Đặc sản thanh trà xứ Huế bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Từ xưa, vị ngọt thanh, mát lành đã tạo nên hương vị đặc trưng của loại quả thanh trà nổi tiếng xứ Huế. Tuy nhiên, nhiều năm nay, người trồng thanh trà cho rằng, chất lượng và hương vị ấy đã dần dần sụt giảm, cùng với đó là thực trạng mất mùa chưa từng có.

Chất lượng thanh trà giảm sút

Trải dài ven bờ sông Hương màu mỡ, từ xưa, phường Thủy Biều (TP Huế) đã nổi danh là “thủ phủ” thanh trà có tiếng tại tỉnh Thừa Thiên Huế với khoảng 145 hecta diện tích đất trồng thứ quả đặc sản này.

Sở hữu một vị ngon đặc biệt, thanh trà được xem là một loại đặc sản của xứ Huế. Ngoài việc là trái cây ăn hàng ngày, loại quả này có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như chè, mứt, gỏi thanh trà... Thanh trà xứ này nổi tiếng khắp vùng với vị ngọt thanh, mát lành, được nhiều thực khách ưa chuộng.

Có lẽ, sự trù phú của bãi bồi ven bờ sông Hương đã tạo nên vị ngọt đặc trưng của thứ quả dùng để dâng lên vua Nguyễn này.

Bà Lê Thị Lan Dung - Giám đốc Hợp tác xã Thủy Biều cho biết, năm 2023 cả địa phương thu được 600 tấn thanh trà, ước tính đạt 18 tỉ đồng.

Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm thanh trà đang bị ảnh hưởng, nguyên nhân là do bà con sử dụng các loại phân hoá học nhiều, làm ảnh hưởng đến chất dinh dưỡng trong đất.

“Trước đây, bà con chỉ bón phân chuồng, hiện nay, để tạo mẫu mã đẹp bà con đã lạm dụng các thuốc hóa học nhiều cho trái xanh bóng đẹp, do đó làm ảnh hưởng đến chất lượng trái thanh trà”, bà Dung nói.

Vựa thanh trà phường Thủy Biều (TP. Huế) từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Luân.
Vựa thanh trà phường Thủy Biều (TP Huế) từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Luân

Trong khi đó, các chủ vườn cũng thừa nhận, việc sử dụng phân bón hóa học đã làm ảnh hưởng đến chất lượng của quả thanh trà. Tuy nhiên, do chất lượng đất trồng ngày càng thiếu dưỡng chất, phân hữu cơ có giá thành cao và không có sẵn, không tiện lợi như phân hóa học.

“Nhiều năm trở lại đây, bãi bồi Lương Quán (Thủy Biều) đã không còn được bồi đắp phù sa dồi dào như trước, vùng đất trở nên bạc màu. Do đó, một số chủ vườn đã sử dụng phân bón hữu cơ kết hợp với phân hóa học dẫn đến chất lượng và hương vị của quả thanh trà bị ảnh hưởng”, ông Đặng Văn Kế 70 tuổi (người trồng thanh trà ở Thủy Biều, TP Huế) cho hay.

Mất mùa chưa từng có

Những năm trước, cứ hễ đến mùa thu hoạch, bà con trồng thanh trà ở đây ai nấy đều phấn khởi, háo hức ra sức hái quả. Thế nhưng ở vụ này, đồng loạt các vườn thanh trà không những giảm sút vị ngon mà còn không cho ra quả, mỗi cây chỉ vỏn vẹn vài quả, khiến chủ vườn lâm cảnh lao đao.

Đơn cử như vựa thanh trà của ông Đặng Văn Kế có khoảng 110 gốc, mỗi năm thu hoạch được gần 7 tấn quả tươi ngon. Thế nhưng năm nay, vụ thanh trà của gia đình ông coi như mất trắng, khiến cả gia đình lo lắng, buồn lòng.

“Từ năm 2020 đến năm 2023, sản phẩm thu hoạt được gần 3 tấn. Nhưng so với năm nay, chỉ khoảng 50kg, giảm hơn 98%, coi như mất trắng”, ông Kế nói.

Hình ảnh vườn thanh trà thưa thớt quả. Ảnh: Nguyễn Luân.
Hình ảnh vườn thanh trà thưa thớt quả. Ảnh: Nguyễn Luân

Theo người dân, mọi năm, thanh trà sẽ cho ra quả với trọng lượng khoảng 0,6kg cho đến 1kg, bình quân đạt 0,7kg. Tuy nhiên, năm nay quả không những ít mà lại còn rất nhỏ, không đồng đều, khiến nhiều hộ không biết lấy gì để thu hoạch.

Cách vườn nhà của ông Kế khoảng 300m là hơn 100 gốc thanh trà của anh Võ Kiệt (53 tuổi). Cũng không khá hơn gia đình ông Kế là bao, vườn thanh trà gia đình anh Kiệt ước tính mất mùa lên đến 80%. Theo kinh nghiệm 20 năm trồng thanh trà của mình, anh Kiệt cho rằng chưa có năm nào mất mùa như năm nay.

“Những năm trước, mỗi vụ thanh trà đem lại thu nhập cho gia đình hơn 170 triệu đồng. Tuy nhiên năm nay, thanh trà mất mùa chưa từng thấy, thu nhập từ thanh trà ước chừng chỉ khoảng 20 triệu đồng”, anh Kiệt cho biết.

Theo ông Võ Bá Bình - Phó Chủ tịch UBND phường Thủy Biều, năm nay thanh trà mất mùa chưa từng thấy, có vườn cây không hề ra quả. Theo đánh giá của các chuyên gia, năm nay mất mùa do thời tiết. Sau khi thu hoạch xong vụ trước, đúng ra phải có thời kì lạnh để cây ngủ đông, tuy nhiên thời tiết chỉ nắng nóng nên cây không thể phát triển, cho ra quả như kỳ vọng.

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN
TIN LIÊN QUAN

Đặc sản thanh trà nổi tiếng xứ Huế mất mùa chưa từng có

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Những hộ dân trồng thanh trà ở phường Thủy Biều (TP. Huế) đang vô cùng buồn rầu, lo lắng khi đồng loạt cây thành trà không có quả, mất mùa lên đến 60 - 80%, thậm chí có những hộ dân coi như “mất trắng”.

Đẩy mạnh phát triển ga liên vận quốc tế

Xuyên Đông |

Chính phủ đã đề ra kế hoạch cho ngành đường sắt nâng công suất liên vận quốc tế từ 1,1 triệu tấn năm 2021 lên 5 triệu tấn vào năm 2030.

Gia tăng ồ ạt các đợt tấn công bằng mã độc tống tiền

Cẩm Hà - Khánh An |

Chỉ trong ít tháng đầu năm, thống kê của Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho thấy có hơn 300.000 nguy cơ tấn công mạng nhằm vào các hệ thống thông tin trên toàn quốc. Hệ thống của Trung tâm Giám sát không gian mạng quốc gia - NCSC cũng ghi nhận hơn 13.000 sự kiện an toàn thông tin liên quan đến mã độc ransomware trên các hệ thống thông tin.

Giá vàng giảm quá sâu, nơi xếp hàng mua vào, chỗ chờ đợi bán ra

Hoàng Nam |

Trong khi nhiều người xếp hàng chờ mua vàng tại các chi nhánh ngân hàng Big 4, thì hoạt động giao dịch vàng tại các cửa hàng vàng bạc đá quý ở Hà Nội khá ảm đạm. Đa số khách đến các cửa hàng để bán vàng. Giá vàng SJC giảm mạnh khiến không ít nhà đầu tư bày tỏ lo lắng.

Gần 5.400 tỉ đồng cho loạt dự án trọng điểm tại tỉnh địa đầu Tổ quốc

Lam Thanh |

Hà Giang - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, hàng loạt dự án trọng điểm đang được triển khai thi công, mục tiêu sau khi hoàn thành sẽ đồng bộ hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Tắm cho cụ voi hơn 60 tuổi tại một trong sở thú lâu đời nhất thế giới

Minh Tâm - Anh Tú |

TPHCM - Cụ voi tên Chuông, năm nay đã 66 tuổi, nặng hơn 2 tấn. Chuông sống tại Thảo cầm viên Sài Gòn (một trong sở thú lâu đời nhất thế giới) từ trước năm 1984, sớm hơn bất kỳ nhân viên nào đang làm việc tại chuồng voi.

Vướng mắc địa giới hành chính Quảng Nam - Kon Tum kéo dài, người dân chịu thiệt

Hoàng Bin |

Mấy chục năm, cả hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum đều không thể đầu tư ngân sách công để xây dựng công trình dân sinh tại khu vực giáp ranh, chồng lấn địa giới hành chính, khiến hơn 1.000 dân sống khổ.

Bà chủ Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố ở vụ lừa đảo 30.000 tỉ đồng trái phiếu

Việt Dũng |

Giai đoạn 2 vụ án sai phạm liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) mới hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố 34 bị can.

Đặc sản thanh trà nổi tiếng xứ Huế mất mùa chưa từng có

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Những hộ dân trồng thanh trà ở phường Thủy Biều (TP. Huế) đang vô cùng buồn rầu, lo lắng khi đồng loạt cây thành trà không có quả, mất mùa lên đến 60 - 80%, thậm chí có những hộ dân coi như “mất trắng”.