Hình ảnh đường gần 400 tỉ đồng ở Hà Nội sau 4 năm thi công mở rộng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dự án nâng cấp, mở rộng đường Xuân Diệu dài gần 1,1km, tổng mức đầu tư 388 tỉ đồng, thi công từ năm 2020 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Nguyên nhân là do 11 hộ dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội) có chiều dài gần 1,1km, rộng 17-20m, được mở rộng trên cơ sở đường hiện có; trong đó lòng đường rộng 10,5m, hè rộng 5m.  Điểm đầu dự án giao với đường Âu Cơ, điểm cuối giao với đường Nghi Tàm, tuyến đường này đi qua phường Quảng An và Tứ Liên.
Dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội) có chiều dài gần 1,1km, rộng 17-20m, được mở rộng trên cơ sở đường hiện có; trong đó lòng đường rộng 10,5m, hè rộng 5m. Điểm đầu dự án giao với đường Âu Cơ, điểm cuối giao với đường Nghi Tàm (thuộc địa bàn phường Quảng An và Tứ Liên).
Công trình có tổng vốn đầu tư 388 tỉ đồng, do UBND quận Tây Hồ làm chủ đầu tư, khởi công tháng 2.2020, dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2021.
Công trình có tổng vốn đầu tư 388 tỉ đồng, do UBND quận Tây Hồ làm chủ đầu tư, khởi công tháng 2.2020, dự kiến hoàn thành sau một năm. Tuy nhiên do gặp vướng mắc nên dự án đến nay vẫn chưa về đích như kế hoạch.
Theo ghi nhận của Lao Động ngày 11.3, sau 4 năm thi công, dự án đã cơ bản hoàn thành và thông tuyến kỹ thuật gần 1km.
Theo ghi nhận của Lao Động ngày 11.3, sau 4 năm thi công, dự án đã cơ bản hoàn thành và thông tuyến kỹ thuật gần 1km.
Chủ đầu tư đang chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện thảm mịn, sơn kẻ mặt đường, trồng cây xanh, biển báo giao thông...
Mặt đường đã cơ bản được thảm mịn, sơn kẻ mặt đường, trồng cây xanh, lắp đặt biển báo giao thông...
Tuy nhiên, đoạn đường hơn 100m chưa được mở rộng thành điểm nghẽn giao thông nhiều năm nay. Hằng ngày, vào giờ cao điểm, xe cộ ùn ứ thành hàng dài tại đoạn này và nút giao Xuân Diệu - Âu Cơ.
Tuy nhiên, đoạn đường hơn 100m chưa được mở rộng trở thành điểm nghẽn giao thông, gây ùn ứ suốt nhiều năm qua.
“Vào giờ cao điểm...
"Giờ cao điểm, các phương tiện xếp thành hàng dài, chen nhau nhích từng chút một. Người lớn, trẻ nhỏ đều mệt mỏi với ùn tắc" - chị Hoàng Thị Vân Anh (34 tuổi, Quảng An, Tây Hồ) nói và mong công trình sớm hoàn thành việc mở rộng để người dân đi lại đỡ cực.
Theo UBND quận Tây Hồ, quận đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho 159 trường hợp. Tổng số tiền bồi thường hỗ trợ đã phê duyệt là hơn 123 tỉ đồng (số tiền đã chi trả là hơn 90 tỉ đồng). Tổng số hộ đã bàn giao mặt bằng là 148/159 trường hợp. Vướng mắc chính của dự án là hiện còn tồn tại 11 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng (nằm toàn bộ phía kè hồ Tây với diện tích đất thu hồi 712,02m2) và bố trí tái định cư cho 9 trường hợp với 12 căn.
Theo UBND quận Tây Hồ, để thực hiện dự án, quận đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho 159 trường hợp. Tổng số tiền bồi thường hỗ trợ đã phê duyệt là hơn 123 tỉ đồng (số tiền đã chi trả là hơn 90 tỉ đồng). Tổng số hộ đã bàn giao mặt bằng là 148/159 trường hợp. Vướng mắc chính của dự án là hiện còn tồn tại 11 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng (nằm toàn bộ phía kè hồ Tây với diện tích đất thu hồi 712,02m2) và bố trí tái định cư cho 9 trường hợp với 12 căn.
Nhằm tháo gỡ vướng mắc, UBND quận Tây Hồ đã đề xuất thành phố cho phép áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù tương tự như khi thực hiện dự án đường Vành đai 4, để người dân thuộc diện giải phóng mặt bằng, ổn định cuộc sống và đỡ thiệt thòi khi Nhà nước thu hồi đất.
Nhằm tháo gỡ vướng mắc, UBND quận Tây Hồ đã đề xuất thành phố cho phép áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù tương tự như khi thực hiện dự án đường Vành đai 4, để người dân thuộc diện giải phóng mặt bằng, ổn định cuộc sống và đỡ thiệt thòi khi Nhà nước thu hồi đất.
Tại buổi thị sát công trường hôm 6.3, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đường Đức Tuấn đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường cùng UBND quận phối hợp rà soát, nghiên cứu kỹ tính pháp lý từ giai đoạn các hộ phải giải phóng mặt bằng liên quan đến triển khai kè hồ Tây và đường dạo quanh hồ cho đến nay là tiếp nối với đường Xuân Diệu.
Tại buổi thị sát dự án hôm 6.3, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường cùng UBND quận phối hợp rà soát, nghiên cứu kỹ tính pháp lý từ giai đoạn các hộ phải giải phóng mặt bằng liên quan đến triển khai kè hồ Tây và đường dạo quanh hồ cho đến nay là tiếp nối với đường Xuân Diệu.
“Thành phố dự kiến có chủ trương hỗ trợ cơ chế, chính sách khác cho người dân. Cộng thêm công tác tuyên truyền, vận động đang được UBND quận Tây Hồ đẩy mạnh triển khai để các hộ gia đình sẽ sớm bàn giao nốt mặt bằng để triển khai dự án” - ông Dương Đức Tuấn nói.
Lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố dự kiến có chủ trương hỗ trợ cơ chế, chính sách khác cho người dân. Cộng thêm công tác tuyên truyền, vận động đang được UBND quận Tây Hồ đẩy mạnh triển khai, hy vọng các hộ gia đình sẽ sớm bàn giao nốt mặt bằng để triển khai dự án.
UBND quận Tây Hồ báo cáo phấn đấu hoàn thành dự án trong quý 3/2024. Tuy nhiên, UBND thành phố yêu cầu phải rút ngắn tiến độ, hoàn thành vào cuối quý 2, đầu quý 3/2024, bảo đảm đồng bộ kết nối với các dự án giao thông huyết mạch đang được triển khai trên địa bàn quận.
UBND quận Tây Hồ báo cáo phấn đấu hoàn thành dự án trong quý 3/2024. Tuy nhiên, UBND TP Hà Nội yêu cầu phải rút ngắn tiến độ, hoàn thành vào cuối quý 2, đầu quý 3/2024, bảo đảm đồng bộ kết nối với các dự án giao thông huyết mạch đang được triển khai trên địa bàn quận.
HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Ba dự án hơn 5.000 tỉ đồng giúp giảm ùn tắc cửa ngõ phía Nam Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Đường nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3, đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, mở rộng Quốc lộ 1A là ba dự án có tổng vốn hơn 5.000 tỉ đồng đang và sắp được Hà Nội triển khai xây dựng, kỳ vọng giúp giảm ùn tắc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cửa ngõ phía Nam.

Hiện trạng con đường sẽ được Hà Nội tăng cường xử lý vi phạm giao thông

Thế Kỷ |

Đường Hoàng Minh Thảo dài 2.100m, rộng 60,5m thuộc quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) sẽ được tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Bắt đầu từ ngày 15.3.2024.

Dự án 815 tỉ bị thúc tiến độ, đường Âu Cơ sắp hết cảnh nắng bụi, mưa bùn

HỮU CHÁNH |

Sau nhiều lần trễ hẹn, lãnh đạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương thi công, đưa Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 6.2024.

Khởi tố vụ án liên quan đến tai nạn làm nhiều người thương vong ở cao tốc Cam Lộ - La Sơn

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Ngày 13.3, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan công an đã quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong ở cao tốc Cam Lộ - La Sơn (tối 10.3).

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trao quyết định điều động cán bộ

PHẠM ĐÔNG |

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động bà Nguyễn Tố Quyên đến nhận công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ để bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc sở.

Người dân TPHCM đổ xô mua vàng bất chấp sức nóng của thị trường

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Hiện nay, giá vàng vẫn giữ ở mức cao. Ghi nhận tại các điểm kinh doanh vàng bạc ở TPHCM, người dân đổ xô giao dịch bất chấp sức nóng của thị trường.

Bố trí đèn, biển cảnh báo tại ngã tư "tử thần" sau phản ánh của Lao Động

Tô Công |

Phú Thọ - Cơ quan chức năng đã bố trí hệ thống đèn, biển cảnh báo nguy hiểm tại ngã tư hay xảy ra tai nạn trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận thị xã Phú Thọ.

Sở Nội vụ làm việc với 4 người tố cáo Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Liên quan đến những thông tin lùm xùm về ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An, Sở Nội vụ đã làm việc với các công dân có đơn tố cáo ông Tuấn.

Ba dự án hơn 5.000 tỉ đồng giúp giảm ùn tắc cửa ngõ phía Nam Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Đường nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3, đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, mở rộng Quốc lộ 1A là ba dự án có tổng vốn hơn 5.000 tỉ đồng đang và sắp được Hà Nội triển khai xây dựng, kỳ vọng giúp giảm ùn tắc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cửa ngõ phía Nam.

Hiện trạng con đường sẽ được Hà Nội tăng cường xử lý vi phạm giao thông

Thế Kỷ |

Đường Hoàng Minh Thảo dài 2.100m, rộng 60,5m thuộc quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) sẽ được tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Bắt đầu từ ngày 15.3.2024.

Dự án 815 tỉ bị thúc tiến độ, đường Âu Cơ sắp hết cảnh nắng bụi, mưa bùn

HỮU CHÁNH |

Sau nhiều lần trễ hẹn, lãnh đạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương thi công, đưa Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 6.2024.