Gặp khó về nguồn tiền, một công ty bất động sản xin chậm thanh toán lãi trái phiếu

TRÍ MINH |

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông tin ngày 19.10, Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn vừa có văn bản gửi Sở với nội dung công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán lãi trái phiếu.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán lãi đối với trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản, bằng đồng Việt Nam, mã trái phiếu HQNCH2124002 do doanh nghiệp này phát hành, có tổng khối lượng trái phiếu phát hành thành công là 500 tỉ đồng, kỳ hạn trái phiếu 3 năm (2021 - 2024).

Theo đó, với mã trái phiếu này, ngày thanh toán theo kế hoạch là 16.10.2023.

Với văn bản công bố thông tin bất thường mới đây, kế hoạch thanh toán dự kiến được cho biết là "Chậm nhất ngày 31.10.2023, thanh toán toàn bộ số tiền lãi phải thanh toán".

Lý do chậm thanh toán gốc lãi được Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn đưa ra là bởi: "Do thị trường tài chính, thị trường giao dịch bất động sản diễn biến không thuận lợi, dẫn đến Tổ chức phát hành chưa thu xếp kịp nguồn tiền để thanh toán lãi trái phiếu đúng hạn so với kế hoạch".

Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn có trụ sở chính tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Lĩnh vực hoạt động chính của doanh nghiệp này là kinh doanh và phát triển bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

TRÍ MINH
TIN LIÊN QUAN

Sau gia hạn trái phiếu là dấu hỏi về khả năng thanh toán

Bảo Chương |

Tình trạng chậm thanh toán gốc và lãi trái phiếu của nhóm bất động sản tiếp diễn, trong bối cảnh thiếu vốn, thanh khoản kém khiến bất động sản tiếp tục khó khăn.

Khánh Hòa dành 500 tỉ đồng tiền trái phiếu xây cao tốc và đường trọng điểm

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương đã báo cáo Bộ Tài chính phương án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương đợt 1 với khối lượng 500 tỉ đồng để triển khai thực hiện 3 dự án trọng điểm.

Thủ đoạn Tân Hoàng Minh thông đồng công ty kiểm toán, phát hành trái phiếu

Việt Dũng |

Các công ty con của Công ty Tân Hoàng Minh đã thông đồng với Công ty Kiểm toán Việt Nam nhằm biến từ tình trạng lỗ sang có lãi... để hợp thức hồ sơ, phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Café chiều thứ 7: Giải pháp để người dân "mỉm cười" khi tăng giá vé xe buýt

Nhóm PV |

Sau 9 năm giữ nguyên giá vé, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề xuất, từ 1.1.2024 sẽ tăng giá vé xe buýt thêm 1.000 - 11.000 đồng so với hiện nay, tùy thuộc cự ly, loại vé và diện ưu tiên. Đề xuất này đang nhận được nhiều tranh luận của người dân.

Nguy cơ đóng cửa trở lại trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hoà Bình

Minh Nguyễn |

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện có 69 trung tâm đăng kiểm tại 24 tỉnh, thành phố sắp bị buộc phải tạm dừng hoạt động. Trong đó, có trung tâm đăng kiểm duy nhất tại tỉnh Hoà Bình.

Quá chén đêm 20.10, người phụ nữ bị phạt kịch khung

Mỹ Lệ |

TPHCM - Bất ngờ bị Đội Cảnh sát giao thông Bàn Cờ dừng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn, người phụ nữ loạng choạng cho biết vừa mới đi sinh nhật về.

Cư dân tố mua giá nước quá cao, chủ đầu tư ở Nha Trang thẳng tay cắt nước

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cư dân sinh sống ở dự án Scenia Bay Residences (Scenia Bay Nha Trang) bức xúc vì không được hưởng giá nước sinh hoạt. Để gây sức ép, người dân quyết định không đóng tiền nếu chủ đầu tư không làm rõ ràng giá nước. Đáp lại, chủ đầu tư cắt nước cung cấp cho cư dân.

Chỉ đạo nóng rà soát nhân viên hợp đồng trường học tại Phúc Thọ, Hà Nội

NHÓM PV |

UBND huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội đã có Công văn số 162 ngày 20.10.2023 yêu cầu báo cáo, rà soát nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (cũ).

Sau gia hạn trái phiếu là dấu hỏi về khả năng thanh toán

Bảo Chương |

Tình trạng chậm thanh toán gốc và lãi trái phiếu của nhóm bất động sản tiếp diễn, trong bối cảnh thiếu vốn, thanh khoản kém khiến bất động sản tiếp tục khó khăn.

Khánh Hòa dành 500 tỉ đồng tiền trái phiếu xây cao tốc và đường trọng điểm

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương đã báo cáo Bộ Tài chính phương án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương đợt 1 với khối lượng 500 tỉ đồng để triển khai thực hiện 3 dự án trọng điểm.

Thủ đoạn Tân Hoàng Minh thông đồng công ty kiểm toán, phát hành trái phiếu

Việt Dũng |

Các công ty con của Công ty Tân Hoàng Minh đã thông đồng với Công ty Kiểm toán Việt Nam nhằm biến từ tình trạng lỗ sang có lãi... để hợp thức hồ sơ, phát hành trái phiếu riêng lẻ.