Đề xuất cấp thường trú vĩnh viễn với nhà đầu tư quy mô lớn để thu hút FDI

Đức Mạnh - Hải Nguyễn |

Các doanh nghiệp FDI mong muốn Việt Nam xem xét thực hiện cấp loại hình thị thực mới cho phép lưu trú dài hạn cho các nhà đầu tư quy mô lớn để có thể giảm bớt những chi phí và công sức gia hạn thị thực.

Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt cộng đồng Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam diễn ra vào hôm nay (19.3), ông Hong Sun - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (Kocham) - đánh giá hồ sơ và thủ tục để gia hạn thị thực tại Việt Nam khá phức tạp. Ông đề nghị Chính phủ Việt Nam cần đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục. Đồng thời xem xét thực hiện cấp loại hình thị thực mới cho phép lưu trú dài hạn theo hướng cấp tư cách thường trú vĩnh viễn cho các nhà đầu tư quy mô lớn để có thể giảm bớt những chi phí và công sức gia hạn thị thực.

"Trong bối cảnh xã hội già hóa toàn cầu, chúng tôi mong rằng Việt Nam cũng sẽ cân nhắc việc thực hiện cấp loại hình thị thực mới cho người về hưu như một giải pháp thay thế để tăng đầu tư nước ngoài trong dài hạn" - Chủ tịch Kocham đề xuất.

Toàn cảnh Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt cộng đồng Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Toàn cảnh Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt cộng đồng Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Đồng quan điểm, ông Denzel Eades - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam (Britcham) - cũng nhận thấy thu hút nhân tài toàn cầu đến Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là quy trình xin thị thực và giấy phép lao động không nhất quán.

Trước sự cạnh tranh mạnh mẽ trong khu vực, ông Denzel Eades cho rằng Việt Nam cần tiếp tục giảm bớt gánh nặng cho nhân tài và những du khách khác (chẳng hạn như khách du lịch) và đẩy nhanh tiến độ về quy trình ứng dụng kỹ thuật số và sử dụng công nghệ tại các sân bay.

Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Gabor Fluit - Chủ tịch Eurocharm - cho biết các thủ tục hành chính, đặc biệt là cổng thông tin thị thực điện tử cần được cập nhật, nâng cấp kịp thời để đáp ứng các hồ sơ xin thị thực ngày càng tăng cao và nâng cao sự hài lòng của người dùng. Ảnh: Hải Nguyễn

Ông Gabor Fluit - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (Eurocharm) - kiến nghị Việt Nam cung cấp miễn thị thực cho tất cả các quốc gia thành viên EU. Ban hành các loại thị thực đặc biệt trong các dịp hội nghị, triển lãm hoặc sự kiện thể thao và hợp lý hóa các thủ tục nhập cư nói chung sẽ thúc đẩy sự hấp dẫn của Việt Nam như một điểm đến hàng đầu cho du khách và nhà đầu tư, tối quan trọng trong hội nhập kinh tế toàn cầu.

"Việt Nam mở rộng danh sách miễn thị thực cho tất cả các nước châu Âu và có lộ trình rõ ràng để thực hiện thủ tục này. Việt Nam cung cấp miễn thị thực lưu trú ngắn hạn trong một số tình huống nhất định, đặc biệt là hỗ trợ các diễn đàn, triển lãm và các sự kiện thể thao.

Đồng thời đảm bảo tính nhất quán giữa phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh của cổng thông tin thị thực điện tử. Tạo ra các dòng mô tả cụ thể cho tầng lớp thương gia và người khuyết tật, người trên 70 tuổi và gia đình có trẻ sơ sinh" - ông Gabor Fluit nói.

Đức Mạnh - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp FDI và dự Diễn đàn Doanh nghiệp

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Sáng 19.3, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp FDI và tham dự diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) thường niên.

Doanh nghiệp FDI đề xuất giảm thủ tục hành chính, hướng tới Chính phủ số

Đức Mạnh |

Yếu tố quan trọng tạo nên môi trường đầu tư thuận lợi là môi trường pháp lý công bằng, minh bạch, dễ dự đoán và tinh giản. Các doanh nghiệp FDI đánh giá việc coi trọng sự đổi mới không chỉ thu hút đầu tư mới mà còn để duy trì và phát triển các dự án đầu tư hiện tại.

Phát triển Đảng trong khối doanh nghiệp FDI tại Hải Phòng

Mai Chi |

Ngày 18.3, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước (FDI) tại Khu kinh tế (KKT) Đình Vũ – Cát Hải và các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn thành phố có tổ chức Đảng và tổ chức dân quân tự vệ đang hoạt động trong doanh nghiệp nhằm trao đổi thông tin, hỗ trợ sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp có tổ chức Đảng.

Biểu giá bán lẻ điện mới: Hộ dùng nhiều điện phải trả tiền cao ngất

Cường Ngô |

Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo quyết định về cơ chế biểu giá bán lẻ điện gửi Bộ Tư pháp thẩm định cho ý kiến trước khi trình Chính phủ.

Huấn luyện viên Troussier: Người hâm mộ chờ tôi bị thay thế

MINH DƯƠNG |

Huấn luyện viên Troussier cảm nhận nhiều người hâm mộ đánh giá ông không hợp với bóng đá Việt Nam và chờ ngày VFF sa thải ông.

Việc giải tỏa ngôi nhà nằm giữa cung đường 164 tỉ đồng vẫn bế tắc

Tô Công |

Phú Thọ - Việc giải tỏa ngôi nhà nằm giữa tuyến đường 164 tỉ đồng tại xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn vẫn đang gặp bế tắc dù chính quyền đã ra sức tuyên truyền, vận động.

Chủ đầu tư khu công nghiệp ở Thái Bình phủ nhận gây ngập úng hơn 40 mẫu ruộng của dân

Trung Du |

Thái Bình - Công ty Cổ phần Green i-Park - chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Liên Hà Thái (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) - không thừa nhận quá trình xây dựng dự án là nguyên nhân gây ngập úng khiến hơn 40 mẫu ruộng trồng lúa của người dân bị chết do ốc bươu vàng ăn cụt.

Thủ Thiêm Real báo cáo lãi 622 triệu đồng trong năm 2023

LỤC GIANG |

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm (Thủ Thiêm Real Estate Iab Co., LDT - Thủ Thiêm Real) vừa báo cáo tình hình tài chính năm 2023 với lợi nhuận sau thuế đạt 622 triệu đồng, giảm 53,5% so với năm trước.

Thủ tướng gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp FDI và dự Diễn đàn Doanh nghiệp

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Sáng 19.3, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp FDI và tham dự diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) thường niên.

Doanh nghiệp FDI đề xuất giảm thủ tục hành chính, hướng tới Chính phủ số

Đức Mạnh |

Yếu tố quan trọng tạo nên môi trường đầu tư thuận lợi là môi trường pháp lý công bằng, minh bạch, dễ dự đoán và tinh giản. Các doanh nghiệp FDI đánh giá việc coi trọng sự đổi mới không chỉ thu hút đầu tư mới mà còn để duy trì và phát triển các dự án đầu tư hiện tại.

Phát triển Đảng trong khối doanh nghiệp FDI tại Hải Phòng

Mai Chi |

Ngày 18.3, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước (FDI) tại Khu kinh tế (KKT) Đình Vũ – Cát Hải và các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn thành phố có tổ chức Đảng và tổ chức dân quân tự vệ đang hoạt động trong doanh nghiệp nhằm trao đổi thông tin, hỗ trợ sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp có tổ chức Đảng.