Tâm lý nhà đầu tư khá dè chừng với diễn biến của thị trường chứng khoán

Gia Miêu |

Áp lực bán ngắn hạn đang áp đảo trên thị trường chứng khoán. Vì vậy, nhà đầu tư rất thận trọng trong vị thế mua mới.

Trái với sự kỳ vọng của các nhà đầu tư, trong phiên giao dịch đầu tuần ngày hôm qua 18.12, VN-Index dễ dàng “thủng” mốc 1.100 điểm, được đánh giá là ngưỡng hỗ trợ của thị trường ngay khi mở cửa và nới rộng đà giảm sau đó trước khi chững lại ở quanh 1.095 điểm.

Tại ngưỡng điểm này, thị trường lình xình đi ngang và tiếp tục giảm về gần 1.090 điểm về cuối phiên, bởi dòng tiền tham gia khá yếu, trong khi áp lực bán vẫn thường trực.

Mặc dù ghi nhận phiên giảm điểm thứ 4 liên tiếp và VN-Index về mức thấp nhất trong gần 1 tháng, nhưng dòng tiền sôi động vẫn chưa có dấu hiệu nhập cuộc.

Trên sàn HOSE, tổng khối lượng giao dịch đạt 713,16 triệu đơn vị, giá trị hơn 14.727 tỉ đồng, giảm 4,89% về khối lượng và 7,29% về giá trị so với phiên cuối tuần trước ngày 15.12.

Giao dịch thỏa thuận đóng góp 167,57 triệu đơn vị, giá trị gần 4.224 tỉ đồng, trong đó dòng bank đóng góp lớn với TCB thỏa thuận gần 24,63 triệu đơn vị, giá trị hơn 717 tỉ đồng; HDB thỏa thuận 30,58 triệu đơn vị, giá trị 580,56 tỉ đồng; MBB thỏa thuận gần 455 tỉ đồng; MSB thỏa thuận hơn 230 tỉ đồng…

VN-Index giảm điểm khá sâu nhưng khối lượng khớp lệnh lại có phiên sụt giảm so với phiên trước đó, cho thấy dòng vốn bị rút nhiều ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, ảnh hưởng tới thị trường chung.

Diễn biến thị trường đang cho thấy, tâm lý nhà đầu tư vẫn đứng ngoài để chờ đợi vùng hấp dẫn – mốc 1.080 điểm như giới phân tích nhận định.

Tuy vậy, điểm sáng là thị trường đang chạm vùng cận dưới của khung đi ngang hội tụ với đáy ngắn hạn đã thiết lập vào tháng 11 trước đó, nên kỳ vọng rất lớn sẽ có nhịp hồi phục trở lại.

Bên cạnh đó, một vài nhóm ngành mạnh như thép, xây dựng hay chứng khoán đã tạm thời ngưng đà giảm cũng là một tín hiệu tích cực.

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán SHS dự báo xu hướng trong ngắn hạn, nếu VN-Index sớm tăng điểm trở lại lên trên vùng 1.100 điểm thì vẫn có thể kỳ vọng vào nhịp phục hồi kỹ thuật với mục tiêu là vùng 1.150 điểm. Trong trường hợp kém tích cực hơn, chỉ số có khả năng sẽ kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh 1.080 điểm.

Diễn biến của thị trường chứng khoán gần đây, dưới con mắt của những nhà đầu tư có kinh nghiệm, là giai đoạn tích lũy.

Cơ sở cho nhận định này là: Thứ nhất, chỉ số VN-Index đã có 5 phiên liên tục đóng cửa trên MA 200, đường thể hiện mức giá trung bình của 200 phiên. Đường MA 200 chính là chỉ báo quan trọng cho xu hướng dài hạn.

Thứ hai, dòng tiền ở VN30 có động thái đảo quanh các trụ: Ngân hàng, “họ” Vin, chứng khoán, bất động sản.

Thứ ba, xuất hiện nhóm dẫn dắt ở cổ phiếu riêng lẻ, là nhóm thép, chứng khoán, bất động sản khu công nghiệp.

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị các nhà đầu tư chưa cần hạ tỷ trọng đối với những cố phiếu vẫn đang giữ vững vùng hỗ trợ và có diễn biến sideway.

Thị trường sẽ sớm có những phiên phục hồi trong ngắn hạn và đây cũng là cơ hội để các nhà đầu tư có thể giải ngân lướt sóng T+.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Thị trường chứng khoán giữ vững ngưỡng 1.100 điểm

Gia Miêu |

Trạng thái thị trường chứng khoán vẫn đang là tích lũy ngắn hạn, tâm lý nhà đầu tư đang khá thất vọng, nhưng để VN-Index xuyên thủng hỗ trợ 1.080 - 1.100 điểm là không hề dễ.

Đà giảm chỉ là ngắn hạn, chứng khoán tuần sau sẽ sớm về vùng 1.150 điểm

Đức Mạnh |

Thị trường chứng khoán đang trong nhịp điều chỉnh ngắn hạn dưới áp lực từ đà bán ròng của khối ngoại. VN-Index được kỳ vọng hướng tới vùng cản 1.150 điểm nếu tăng trở lại và kiểm tra mức hỗ trợ 1.100 điểm thành công.

Chờ đợi những nhịp hồi phục của thị trường chứng khoán

Gia Miêu |

Diễn biến chung trên thị trường chứng khoán trong trung hạn nhiều khả năng sẽ là những nhịp tăng giảm đan xen.

Nhà đầu tư chứng khoán thận trọng khi khối ngoại liên tục bán ròng

Gia Miêu |

Khối ngoại tiếp tục chuỗi bán ròng kéo dài khiến các nhà đầu tư vẫn đang tỏ ra thận trọng với diễn biến thị trường chứng khoán hiện tại.

Cắt xén suất ăn của học sinh có thể bị xử lý hình sự

TRÀ MY |

Những ngày qua, vụ 11 học sinh ăn chung 2 gói mì tôm tại Lào Cai gây xôn xao dư luận. Có nhiều ý kiến cho rằng, đây là dấu hiệu cắt xén suất ăn và nếu đây là sự thật thì hành vi này có bị xử lý hình sự không?

Thách thức của nhạc Việt giữa cuộc đua của “xu hướng”, Top 1 thịnh hành

Huyền Chi |

Nền âm nhạc Việt Nam đi qua nhiều biến động, định hình những xu hướng mới trong thời đại số, nhưng vai trò của giới lý luận phê bình vẫn mờ nhạt, yếu ớt.

Doanh nghiệp khó tuyển lao động phổ thông dịp cuối năm

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, nhiều doanh nghiệp tuyển dụng lao động với số lượng lớn để mở rộng sản xuất, phục vụ các đơn hàng dịp cuối năm, nhưng gặp khó khăn trong việc tuyển dụng, đặc biệt là lao động phổ thông.

Công nhân làm việc ngày đêm, gấp rút đưa dự án Mỹ Thuận - Cần Thơ về đích

Thành Nhân - Hoàng Lộc |

Để về đích đúng với dự kiến, trên công trường thi công dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ những ngày này, công nhân đang hối hả thi công cả ngày lẫn đêm.

Thị trường chứng khoán giữ vững ngưỡng 1.100 điểm

Gia Miêu |

Trạng thái thị trường chứng khoán vẫn đang là tích lũy ngắn hạn, tâm lý nhà đầu tư đang khá thất vọng, nhưng để VN-Index xuyên thủng hỗ trợ 1.080 - 1.100 điểm là không hề dễ.

Đà giảm chỉ là ngắn hạn, chứng khoán tuần sau sẽ sớm về vùng 1.150 điểm

Đức Mạnh |

Thị trường chứng khoán đang trong nhịp điều chỉnh ngắn hạn dưới áp lực từ đà bán ròng của khối ngoại. VN-Index được kỳ vọng hướng tới vùng cản 1.150 điểm nếu tăng trở lại và kiểm tra mức hỗ trợ 1.100 điểm thành công.

Chờ đợi những nhịp hồi phục của thị trường chứng khoán

Gia Miêu |

Diễn biến chung trên thị trường chứng khoán trong trung hạn nhiều khả năng sẽ là những nhịp tăng giảm đan xen.

Nhà đầu tư chứng khoán thận trọng khi khối ngoại liên tục bán ròng

Gia Miêu |

Khối ngoại tiếp tục chuỗi bán ròng kéo dài khiến các nhà đầu tư vẫn đang tỏ ra thận trọng với diễn biến thị trường chứng khoán hiện tại.