Thu ngân sách Hải quan Bắc Ninh đạt gần 80% so với chỉ tiêu

TRÍ MINH |

Ngày 17.12, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh vừa có thông tin về một số kết quả hoạt động xuất nhập khẩu tính đến hết tháng 11 năm nay.

Tính đến ngày 30.11, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận 1,5 triệu tờ khai xuất nhập khẩu. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 147,121 tỉ USD, bằng 90% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng số thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 10.000 tỉ đồng, bằng 79% so với chỉ tiêu pháp lệnh được giao.

Theo Cục Hải quan Bắc Ninh, để đạt được kết quả trên, cơ quan này đã chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác và tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, đảm bảo tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

Trong đó, tiếp nhận, giải quyết kịp thời, nhanh chóng các vướng mắc của doanh nghiệp về thủ tục hải quan, quy trình nghiệp vụ góp phần giảm thời gian thông quan hàng hóa, giảm chí phí cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các giải pháp thu ngân sách nhà nước, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Định hướng năm 2024, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh cho hay sẽ tập trung chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, trong đó, tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm Luật Hải quan, Luật Thuế Xuất nhập khẩu, đảm bảo việc việc thực hiện thủ tục hải quan đúng quy định, quy trình.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm phấn đấu đạt chỉ tiêu thu ngân sách được giao; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ…

Trong cuộc làm việc mới đây với Hải quan Bắc Ninh, ông Ngô Tân Phượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã đề nghị Cục Hải quan tiếp tục bám sát chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng Cục Hải quan và UBND tỉnh.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với Công an, Cục Thuế, ngành Tài Chính, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về hải quan và thu ngân sách theo Quy chế phối hợp đã ký kết.

Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp nhằm nắm bắt, chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Thực hiện hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh, trong đó nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý hải quan thông minh, tiến tới hải quan số.

Chú trọng cải cách thủ tục hành chính, đơn giản, tự động hóa quy trình thủ tục hải quan; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch vững mạnh để doanh nghiệp và cộng đồng nhìn nhận, phản ánh đúng về vai trò, nhiệm vụ của người cán bộ hải quan trong giai đoạn mới.

Thực hiện tốt công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra trên tinh thần hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật.

TRÍ MINH
TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh triển khai hệ thống ứng dụng, hiện đại hoá thủ tục hải quan

TRÍ MINH |

Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho hay, cơ quan chức năng đang đẩy mạnh triển khai các hệ thống ứng dụng trong lĩnh vực nghiệp vụ và quản lý nội ngành. Những hệ thống này đã góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Nâng cao mức độ hài lòng của doanh nghiệp về thủ tục hải quan

TRÍ MINH |

Ngày 11.12, thông tin từ Tổng cục Hải quan vừa cho biết về một số nội dung chính trong Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030. Đáng chú ý trong đó, cơ quan chức năng hướng tới nâng cao mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Cải cách hiện đại hoá hải quan gặt hái nhiều kết quả ấn tượng

TRÍ MINH |

Cải cách hiện đại hóa hải quan đã đáp ứng các yêu cầu của quản lý hải quan hiện đại, tạo nền tảng cho Hải quan Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ, theo kịp sự phát triển của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế Việt Nam.

Không khí lạnh rất mạnh sắp tăng cường xuống miền Bắc gây rét sâu kéo dài

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết khoảng sáng 19.12, một bộ phận không khí lạnh mạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc nói về tội phạm cướp ngân hàng

PHẠM ĐÔNG |

Nêu thực tế trước dịch COVID-19 xảy ra ít vụ việc đối tượng sử dụng vũ khí thô sơ cướp ngân hàng, Thứ trưởng Bộ Công an nhận định, hoạt động phạm tội tức thì rất manh động.

Tận thấy những bữa ăn xơ xác tại trường bán trú bị tố "11 cháu ăn 2 gói mì chan cơm"

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Lào Cai - Dù trên bảng thực đơn và công khai tài chính có ghi rõ, 174 học sinh bán trú được hưởng chế độ ăn sáng mỗi em 1 gói mì tôm và 1 quả trứng, thế nhưng thực tế nhà trường chỉ cho 11 em ăn chung 2 gói mì.

Cảnh sát truy tìm xe tải ép ngã xe máy trên đường phố Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Sáng 18.12, trao đổi với PV báo Lao Động, một cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho hay, đơn vị đang cử cán bộ xác minh thông tin phản ánh trên báo chí về việc một tài xế xe tải ép ngã 2 người đi xe máy trên đường Nguyễn Xiển.

Xác định nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn khiến Quốc lộ 6 ùn tắc hoàn toàn

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Ngày 18.12, cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 6 khiến giao thông ùn tắc hoàn toàn trong nhiều giờ.

Đẩy mạnh triển khai hệ thống ứng dụng, hiện đại hoá thủ tục hải quan

TRÍ MINH |

Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho hay, cơ quan chức năng đang đẩy mạnh triển khai các hệ thống ứng dụng trong lĩnh vực nghiệp vụ và quản lý nội ngành. Những hệ thống này đã góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Nâng cao mức độ hài lòng của doanh nghiệp về thủ tục hải quan

TRÍ MINH |

Ngày 11.12, thông tin từ Tổng cục Hải quan vừa cho biết về một số nội dung chính trong Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030. Đáng chú ý trong đó, cơ quan chức năng hướng tới nâng cao mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Cải cách hiện đại hoá hải quan gặt hái nhiều kết quả ấn tượng

TRÍ MINH |

Cải cách hiện đại hóa hải quan đã đáp ứng các yêu cầu của quản lý hải quan hiện đại, tạo nền tảng cho Hải quan Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ, theo kịp sự phát triển của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế Việt Nam.