Đắk Lắk: Chỉ có một doanh nghiệp làm hồ sơ xin hỗ trợ cho người lao động

BẢO TRUNG |

Toàn tỉnh Đắk Lắk có hàng trăm doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, nhiều đơn vị cho người lao động nghỉ việc không lương hoặc tạm hoãn hợp đồng. Tuy vậy, chỉ mới có một doanh nghiệp ở tỉnh làm hồ sơ xin xét duyệt hỗ trợ cho người lao động.

Ngày 20.5, Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Đắk Lắk thông tin, chỉ mới có một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh làm hồ sơ trình cơ quan chức năng xét duyệt hỗ trợ cho người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Cụ thể, Công ty (Cty) TNHH Ánh Dương (huyện Cư M'Gar) đã làm hồ sơ xin xét duyệt hỗ trợ 9 lao động đang làm việc ở đơn vị. Tất cả 9 người này đều có sổ BHXH và nằm trong nhóm đối tượng được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ.

Ít ngày trước, UBND tỉnh đã ký quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ những người lao động mà Cty kể trên trình lên, đồng ý duyệt chi mức 1,8 triệu đồng/người/tháng, tổng kinh phí thực hiện là hơn 16 triệu đồng.

UBND tỉnh Đắk Lắk mới chỉ ký một quyết định phê duyệt chi tiền hỗ trợ cho
UBND tỉnh Đắk Lắk mới chỉ ký một quyết định phê duyệt chi tiền hỗ trợ cho người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương ở doanh nghiệp. Ảnh: Bảo Trung

Trước đó, đầu tháng 5.2020, chính quyền Đắk Lắk thông tin, từ thời điểm dịch COVID-19 bùng phát đã có hơn 1.600 người lao động trên toàn tỉnh bị doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng và khoảng 3.400 người ngừng việc. Toàn tỉnh có gần 200 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng. Nhiều đơn vị giải thể, số khác thì tạm dừng hoạt động.

Căn cứ vào số liệu thống kê kể trên, dễ nhận thấy được rằng, nhiều doanh nghiệp ở tỉnh này chẳng mấy ''mặn mà'' với việc làm hồ sơ trình cơ quan chức năng xét duyệt phương án hỗ trợ cho người lao động.

Một số chủ doanh nghiệp cho rằng, khá ái ngại khi nghĩ đến vấn đề này vì nghĩ sẽ có nhiều thủ tục, giấy tờ lên quan, mất nhiều thời gian, công sức.

Ông Lê Văn Dần - Chánh Văn phòng Sở LĐTBXH Đắk Lắk, cho biết: ''Việc làm hồ sơ xin xét duyệt hỗ trợ là quyền lợi của mỗi doanh nghiệp. Thủ tục xin xét duyệt cũng không quá phức tạp, doanh nghiệp chỉ cần làm hồ sơ trình địa phương xác minh và lưu ý cần có thêm thông tin phản hồi từ phía BHXH.

Nếu các bên liên quan xét thấy danh sách những người lao động mà doanh nghiệp lập ra thuộc nhóm đối tượng thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng thì UBND tỉnh sẽ duyệt chi. Tính từ thời điểm doanh nghiệp làm hồ sơ đến khi được xét duyệt chỉ mất khoảng 2 đến 3 ngày''.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Vẫn chưa thể chi tiền hỗ trợ cho những hộ nghèo, cận nghèo

BẢO TRUNG |

Đến thời điểm này, tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa thể chi trả tiền từ gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ cho những hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội...

Đắk Lắk: Xử phạt loạt xe “hung thần” chở cát quá tải

Hữu Long |

Tại các đoạn đường liên thôn, liên xã, tỉnh lộ trên địa bàn huyện Krông Pắk nhiều đoàn xe ben chở cát, chở đất gây mất an ninh trật tự.

Đắk Lắk: Có 46 trong số 112 công trình cấp nước sạch không hoạt động

BẢO TRUNG |

Tỉnh Đắk Lắk hiện đang có rất nhiều công trình cấp nước sinh hoạt hoạt động không hiệu quả, thậm chí bỏ hoang gây lãng phí, chưa mang lại lợi ích cho người dân cũng như mục đích đề ra khi khởi công xây dựng...

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Đắk Lắk: Vẫn chưa thể chi tiền hỗ trợ cho những hộ nghèo, cận nghèo

BẢO TRUNG |

Đến thời điểm này, tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa thể chi trả tiền từ gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ cho những hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội...

Đắk Lắk: Xử phạt loạt xe “hung thần” chở cát quá tải

Hữu Long |

Tại các đoạn đường liên thôn, liên xã, tỉnh lộ trên địa bàn huyện Krông Pắk nhiều đoàn xe ben chở cát, chở đất gây mất an ninh trật tự.

Đắk Lắk: Có 46 trong số 112 công trình cấp nước sạch không hoạt động

BẢO TRUNG |

Tỉnh Đắk Lắk hiện đang có rất nhiều công trình cấp nước sinh hoạt hoạt động không hiệu quả, thậm chí bỏ hoang gây lãng phí, chưa mang lại lợi ích cho người dân cũng như mục đích đề ra khi khởi công xây dựng...