Đắk Nông linh hoạt tháo gỡ khó khăn hụt thu ngân sách

Phan Tuấn |

Trong năm 2023, dự toán số thu ngân sách Nhà nước tại Đắk Nông là 3.650 tỉ đồng nhưng kết quả đang ở mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Hiện tỉnh Đắk Nông đang quyết tâm, linh hoạt giải bài toán thu ngân sách bảo đảm kế hoạch đề ra.

Nhiều địa phương gặp khó thu ngân sách

Theo Sở Tài chính, chưa có năm nào tình hình thu ngân sách gặp nhiều khó khăn như 2023. Tất cả các lĩnh vực, sắc thuế, địa bàn đều gặp khó. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến số thu đạt thấp. Trước tiên phải kể đến là do nguồn thu từ sử dụng đất.

Cụ thể, trong năm 2023, Đắk Nông có kế hoạch thu tiền sử dụng đất 866 tỷ đồng. Số thu này chiếm 24% số thu ngân sách của tỉnh. Tuy nhiên, đến 15/8, toàn tỉnh mới thực hiện được 200 tỷ đồng, đạt 23,21% kế hoạch.

Số thu sử dụng đất thấp, kéo theo nguồn thu ngân sách không đạt tiến độ kỳ vọng. Do đó, đẩy mạnh thu từ sử dụng đất đang được các địa phương xác định là trọng tâm tăng thu ngân sách những tháng cuối năm.

Điển hình như ở huyện Đắk R'lấp, đến 15.8.2023, tiền thu sử dụng đất mới thực hiện 17,2 tỉ đồng, đạt hơn 31% kế hoạch. Nguyên nhân một phần là do thị trường bất động sản trầm lắng. Điều này kéo theo các nguồn thu chính giảm mạnh như: thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, chuyển quyền sử dụng đất…

Tại huyện Đắk Mil, số thu sử dụng đất còn thấp. Đến 15.8, toàn huyện mới thực hiện được 19 tỈ đồng, đạt 23% dự toán.

Trong năm 2023, dự toán số thu ngân sách Nhà nước tại Đắk Nông là 3.650 tỉ đồng. Trong đó, riêng số thu ngành Thuế quản lý hơn 3.470 tỉ đồng.

Đến hết tháng 7/2023, Đắk Nông thực hiện được 1.579 tỉ đồng, đạt 45,5% dự toán tỉnh giao, giảm 26,6% so với cùng kỳ 2022. Trong đó, riêng số thuế, phí, lệ phí thực hiện 1.327 tỉ đồng, đạt 57,2% kế hoạch.

Linh hoạt bảo đảm mục tiêu thu ngân sách

Trước tình hình trên, hiện nay, huyện Đắk R'lấp đang cho rà soát lại quỹ đất mà người dân sử dụng vượt hạn mức. Trên cơ sở đó, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Đắk R'lấp sẽ phối hợp với các xã khẩn trương vận động người dân chuyển đổi sang đất ở để tăng thu.

Ở góc độ khác, theo lãnh đạo UBND huyện Đắk R'lấp, hiện địa phương đang đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh bán đấu giá đất. Riêng các khu tái định cư, chậm nhất cuối quý III phải hoàn thành thủ tục đấu giá giao đất cho dân.

Liên quan đến giải pháp thu tiền sử dụng đất, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, những trường hợp tái định cư, đấu giá đang còn nợ, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động. Khi đã làm đủ, đúng quy định, trường hợp nào không chấp hành bắt buộc phải dùng biện pháp cưỡng chế.

Còn theo lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Đắk Nông, việc rà soát, xác định những khoản thu còn tiềm năng sẽ được đơn vị đẩy mạnh để quản lý thu hiệu quả. Tình hình kinh tế khó khăn được dự báo còn kéo dài, không còn cách nào khác là toàn ngành phải tập trung vào tăng thu từ thu thuế, thu nợ, chống thất thu đều vào guồng một cách quyết liệt.

Về giải pháp thu thuế, phí, tại hội nghị Sơ kết công tác Thuế 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông Lê Văn Chiến khẳng định, năm 2023 kinh tế cực kỳ khó khăn, nhất là lĩnh vực thu ngân sách.

Nếu ngân sách không đạt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động khác của địa phương. Trong những tháng cuối năm, Cục Thuế cần tập trung rà soát toàn bộ nguồn thu trên địa bàn. Từ đó, giao sát chỉ tiêu cho từng chi cục thuế khu vực thực hiện công tác thu.

“Phải linh hoạt trong thực hiện giải pháp thu. Chúng ta rà soát đúng thực tế nguồn thu trong thực tiễn, nhằm thu sát, thu đúng, thu đủ các nguồn phát sinh” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Văn Chiến nhấn mạnh.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Khó khăn trong thu ngân sách, tìm hướng mở từ Cửa khẩu quốc tế La Lay

HƯNG THƠ |

6 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách ở tỉnh Quảng Trị chỉ đạt gần 1.800 tỉ đồng. Chỉ có điểm sáng duy nhất, là thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu ở Cửa khẩu quốc tế La Lay, nên Quảng Trị đang tập trung các nguồn lực để “khơi thông”…

36 địa phương có tiến độ thu ngân sách dưới 60%

TRÍ MINH |

Ngày 4.8, Tổng cục Thuế cho biết, sau 7 tháng của năm 2023, có 36/63 địa phương tiến độ thu ngân sách nhà nước đạt thấp (dưới 60%).

Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu tháng 7 giảm mạnh so với tháng trước

TRÍ MINH |

Ngày 3.8, theo Tổng cục Hải quan, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu từ 1.7 - 31.7 đạt 26.235 tỉ đồng, giảm 14,6% so với tháng trước.

Đắk Lắk linh hoạt tháo gỡ khó khăn thu ngân sách Nhà nước

Phan Tuấn |

Từ nay đến cuối năm, ngành thuế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ chủ động, linh hoạt triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp thu ngân sách Nhà nước, chống thất thu.

Lễ khai giảng lần đầu có tiếng trống rộn rã giữa núi rừng Quảng Nam

THÙY TRANG - MAI HƯƠNG |

Gần 40 em là trẻ mầm non và học sinh lớp 1, 2 tại điểm trường Ông Bình, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã được tổ chức lễ khai giảng trong tiếng nhạc chào mái trường sau những tháng nghỉ hè. Nụ cười các em rạng rỡ, tay vẫy cờ Tổ quốc phấn khởi. Lễ khai giảng năm nay thật đặc biệt khi lần đầu tiên cả thầy và trò được nghe tiếng trống trường rộn rã, vang vọng một góc núi rừng.

Áp lực bán có thể gia tăng trên thị trường chứng khoán sau kỳ nghỉ lễ

Gia Miêu |

Xu hướng đi lên của thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục duy trì, nhưng áp lực bán có thể gia tăng trong tuần sau lễ để tìm điểm cân bằng mới.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có thể sắp thăm Nga

Khánh Minh |

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có thể sớm thăm Nga để gặp Tổng thống Vladimir Putin, theo tờ New York Times.

4 cầu thủ đầu tiên chia tay đội tuyển U23 Việt Nam

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Troussier khiến nhiều người bất ngờ khi loại một số cầu thủ chất lượng khỏi danh sách U23 Việt Nam.

Khó khăn trong thu ngân sách, tìm hướng mở từ Cửa khẩu quốc tế La Lay

HƯNG THƠ |

6 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách ở tỉnh Quảng Trị chỉ đạt gần 1.800 tỉ đồng. Chỉ có điểm sáng duy nhất, là thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu ở Cửa khẩu quốc tế La Lay, nên Quảng Trị đang tập trung các nguồn lực để “khơi thông”…

36 địa phương có tiến độ thu ngân sách dưới 60%

TRÍ MINH |

Ngày 4.8, Tổng cục Thuế cho biết, sau 7 tháng của năm 2023, có 36/63 địa phương tiến độ thu ngân sách nhà nước đạt thấp (dưới 60%).

Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu tháng 7 giảm mạnh so với tháng trước

TRÍ MINH |

Ngày 3.8, theo Tổng cục Hải quan, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu từ 1.7 - 31.7 đạt 26.235 tỉ đồng, giảm 14,6% so với tháng trước.

Đắk Lắk linh hoạt tháo gỡ khó khăn thu ngân sách Nhà nước

Phan Tuấn |

Từ nay đến cuối năm, ngành thuế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ chủ động, linh hoạt triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp thu ngân sách Nhà nước, chống thất thu.