Khắc phục nợ BHXH cũ chưa xong, lại chồng tiếp nợ mới

HOÀNG LỘC |

Trên 800 triệu đồng là số tiền mà Công ty TNHH Đại Hàn Vina (huyện Tam Bình, Vĩnh Long) nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH) và kinh phí Công đoàn (KPCĐ) từ năm 2020 đến nay. Dù đã có động thái khắc phục một phần nợ BHXH và KPCĐ nhưng hiện 2 khoản này vẫn tiếp diễn...

Đình công, nghỉ việc vì nợ BHXH

Nhắc đến khoản nợ BHXH, chị Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1988, ở xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) - công nhân Công ty TNHH Đại Hàn Vina chia sẻ: Trước đây công nhân công ty từng đình công, nghỉ việc vì nợ BHXH.

Nhiều công nhân không chấp nhận việc công ty nợ phần tiền BHXH vì đó là tích lũy của họ khi hết tuổi lao động nên nhiều người đã tìm công ty khác làm việc.

Theo chị Phương, từ năm 2020 đến tháng 10.2023, với mức thu nhập hàng tháng khoảng 6.000.000 đồng, chị vẫn chấp nhận tiếp tục làm việc vì đã lớn tuổi, khó xin việc làm mới và không có điều kiện tham gia lao động ở các công ty xa nhà.

Cũng chung tình trạng bị nợ BHXH, bà Võ Thị Thanh Tuyền (sinh năm 1982, ở xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) - quản lý nhóm công nhân tại Công ty TNHH Đại Hàn Vina cho biết, việc công ty nợ BHXH lúc đầu bà cũng không chấp nhận. Nhưng trong năm 2023, tình hình xin việc làm rất khó, đặc biệt cho người lớn tuổi nên bà tiếp tục ở lại làm việc.

“Dù đã được tham gia BHXH nhưng tiếp tục bị nợ, chúng tôi rất lo lắng vì sợ tái diễn tình trạng như trước đây”, bà Tuyền cho biết thêm.

Khắc phục nợ BHXH trong năm 2024

Ngày 11.3, trao đổi với Lao Động, ông Yoon Young Ho - Giám đốc Công ty TNHH Đại Hàn Vina - cho biết, số nợ trên đã phát sinh từ ban giám đốc cũ. Vào năm 2022, công ty thay đổi nhiều vị trí trong ban giám đốc, ông đã tính toán để khắc phục phần nợ BHXH và kinh phí công đoàn.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2022 đến hết năm 2023, số lượng đơn hàng giảm trên 60% nên công ty gặp nhiều khó khăn.

“Ngoài cắt giảm số lượng lớn lao động (trên 100 người), chúng tôi chưa thể khắc phục phần nợ BHXH trước đây và tất cả kinh phí công đoàn”, ông Yoon Young Ho cho biết.

Theo ông Yoon Young Ho, dù công ty khó khăn, nhưng từ tháng 10.2023 đã tham gia BHXH cho 39 lao động chính thức và nộp 3.000.000 đồng kinh phí công đoàn.

“Phần nợ BHXH, kinh phí công đoàn cũ, ban giám đốc công ty sẽ cố gắng khắc phục trong năm 2024 để người lao động an tâm lao động”, ông Yoon Young Ho nói.

Thông tin từ BHXH huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, Công ty TNHH Đại Hàn Vina còn nợ BHXH của người lao động trước tháng 10.2023 trên 280.000.000 đồng. Từ tháng 10.2023 công ty tham gia BHXH cho 39 lao động nhưng chỉ hoàn tất số tiền 161.702.400 đồng (10.2023 - 12.2023). Số tiền nợ còn lại từ 12.2023 - 2.2024 là trên 140.000.000 đồng. Tổng nợ BHXH của công ty với người lao động đến hiện tại là trên 425 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thanh Thảo - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long - thông tin, Công ty TNHH Đại Hàn Vina còn nợ trên 400 triệu đồng kinh phí công đoàn. LĐLĐ huyện đã thường xuyên nhắc nhở việc trích nộp đoàn phí công đoàn theo quy định là 2% quỹ lương. Tiếp tục tuyên truyền chính sách pháp luật và vận động chủ doanh nghiệp thực hiện đúng và đủ kinh phí công đoàn đồng thời khắc phục phần nợ các năm trước trong năm 2024.

“Hiện tại, công ty đã trích nộp 3.000.000 đồng phần nợ kinh phí công đoàn và hứa sẽ khắc phục số nợ còn lại và phần BHXH trong năm 2024”, bà Thảo cho biết thêm.

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

Nhiều doanh nghiệp nợ BHXH coi thường quyết định xử phạt

Hà Anh |

Mặc dù cơ quan từ Trung ương tới địa phương đã có quyết định xử phạt về hành vi nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của người lao động (NLĐ), tuy nhiên lãnh đạo các doanh nghiệp vẫn không đóng tiền phạt cũng như trả nợ BHXH. Không ít NLĐ đánh giá: Lãnh đạo doanh nghiệp coi thường các cơ quan chức năng, dẫn tới những lời kêu cứu của họ rơi vào “vô vọng”.

Bản tin công đoàn: Các doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi nợ BHXH hơn 190 tỉ đồng

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Các doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi nợ BHXH hơn 190 tỉ đồng; Lao động 40 tuổi chật vật tìm việc làm; Dễ dàng tìm việc, không mất phí tại TP Hồ Chí Minh,...

Sau thanh tra, các doanh nghiệp đã đóng 1.324,4 tỉ đồng tiền nợ BHXH

Hà Anh |

BHXH Việt Nam cho biết, trong thời gian qua, ngành BHXH Việt Nam luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong hoạt động thanh kiểm tra; phối hợp, tham gia các đoàn thanh tra liên ngành về việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Công ty nợ BHXH 9 tháng, người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hà Anh |

Ông Nguyễn Minh Tuấn (Đống Đa, Hà Nội) hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) được gần 14 năm. Hiện nay, công ty đang nợ BHXH 9 tháng. Vậy, khi tôi nghỉ việc thì có được hưởng chế độ BH thất nghiệp trong khi công ty chậm đóng BHXH không?

Ninh Bình, Nghệ An tăng cường hỗ trợ người lao động bị nợ lương, nợ BHXH

NGUYỄN TRƯỜNG - QUANG ĐẠI |

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tuy nhiên nhiều đơn vị, doanh nghiệp tại Ninh Bình và Nghệ An vẫn đang nợ lương, nợ BHXH của hàng nghìn công nhân lao động (CNLĐ).

Lao động gặp khó vì doanh nghiệp nợ BHXH

Phương Ngân |

TPHCM có hơn 16.000 doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng trở lên. Việc doanh nghiệp nợ bảo hiểm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động, nhất là trong việc khám chữa bệnh, chế độ thai sản.

Hơn 600.000 lao động thiệt thòi do doanh nghiệp nợ BHXH

Nhóm phóng viên |

Đến hết tháng 12.2023, số tiền các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội chậm đóng BHXH là khoảng hơn 4.000 tỉ đồng (chưa tính lãi). Việc bị doanh nghiệp chậm đóng BHXH đã khiến quyền lợi của khoảng 600.000 người lao động (NLĐ) trên địa bàn Thủ đô bị ảnh hưởng.

Chuẩn bị nội dung buổi làm việc giữa Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN với Thủ tướng Chính phủ

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Sáng 14.3, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 3 (khoá XIII), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã trình bày “Tờ trình về việc báo cáo một số nội dung chuẩn bị buổi làm việc giữa Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN với Thủ tướng Chính phủ”, “Tờ trình về Quy định quản lý báo chí, xuất bản trực thuộc Tổng LĐLĐVN”.

Nhiều doanh nghiệp nợ BHXH coi thường quyết định xử phạt

Hà Anh |

Mặc dù cơ quan từ Trung ương tới địa phương đã có quyết định xử phạt về hành vi nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của người lao động (NLĐ), tuy nhiên lãnh đạo các doanh nghiệp vẫn không đóng tiền phạt cũng như trả nợ BHXH. Không ít NLĐ đánh giá: Lãnh đạo doanh nghiệp coi thường các cơ quan chức năng, dẫn tới những lời kêu cứu của họ rơi vào “vô vọng”.

Bản tin công đoàn: Các doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi nợ BHXH hơn 190 tỉ đồng

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Các doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi nợ BHXH hơn 190 tỉ đồng; Lao động 40 tuổi chật vật tìm việc làm; Dễ dàng tìm việc, không mất phí tại TP Hồ Chí Minh,...

Sau thanh tra, các doanh nghiệp đã đóng 1.324,4 tỉ đồng tiền nợ BHXH

Hà Anh |

BHXH Việt Nam cho biết, trong thời gian qua, ngành BHXH Việt Nam luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong hoạt động thanh kiểm tra; phối hợp, tham gia các đoàn thanh tra liên ngành về việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Công ty nợ BHXH 9 tháng, người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hà Anh |

Ông Nguyễn Minh Tuấn (Đống Đa, Hà Nội) hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) được gần 14 năm. Hiện nay, công ty đang nợ BHXH 9 tháng. Vậy, khi tôi nghỉ việc thì có được hưởng chế độ BH thất nghiệp trong khi công ty chậm đóng BHXH không?

Ninh Bình, Nghệ An tăng cường hỗ trợ người lao động bị nợ lương, nợ BHXH

NGUYỄN TRƯỜNG - QUANG ĐẠI |

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tuy nhiên nhiều đơn vị, doanh nghiệp tại Ninh Bình và Nghệ An vẫn đang nợ lương, nợ BHXH của hàng nghìn công nhân lao động (CNLĐ).

Lao động gặp khó vì doanh nghiệp nợ BHXH

Phương Ngân |

TPHCM có hơn 16.000 doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng trở lên. Việc doanh nghiệp nợ bảo hiểm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động, nhất là trong việc khám chữa bệnh, chế độ thai sản.

Hơn 600.000 lao động thiệt thòi do doanh nghiệp nợ BHXH

Nhóm phóng viên |

Đến hết tháng 12.2023, số tiền các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội chậm đóng BHXH là khoảng hơn 4.000 tỉ đồng (chưa tính lãi). Việc bị doanh nghiệp chậm đóng BHXH đã khiến quyền lợi của khoảng 600.000 người lao động (NLĐ) trên địa bàn Thủ đô bị ảnh hưởng.