Cung ứng điện cho miền Bắc: Tập trung gỡ vướng về mặt bằng

Mai Phương |

Dự án Đường dây 220kV mạch kép đấu nối với TBA 220kV Bắc Quang để tăng sản lượng điện mua từ Trung Quốc từ tháng 5,2022 vẫn đang gặp vướng mắc trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ông Lưu Việt Tiến, Phó Tổng Giám đốc EVNNPT cho biết, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang chỉ đạo EVNNPT sớm hoàn thành dự án Đường dây 220kV mạch kép đấu nối với TBA 220kV Bắc Quang để tăng sản lượng điện mua từ Trung Quốc từ tháng 5.2022. Mặc dù vậy, đến thời điểm này, dự án vẫn đang gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng, đoạn tuyến qua địa bàn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Dự án Đường dây 220kV mạch kép đấu nối với TBA 220kV Bắc Quang được khởi công từ ngày 17.10.2020 với chiều dài khoảng 43,3 km, gồm 117 vị trí móng. Riêng đoạn qua địa bàn huyện Bắc Quang, Hà Giang có 82 vị trí và 32 khoảng néo.

Ông Phùng Bảo Anh, Phó Giám đốc NPMB cho biết, đến đầu tháng 2 này, địa phương đã bàn giao 78 vị trí móng cột cho đơn vị thi công, còn 4 vị trí chưa bàn giao mặt bằng là 37, 40, 51 và 94 là nhà của ông Đỗ Thanh Tùng, hộ mới xây sau khi cắm mốc; nhà ông Đoàn; vào đất ở của 4 hộ gia đình và vướng nhà ông Tuấn (Hoa), các hộ đều kiến nghị đơn giá thấp.

Cũng theo ông Phùng Bảo Anh, về phần hành lang tuyến còn 21 khoảng néo, với 68/432 hộ dân chưa nhận tiền theo phương án bồi thường, hỗ trợ được UBND huyện Bắc Quang phê duyệt. Nguyên nhân các hộ chưa nhận là do đơn giá bồi thường, hỗ trợ thấp. Đồng thời, các hộ có nhà ở trong hành lang an toàn lưới điện đều đề nghị di dời ra khỏi hành lang và yêu cầu được tái định cư. Cụ thể có 3 nhóm vướng mắc trong hành lang tuyến đường dây như sau:

Thứ nhất là trường hợp nhà ở và các công trình phục vụ sinh hoạt xây dựng trên đất nông nghiệp không đủ điều kiện tồn tại trong hành lang phải di dời.

Thứ hai, là trường hợp nhà ở và các công trình phục vụ sinh hoạt không đủ điều kiện tồn tại trong hành lang an toàn theo điều 13 Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26.2.2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện và bị cắt xén một phần nhưng có thể di chuyển. Trong thực tế, có một số hộ gia đình có nhà sàn cột gỗ, mái lợp cọ; Một số trường hợp có diện tích nằm trong hành lang khoảng 10 m2 có trường hợp chỉ 2-3 m2. Đối chiếu với các quy định nêu trên thì hộ gia đình chỉ được bồi thường đối với diện tích nhà nằm trong hành lang. Tuy nhiên, không thể cải tạo để tồn tại mà bắt buộc phải di chuyển.

Thứ ba là trường hợp nhà ở và các công trình phục vụ sinh hoạt có một phần kết cấu làm bằng vật liệu dễ cháy. Tại Mục a, Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP quy định: “Nếu chưa đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 13 Nghị định này thì chủ đầu tư công trình lưới điện cao áp phải chịu kinh phí và tổ chức thực hiện việc cải tạo nhằm đáp ứng các điều kiện đó”.  Nội dung cải tạo một phần kết cấu của tài sản để đủ điều kiện tồn tại (bằng vật liệu không cháy) không quy định trong phương án bồi thường, hỗ trợ.

Công nhân Công ty CP Sông Đà 11 đang lắp lắp dựng cột vị trí 111. Ảnh: Mai Phương/BNEWS/TTXVN
Công nhân Công ty CP Sông Đà 11 đang lắp lắp dựng cột vị trí 111. Ảnh: Mai Phương/BNEWS/TTXVN

Như vậy đến nay các vướng mắc về giải phóng mặt bằng hành lang tuyến đường dây 220kV mạch kép đấu nối TBA 220kV Bắc Quang chưa có hướng giải quyết.

Theo ông Phùng Bảo Anh, NPMB đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn thiết kế Viện Năng lượng xem xét, di chuyển 3 vị trí chân móng cột 37, 51 và 94, cho biết việc dịch chuyển các vị trí trên, mặc dù đáp ứng về mặt kỹ thuật, nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro trong bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Riêng đối với vị trí 40, NPMB đề nghị UBND huyện Bắc Quang chỉ đạo Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng tiếp tục tuyên truyền, vận động và tổ chức chi trả tiền theo Quyết định đã phê duyệt. Trường hợp hộ dân cố tình không nhận tiền cần sử dụng biện pháp hành chính cần thiết và đảm bảo bàn giao mặt bằng trước ngày 20.2.

Ông Phạm Lê Phú, Tổng Giám đốc EVNNPT cho rằng với mục tiêu đóng điện dự án theo yêu cầu của EVN là cuối tháng 4 tới, thì địa phương phải bàn giao nốt 4 vị trí móng cho đơn vi thi công trong tháng 2 này và hành lang tuyến trong tháng 3 tới.

Thời gian còn lại rất ngắn, Tổng Giám đốc EVNNPT đề nghị UBND tỉnh Hà Giang và các sở, ngành của tỉnh đốc thúc việc bồi thường GPMB tại dự án này để Chủ đầu tư hoàn thành nhiệm vụ đóng điện theo kế hoạch nhằm tăng lượng điện từ các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ trong khu vực cung cấp cho hệ thống điện Quốc gia trong mùa khô năm nay.

Mai Phương
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn EVNNPT hỗ trợ hàng nghìn người lao động

Duyên Hải |

Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2021.

EVNNPT với phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy

Phan Thanh Hồng – Ban AT EVNNPT |

Công tác PCCC là một việc làm hết sức quan trọng, bởi PCCC giúp hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại mà cháy nổ gây ra cho người và tài sản.

Công đoàn EVNNPT hỗ trợ bữa ăn cho 1.377 đoàn viên thực hiện “3 tại chỗ"

Hải Lê |

Mới đây, Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã hỗ trợ bữa ăn cho 1.377 người lao động thực hiện “3 tại chỗ” tại các đơn vị thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ Tướng Chính phủ với số tiền gần 1,3 tỉ đồng.

EVNNPT làm chủ công nghệ điều khiển tích hợp trạm biến áp

EVNNPT |

Lưới truyền tải điện giữ vai trò là “xương sống” trong hệ thống điện quốc gia, trong đó, hệ thống điều khiển trạm biến áp (TBA) được ví như là trái tim. Nhận thức được vấn đề quan trọng đó, đứng trước những vấn đề khó khăn về quản lý, vận hành hệ thống điều khiển tích hợp TBA, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã xây dựng chiến lược và các chỉ đạo xuyên suốt.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Công đoàn EVNNPT hỗ trợ hàng nghìn người lao động

Duyên Hải |

Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2021.

EVNNPT với phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy

Phan Thanh Hồng – Ban AT EVNNPT |

Công tác PCCC là một việc làm hết sức quan trọng, bởi PCCC giúp hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại mà cháy nổ gây ra cho người và tài sản.

Công đoàn EVNNPT hỗ trợ bữa ăn cho 1.377 đoàn viên thực hiện “3 tại chỗ"

Hải Lê |

Mới đây, Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã hỗ trợ bữa ăn cho 1.377 người lao động thực hiện “3 tại chỗ” tại các đơn vị thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ Tướng Chính phủ với số tiền gần 1,3 tỉ đồng.

EVNNPT làm chủ công nghệ điều khiển tích hợp trạm biến áp

EVNNPT |

Lưới truyền tải điện giữ vai trò là “xương sống” trong hệ thống điện quốc gia, trong đó, hệ thống điều khiển trạm biến áp (TBA) được ví như là trái tim. Nhận thức được vấn đề quan trọng đó, đứng trước những vấn đề khó khăn về quản lý, vận hành hệ thống điều khiển tích hợp TBA, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã xây dựng chiến lược và các chỉ đạo xuyên suốt.