Về nguyên nhân hụt thu ngân sách, thông tin từ Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông cho biết, nguồn thu đạt thấp phần lớn do thu từ lĩnh vực đất đai đạt thấp.
Trong năm 2023, dự kiến tổng thu lĩnh vực đất đai là 866 tỉ đồng, nhưng thực hiện được chỉ xấp xỉ 50%, hụt thu hơn 400 tỉ đồng. Còn số hụt về thuế, phí, lệ phí khoảng 230 tỉ đồng, điện gió hụt khoảng 200 tỉ đồng...
Một chỉ tiêu kinh tế khác mà Đắk Nông chưa được như kỳ vọng, đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP), đến hết năm 2023, chỉ đạt 5,74% (kế hoạch 7,5%).
Theo Cục Thống kê tỉnh Đắk Nông, năm 2023, lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, dịch vụ có sự tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, lĩnh vực công nghiệp, xây dựng ở Đắk Nông lại đạt thấp, điều này kéo theo GRDP của tỉnh thấp hơn mọi năm.