Dầu khí Nam Sông Hậu lý giải về khoản nợ thuế ngàn tỉ đồng

TRÍ MINH |

Lãnh đạo Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu cho biết, đang triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành nghĩa vụ thuế cho nhà nước trong thời gian sớm nhất, chậm nhất là ngày 30.6.2024.

Như Lao Động phản ánh, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang mới đây thông báo công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Đáng chú ý, trong danh sách này, thống kê đến cuối tháng 11, Công ty cổ phần thương mại đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu có khoản nợ thuế hơn 1.185 tỉ đồng.

Tối 9.1, phía Dầu khí Nam Sông Hậu vừa lên tiếng xung quanh vụ việc này. Phía doanh nghiệp cho biết, trải qua gần 13 năm, tổng số thuế doanh nghiệp đã nộp từ khi thành lập đến nay là hơn 14.300 tỉ đồng.

Trong 3 năm do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ năm 2021 - 2023, công ty đã nộp số thuế cho ngân sách các địa phương như sau: năm 2021 nộp 1.775 tỉ đồng, năm 2022 nộp 1.224 tỉ đồng và năm 2023 nộp 869,9 tỉ đồng.

Năm 2022, mặc dù giá xăng dầu thế giới biến động tăng cao nhưng theo các chỉ đạo của Chính phủ, Công ty phải bảo đảm cung đủ lượng xăng dầu cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (hơn một triệu tấn), không để bị thiếu hụt.

"Đặc biệt, khi giá cả tăng cao, là công ty tư nhân, nguồn tài chính của Công ty có hạn và rất khó khăn nhưng chúng tôi vẫn duy trì hoạt động, không để gián đoạn nguồn cung, phải bán xăng dầu với giá bán ra thấp hơn giá vốn mua vào theo sự chỉ đạo của Nhà nước vì lợi ích chung, nhằm đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế của địa phương.

Đồng thời, do giá bán ra thấp hơn giá mua vào, nhiều cửa hàng đại lý trên cả nước bị chiết khấu giá “0 đồng”, nhưng hơn 500 đại lý trong hệ thống của Công ty vẫn được tăng chiết khấu từ 200 đồng/lít đến 400 đồng/lít.

Hơn nữa, có nhiều địa bàn không thuộc thị phần của Công ty bị thiếu hụt nguồn cung, chúng tôi đã sẵn sàng chia sẻ lượng xăng dầu của mình (lên đến 50.000 m3) để phục vụ cho đời sống và sản xuất nông nghiệp của địa phương bạn. Do đó, việc kinh doanh xăng dầu năm 2022 của Công ty bị thua lỗ nặng với số tiền lên đến 236 tỉ đồng” - ông Mai Văn Huy, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu cho biết.

Vị này cũng chia sẻ thêm, ước tính số thuế phát sinh phải nộp trong năm 2024 của doanh nghiệp là tương đương 2.000 tỉ đồng, đồng thời công ty cũng có kế hoạch thanh toán dứt điểm phần nợ thuế bảo vệ môi trường 573 tỉ đồng trong năm 2024.

Đơn vị cũng đang triển khai nhiều giải pháp khả thi để hoàn thành nghĩa vụ thuế cho nhà nước trong thời gian sớm nhất, chậm nhất là ngày 30.6.2024.

TRÍ MINH
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết các khoản thuế, phí để sở hữu 1 chiếc xe ôtô trong năm 2024

LÂM ANH |

Để một chiếc xe ôtô mới có thể lăn bánh trên đường, người tiêu dùng Việt không những phải chi trả mức giá xe được niêm yết tại đại lý, mà còn phải hoàn thành nhiều thủ tục và chi trả các loại thuế, phí liên quan theo quy định.

Một số điểm bất hợp lý và cần sửa đổi ở Luật thuế giá trị gia tăng

Minh Ánh |

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện Dự án Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) sửa đổi nhằm tháo gỡ bất cập, chồng chéo trong hệ thống pháp luật thuế này.

Năm 2023, một loạt ông lớn ngân hàng lãi trước thuế hàng chục nghìn tỉ đồng

Minh Ánh |

Đầu năm 2024, một loạt ngân hàng rục rịch công bố kết quả kinh doanh của năm 2023. Trong đó, nhiều "ông lớn" ngân hàng ghi nhận lãi lớn.

Thêm 2 bị can nộp tiền khắc phục hậu quả trong vụ án liên quan đến ông Trịnh Văn Chiến

Trần Lâm |

Liên quan đến vụ án Hạc Thành Tower khiến nhiều quan chức Thanh Hóa bị khởi tố, một số bị can tiếp tục được người nhà nộp tiền khắc phục hậu quả.

Liên quan sai phạm giao đất ở Bình Định, 21 cán bộ đương chức lẫn về hưu bị kiểm tra

Hoài Luân |

Liên quan đến sai phạm giao đất, cho thuê đất tại một huyện miền núi ở Bình Định, 21 cán bộ đương chức lẫn về hưu nằm trong diện bị kiểm tra.

Luật đất đai (sửa đổi) có hạn chế được nạn sốt đất, đầu cơ đất?

NHÓM PV |

Trước thực tế nhiều vụ việc sốt đất, đầu cơ đất nổi lên khiến dư luận quan tâm, theo PGS.TS Nguyễn Đình Thọ - Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT), dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) sẽ có những quy định giúp hạn chế tình trạng này.

Vật tư, thuốc, giống tăng gần 20%, người trồng hoa Tết Kiên Giang thấp thỏm

NGUYÊN ANH |

Theo nhiều hộ trồng hoa tết ở huyện Châu Thành (Kiên Giang) chia sẻ, giá thể phục vụ trồng hoa như rơm, trấu, mùn dừa... tăng khá cao so với những năm trước, nhưng giá hoa lại bấp bênh chưa thể biết được.

Bản tin công đoàn: Mức lương tối thiểu vùng dự kiến tăng bao nhiêu từ 1.7?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Gần 1.800 phần quà Tết được trao tới công nhân; Nhiều thợ lò thu nhập 600 triệu đồng/năm; Mức thưởng Tết Nguyên đán 2024 cao nhất gấp 5,6 lần năm ngoái; Lương tối thiểu vùng theo tháng dự kiến tăng bao nhiêu theo đề xuất tăng 6% từ ngày 1.7.2024?

Chi tiết các khoản thuế, phí để sở hữu 1 chiếc xe ôtô trong năm 2024

LÂM ANH |

Để một chiếc xe ôtô mới có thể lăn bánh trên đường, người tiêu dùng Việt không những phải chi trả mức giá xe được niêm yết tại đại lý, mà còn phải hoàn thành nhiều thủ tục và chi trả các loại thuế, phí liên quan theo quy định.

Một số điểm bất hợp lý và cần sửa đổi ở Luật thuế giá trị gia tăng

Minh Ánh |

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện Dự án Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) sửa đổi nhằm tháo gỡ bất cập, chồng chéo trong hệ thống pháp luật thuế này.

Năm 2023, một loạt ông lớn ngân hàng lãi trước thuế hàng chục nghìn tỉ đồng

Minh Ánh |

Đầu năm 2024, một loạt ngân hàng rục rịch công bố kết quả kinh doanh của năm 2023. Trong đó, nhiều "ông lớn" ngân hàng ghi nhận lãi lớn.