Đắk Lắk: Lập đoàn kiểm tra các cây xăng dầu tạm ngừng hoạt động

BẢO TRUNG |

Lực lượng chức năng ở Đắk Lắk vừa lập đoàn kiểm tra để xác minh, làm rõ nguyên nhân một số doanh nghiệp  bán lẻ xăng dầu ở địa bàn tỉnh này tạm thời đóng cửa, không cung cấp cho người dân...

Ngày 26.5, ông Mai Mạnh Toàn - Cục trưởng Cục quản lý thị trường Đắk Lắk, cho biết: ''Vừa lập một đoàn kiểm tra, làm rõ vụ việc các cây xăng dầu tại một số huyện ở địa bàn tỉnh tạm thời đóng cửa, không cung cấp cho người dân. Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, bồn chứa xăng của các doanh nghiệp đóng cửa không còn nhiên liệu.

Hiện, chúng tôi vẫn đang tiến hành làm rõ những nguyên nhân từ khách quan đến chủ quan dẫn đến việc các cây xăng dầu tạm ngưng hoạt động để làm cơ sở đề xuất hướng xử lý''.

Giá xăng dầu đang ở mức khá thấp, các thương nhân phân phối ở trung gian (đại lý cung cấp và doanh nghiệp bán lẻ) có thể điều chỉnh mức giá để hưởng lợi. Bên cạnh đó, rất có khả năng các thương nhân phân phối còn chủ động lôi kéo doanh nghiệp bán lẻ để chiếm lĩnh thị trường.

Đơn vị sẽ kiểm tra, làm rõ những vấn đề nêu trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, nếu phát hiện họ có biểu hiện đầu cơ, tích trữ thì sẽ xử lý nghiêm để răn đe, ông Toàn thông tin.

Trước đó, như báo Lao Động thông tin, một số cửa hàng xăng dầu ở huyện Krông Năng, Krông Búk (Đắk Lắk) đã tạm thời đóng cửa, ngừng cung cấp xăng dầu cho người dân vì một số lý do khác nhau.

Nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã làm đơn phản ánh thời gian gần đây, các thương nhân phân phối đã cắt giảm tối đa hoa hồng, giá xăng dầu mua vào cao hơn giá bán ra, khiến hoạt động kinh doanh của họ thua lỗ nghiêm trọng, thu không đủ bù chi.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Nhiều cửa hàng xăng dầu ngưng hoạt động vì... gặp khó?

Bảo Trung |

Một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu ở Đắk Lắk đã tạm ngừng hoạt động với lý do đưa ra là thương nhân phân phối bán giá xăng ở mức cao, khiến việc kinh doanh của họ gặp nhiều khó khăn. Chính quyền tỉnh sẽ xác minh làm rõ.

Điện lực Đắk Lắk lý giải tiền điện của nhiều khách hàng tăng đột biến

Hữu Long |

Trước phản ánh của khách hàng về việc tiền điện tăng đột biến, Công ty điện lực Đắk Lắk đã có phản hồi lý giải việc này.

Đắk Lắk: Chỉ có một doanh nghiệp làm hồ sơ xin hỗ trợ cho người lao động

BẢO TRUNG |

Toàn tỉnh Đắk Lắk có hàng trăm doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, nhiều đơn vị cho người lao động nghỉ việc không lương hoặc tạm hoãn hợp đồng. Tuy vậy, chỉ mới có một doanh nghiệp ở tỉnh làm hồ sơ xin xét duyệt hỗ trợ cho người lao động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đắk Lắk: Nhiều cửa hàng xăng dầu ngưng hoạt động vì... gặp khó?

Bảo Trung |

Một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu ở Đắk Lắk đã tạm ngừng hoạt động với lý do đưa ra là thương nhân phân phối bán giá xăng ở mức cao, khiến việc kinh doanh của họ gặp nhiều khó khăn. Chính quyền tỉnh sẽ xác minh làm rõ.

Điện lực Đắk Lắk lý giải tiền điện của nhiều khách hàng tăng đột biến

Hữu Long |

Trước phản ánh của khách hàng về việc tiền điện tăng đột biến, Công ty điện lực Đắk Lắk đã có phản hồi lý giải việc này.

Đắk Lắk: Chỉ có một doanh nghiệp làm hồ sơ xin hỗ trợ cho người lao động

BẢO TRUNG |

Toàn tỉnh Đắk Lắk có hàng trăm doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, nhiều đơn vị cho người lao động nghỉ việc không lương hoặc tạm hoãn hợp đồng. Tuy vậy, chỉ mới có một doanh nghiệp ở tỉnh làm hồ sơ xin xét duyệt hỗ trợ cho người lao động.