Gia đình bé gái bị dì ghẻ và cha ruột hành hạ đến tử vong kháng cáo

Anh Tú |

TPHCM - Liên quan đến vụ xét xử bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" và cha ruột hành hạ đến tử vong, người thân của bé V.A. vừa có đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm.

Cụ thể, trong đơn, người thân bé V.A trình bày, gia đình nạn nhân không đồng tình với phán quyết của cấp sơ thẩm TAND TPHCM về  tội danh “Hành hạ người khác” đối với Nguyễn Kim Trung Thái và đề nghị cấp phúc thẩm xử lý bị cáo về tội “Giết người”.

“Nguyễn Kim Trung Thái là cha đẻ trực tiếp chăm sóc cho cháu Nguyễn Thái V.A., nhưng đã tàn ác, cùng bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành cháu trong suốt một thời gian dài với những đau đớn trên cơ thể. Các bị cáo phải thống nhất ý chí thì mới cùng nhau sử dụng vũ lực bằng tay chân, hung khí nguy hiểm đánh cháu. Nếu không có sự đồng ý của Thái thì chắc chắn Trang sẽ không có cơ hội hành hạ cháu đến tử vong.

Vì vậy, tôi thấy rằng hình phạt mà tòa đã tuyên đối với bị cáo là quá nhẹ, chưa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và cũng không đúng với bản chất hành vi phạm tội tàn ác của Thái. Cháu A. bị tử vong thì cả hai bị cáo phải chịu trách nhiệm chung về tội "Giết người" theo quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự”, người thân cháu V.A. trình bày trong đơn.

Ngoài ra, gia đình bị hại cũng đề nghị cấp phúc thẩm giữ nguyên hình phạt tử hình về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Hành hạ người khác”, tổng hợp hình phạt là tử hình, đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử TAND TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Võ Quỳnh Trang mức án tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội hành hạ người khác, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Tuyên phạt Nguyễn Kim Trung Thái 3 năm tù về tội hành hạ người khác, 5 năm tù về tội che giấu tội phạm, tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù.

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Võ Quỳnh Trang sống chung như vợ chồng với Thái và ở cùng con riêng của Thái là cháu V.A. tại căn hộ ở quận Bình Thạnh, TPHCM.

Từ ngày 7.12.2021 đến ngày 22.12.2021, Trang đã dùng tay, chân, cây gỗ, cây kim loại (là ống nối của máy hút bụi) đánh đập, hành hạ dã man cháu A. bằng nhiều cách thức khác nhau trong nhiều ngày, nhiều giờ. Có những ngày, Trang đánh cháu A. trong tình trạng cháu A. không mặc áo quần, quỳ gối và giơ hai tay lên cao; bắt cháu A. chui vào chuồng chó, quỳ gối trong chuồng chó.

Từ 14h51 đến 18h06 ngày 22.12.2021, Trang dùng tay, chân và cây gỗ, đánh đập, đạp mạnh liên tục, dồn dập dã man vào các vùng trọng yếu trên cơ thể của cháu A., khiến bé A. tử vong trước khi vào bệnh viện.

Nguyễn Kim Trung Thái chứng kiến Trang nhiều lần đánh đập, hành hạ cháu A. nhưng không can ngăn, mà còn tham gia cùng Trang đánh đập, hành hạ cháu A.. Ngày 22.12.2021, khi biết Trang đánh cháu A. tử vong, Thái đã đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera thực hiện hành vi xóa toàn bộ dữ liệu của 4 camera trong căn hộ, nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Hình phạt dành cho dì ghẻ bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Chiều ngày 25.11, TAND TPHCM tuyên án vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong. Tuyên bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang nhận mức án cao nhất là tử hình về hai tội danh giết người và hành hạ người khác. Còn bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột bé V.A) nhận 5 năm tù về tội che giấu tội phạm, 3 năm tù về tội hành hạ người khác, tổng hợp hai hình phạt 8 năm tù giam.

Dì ghẻ đánh bé gái 8 tuổi tử vong bị tuyên án tử hình

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Phiên tòa xét xử vụ án bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành tử vong, diễn ra vào sáng nay (ngày 25.11), được lực lượng chức năng thắt chặt an ninh khi có đông người dân đến để theo dõi phiên xét xử.

TAND TPHCM dựng rạp chuẩn bị xét xử vụ dì ghẻ bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong

NGÂN TÚ |

TPHCM - Chiều 24.11, TAND TPHCM đã dựng rạp trước sân chính của tòa để chuẩn bị cho buổi xét xử vụ dì ghẻ bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong, dự kiến diễn vào ngày mai 25.11.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hình phạt dành cho dì ghẻ bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Chiều ngày 25.11, TAND TPHCM tuyên án vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong. Tuyên bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang nhận mức án cao nhất là tử hình về hai tội danh giết người và hành hạ người khác. Còn bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột bé V.A) nhận 5 năm tù về tội che giấu tội phạm, 3 năm tù về tội hành hạ người khác, tổng hợp hai hình phạt 8 năm tù giam.

Dì ghẻ đánh bé gái 8 tuổi tử vong bị tuyên án tử hình

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Phiên tòa xét xử vụ án bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành tử vong, diễn ra vào sáng nay (ngày 25.11), được lực lượng chức năng thắt chặt an ninh khi có đông người dân đến để theo dõi phiên xét xử.

TAND TPHCM dựng rạp chuẩn bị xét xử vụ dì ghẻ bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong

NGÂN TÚ |

TPHCM - Chiều 24.11, TAND TPHCM đã dựng rạp trước sân chính của tòa để chuẩn bị cho buổi xét xử vụ dì ghẻ bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong, dự kiến diễn vào ngày mai 25.11.