HẬU SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN DO FORMOSA GÂY RA:

Đào tạo nghề, việc làm để ổn định cuộc sống người dân

T.TUẤN-H.THƠ-Đ.THÀNH |

Cùng với chủ trương miễn giảm học phí cho học sinh ở vùng biển bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển, gần đây Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã có công văn hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, hỗ trợ tạo việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Ngay sau khi có công văn hướng dẫn này, các tỉnh bị thiệt hại bởi sự cố môi trường biển đã có những chỉ đạo sát sao, nhằm giúp người dân ở các vùng biển sớm có cuộc sống ổn định và nghề nghiệp tạo thu nhập.

Nhiều hỗ trợ cho đào tạo nghề

Để đảm bảo việc hỗ trợ đào tạo nghề cho người dân vùng bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển năm 2016, hiện UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế đã bám sát công văn hướng dẫn của Bộ LĐTBXH để áp dụng vào thực tiễn.

Tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, đã có chủ trương đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng. Đối tượng của chương trình là người học thuộc hộ gia đình có cá nhân có tên trong danh sách bị thiệt hại do sự cố môi trường biển được UBND cấp huyện phê duyệt. Mức hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng/người/khóa học. Trường hợp chi phí đào tạo lớn hơn 6 triệu đồng, người học tự chi trả phần kinh phí chênh lệch cho cơ sở đào tạo. Trường hợp chi phí đào tạo bằng hoặc thấp hơn 6 triệu đồng, người học được hỗ trợ chi phí đào tạo theo số chi thực tế.

Bên cạnh đó việc hỗ trợ đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng cũng được UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế chỉ đạo rõ ràng. Theo đó, mức hỗ trợ tối thiểu bằng mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư. Việc hỗ trợ tối đa không vượt quá mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP. Thời gian hỗ trợ đối với người học nhập học trong thời gian từ tháng 4 năm 2016-31.12.2018, thì được hỗ trợ học phí từ ngày nhập học đến khi kết thúc khóa học. Đối với người học nhập học trước tháng 4.2016 thì được hỗ trợ học phí từ tháng 4.2016 đến khi kết thúc khóa học...

Tương tự như ở tỉnh Thừa Thiên-Huế, 3 tỉnh bị thiệt hại bởi sự cố môi trường biển cũng đã phổ biến những ưu đãi khi tham gia học nghề đối với đối tượng bị thiệt hại bởi sự cố môi trường biển. Ngoài ra, UBND các tỉnh còn giao cho các Sở LĐTBXH tạo việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo Quyết định 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo Trung tâm dịch vụ việc làm ở địa phương tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động vùng biển có nhu cầu tìm kiếm việc làm. Riêng tại tỉnh Quảng Trị, địa phương còn ưu tiên người lao động vùng biển xuất khẩu lao động tại thị trường Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm.

Nhu cầu học nghề lớn

Tại tỉnh Quảng Trị, nhu cầu về việc làm của người dân ở vùng biển bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường là rất lớn. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2017, địa phương đã giải quyết việc làm cho hơn 1.500 người, trong đó chỉ có hơn 230 người xuất khẩu lao động nước ngoài, làm việc ngoại tỉnh gần 400, làm việc trong tỉnh gần 1.000. Trong năm 2017, tại địa phương này đã có 29 lớp đào tạo nghề với hơn 830 người tham gia.

Sau sự cố môi trường biển, ở tỉnh Thừa Thiên-Huế nhiều ngư dân ven biển có nguyện vọng để đi học nghề, nhất là thanh niên. Nắm bắt được nhu cầu đó, một số xã ven biển tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã có những thông báo về chương trình đào tạo nghề của Bộ LĐTBXH tỉnh cho ngư dân biết. Ông Ngô Văn Đủ - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang - cho biết, việc hỗ trợ cho ngư dân có nhu cầu học nghề sau sự cố môi trường biển đã được chúng tôi triển khai. “Thông tin được chúng tôi thường xuyên phát trên loa đài để người dân nắm bắt. Hiện chúng tôi cũng đã nhận được một số đơn về việc xin học nghề của người dân vùng biển. Chủ trương của xã là thực hiện tốt của phương án của Sở LĐTBXH đưa về để người dân nắm bắt và có quyền lợi tốt trong việc học nghề” - ông Đủ cho hay.

Ông Lê Tiến Dũng - PGĐ Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, tỉnh Hà Tĩnh đã có kế hoạch về việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đối nghề cho đối tượng bị ảnh hưởng theo quyết định số 12 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, Hà Tĩnh sẽ dự kiến hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề ngắn hạn để chuyển đổi nghề 9.387 người. Gồm các ngành nghề đào tạo: Nuôi trồng thủy sản 1.538 người; chăn nuôi, thú y, trồng trọt 2.505 người; cơ khí, may mặc, sửa chữa điện, điện tử 1.940 người; giao thông, xây dựng 363 người; nhà hàng, khách sạn 776 người; các ngành nghề khác 2.265 người. Kinh phí thực hiện: 9.387 người x 6,33 triệu đồng/người/khóa học = 59.420 triệu đồng. Ông Hà Minh Tân - Chủ tịch UBND xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) - phấn khởi cho biết, hiện nay tại xã đang mở hai lớp dạy nghề miễn phí cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển. Đó là lớp học lái xe và nấu ăn, mỗi lớp có 50 học viên. “Họ về dạy ngay tại nhà văn hóa xã nên rất thuận lợi cho học viên của địa phương. Đó là điều rất tích cực” - ông Tân nói. Ông Tân cũng hy vọng rằng, sẽ có nhiều lớp dạy nghề phù hợp, đáp ứng yêu cầu của người dân.

T.TUẤN-H.THƠ-Đ.THÀNH
TIN LIÊN QUAN

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Thị trường chứng khoán đang vận động theo diễn biến của khối ngoại

Đức Mạnh |

Thị trường chứng khoán muốn khởi sắc trở lại cần sự đồng thuận của nhiều nguồn lực tham gia. Bên cạnh dòng vốn mới từ khối ngoại thì dòng vốn trong nước cũng rất quan trọng.

Vụ bé gái bị bạo hành: Sắp xét xử kháng cáo của Nguyễn Võ Quỳnh Trang

Anh Tú |

TPHCM - TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh sắp mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ bạo hành bé N.T.V.A. (8 tuổi) tử vong. Phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 28.4.

Chi tiết quy định mới về đăng kiểm ô tô có hiệu lực từ 22.3.2023

NHÓM PV |

Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021/TT-BGTVT vừa được Bộ GTVT ký ban hành với nhiều thay đổi quan trọng về đăng kiểm xe cơ giới.