh: Văn Thành Chương

Đối với tỉnh Điện Biên, năm 2023 là một năm rất quan trọng vì đến năm 2024 sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Do vậy, lĩnh vực dịch vụ và du lịch sẽ được đặc biệt chú trọng để tạo ra những bước phát triển mới.

Tuy nhiên, tỉnh cũng nhận định trong năm 2023 lĩnh vực này sẽ bị tác động bởi tiến độ thực hiện Dự án cải tạo nâng cấp cảng hàng không Điện Biên, trong đó các chuyến bay sẽ phải tạm dừng trong 1 thời gian nhất định.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng đặt ra, Điện Biên đang phối hợp tích cực với ACV tập trung tìm giải pháp để đẩy nhanh tiến độ dự án và hạn chế tối đa thời gian phải dừng các chuyến bay.

- Xin cảm ơn ông!

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội giao 26 chỉ tiêu phát triển năm 2023, trong đó GRDP tăng 7%

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 12.12, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp, khoa học và công nghệ năm 2023.

Từ chiến thắng lừng lẫy năm châu đến kỳ vọng một Điện Biên cất cánh

LONG NGUYỄN - VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Năm 2021, giữa lúc đại dịch COVID-19 đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, những người đứng đầu tỉnh Điện Biên đã đưa ra quyết định tưởng chừng như bất khả thi. Đó là quyết tâm thực hiện Dự án mở rộng Sân bay Điện Biên vốn nhiều năm vẫn nằm trên giấy. Và cũng từ quyết tâm đó, cơ hội "cất cánh" cho vùng đất khó Điện Biên đã mở ra...

Tỉnh nghèo Điện Biên và mục tiêu tăng trưởng thần kỳ giữa dịch COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Từ kinh nghiệm thực tiễn, không chỉ góp phần cùng cả nước vượt qua khó khăn trong đại dịch mà bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, Điện Biên đang quyết tâm giữ vững mục tiêu tăng trưởng KTXH năm 2021.

Loạt hộ nghèo Thái Nguyên từ chối nhận trâu bò chương trình giảm nghèo

Việt Bắc |

Thái Nguyên - Trâu giống còi cọc, yếu ớt cùng với khoản đối ứng cao đã khiến hàng loạt hộ nghèo tại huyện Đồng Hỷ từ chối nhận con giống hỗ trợ theo chương trình giảm nghèo của địa phương.

Giải pháp nào cho hơn 40 mẫu ruộng của nông dân Thái Bình bị ngập úng

Trung Du |

Thái Bình - Trước tình trạng hơn 40 mẫu ruộng trồng lúa của bà con nông dân ở tổ dân phố Bao Trình (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) bị chết, phải cấy đi cấy lại vào đầu vụ chiêm xuân 2024, các cơ quan chức năng liên quan của huyện Thái Thụy đã có những giải pháp trước mắt cũng như lâu dài để khắc phục, giúp bà con yên tâm sản xuất.

Phương Tây ngồi trên lửa vì lo Nga kiểm soát khu vực trọng điểm

Song Minh |

Các hành động tích cực của Nga ở khu vực trọng điểm Bắc Cực đang khiến các nước phương Tây như "ngồi trên lửa".

Khắc phục nợ BHXH cũ chưa xong, lại chồng tiếp nợ mới

HOÀNG LỘC |

Trên 800 triệu đồng là số tiền mà Công ty TNHH Đại Hàn Vina (huyện Tam Bình, Vĩnh Long) nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH) và kinh phí Công đoàn (KPCĐ) từ năm 2020 đến nay. Dù đã có động thái khắc phục một phần nợ BHXH và KPCĐ nhưng hiện 2 khoản này vẫn tiếp diễn...

Nhộn nhịp trên công trường dự án cầu 1.800 tỉ nối Long Biên với Gia Lâm

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Chủ đầu tư đang huy động lượng lớn nhân lực và thiết bị đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng hai cầu đường sắt và đường bộ bắc qua sông Đuống, kinh phí 1.800 tỉ đồng. Công trình hoàn thành giúp tăng liên kết vùng, đảm bảo an toàn cho các phương tiện đường thủy, đường sắt và đường bộ thông suốt.

Hà Nội giao 26 chỉ tiêu phát triển năm 2023, trong đó GRDP tăng 7%

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 12.12, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp, khoa học và công nghệ năm 2023.

Từ chiến thắng lừng lẫy năm châu đến kỳ vọng một Điện Biên cất cánh

LONG NGUYỄN - VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Năm 2021, giữa lúc đại dịch COVID-19 đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, những người đứng đầu tỉnh Điện Biên đã đưa ra quyết định tưởng chừng như bất khả thi. Đó là quyết tâm thực hiện Dự án mở rộng Sân bay Điện Biên vốn nhiều năm vẫn nằm trên giấy. Và cũng từ quyết tâm đó, cơ hội "cất cánh" cho vùng đất khó Điện Biên đã mở ra...

Tỉnh nghèo Điện Biên và mục tiêu tăng trưởng thần kỳ giữa dịch COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Từ kinh nghiệm thực tiễn, không chỉ góp phần cùng cả nước vượt qua khó khăn trong đại dịch mà bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, Điện Biên đang quyết tâm giữ vững mục tiêu tăng trưởng KTXH năm 2021.