Công đoàn EVNNPT hỗ trợ bữa ăn cho 1.377 đoàn viên thực hiện “3 tại chỗ"

Hải Lê |

Mới đây, Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã hỗ trợ bữa ăn cho 1.377 người lao động thực hiện “3 tại chỗ” tại các đơn vị thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ Tướng Chính phủ với số tiền gần 1,3 tỉ đồng.

Ngày 23.9, ông Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn EVNNPT cho biết, từ cuối tháng 4.2021 đến nay, đợt dịch bệnh COVID-19 bùng phát đặc biệt là tại  các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Trong bối cảnh đó, nhiều cán bộ công nhân viên (người lao động) của EVNNPT đã phải làm việc tập trung theo mô hình “3 tại chỗ” xa nhà, xa gia đình nhiều tháng hoặc theo mô hình “Một cung đường hai điểm đến”, “Làm việc từ xa” nhằm vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo công tác vận hành, xử lý sự cố cũng như tiến độ trên các công trình trọng điểm.

Cũng do dịch bệnh diễn biến phức tạp, thực tế đã có một số người lao động của EVNNPT khu vực phía Nam bị nhiễm (F0) hoặc nghi nhiễm (F1, F2) phải điều trị tập trung hoặc cách ly, thậm chí đã có người tử vong.

Trước tình hình đó, phát huy truyền thống Văn hóa EVNNPT, tinh thần tương thân, tương ái ủng hộ đồng nghiệp thuộc EVNNPT khu vực miền Nam vượt qua khó khăn, hoạn nạn, Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn EVNNPT đã ban hành Chỉ thị liên tịch số 3333/CTLT-EVNNPT ngày 20.8.2021 kêu gọi ủng hộ người lao động EVNNPT khu vực miền Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Hưởng ứng phát động trên, công đoàn các cấp khu vực miền Bắc, miền Trung đã tích cực phối hợp với chuyên môn kêu gọi người lao động đơn vị ủng hộ. Chỉ trong một thời gian ngắn, tổng số tiền ủng hộ là 1,156 tỉ đồng đã được Công đoàn EVNNPT chuyển kịp thời đến các đơn vị khu vực phía Nam nhằm động viên, hỗ trợ người lao động đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Không chỉ phối hợp với chuyên môn kêu gọi ủng hộ người lao động khu vực miền Nam trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, triển khai chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN, Công đoàn Điện lực Việt Nam về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của các đơn vị tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Công đoàn EVNNPT đã thẩm định và ban hành các Quyết định thăm hỏi, hỗ trợ bữa ăn cho 1.377 người lao động thực hiện “3 tại chỗ” tại các đơn vị với số tiền gần 1,3 tỉ đồng.

Hải Lê
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Điện lực chi 1,3 tỉ hỗ trợ người lao động khó khăn do COVID-19

Hà Anh |

Ngày 20.9, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ký quyết định số 251 và số 252/QĐ-CĐĐVN về việc hỗ trợ cho 398 lượt cán bộ, công nhân viên tại các đơn vị trong Tập đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 lần thứ 4 tính đến ngày 16.9.

Công đoàn Điện lực hỗ trợ thuốc cho đoàn viên F0 khu vực phía Nam

Huyền Thanh |

Chiều 28.8, số thuốc điều trị và thiết bị y tế đợt đầu tiên do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ các bệnh nhân F0, F1 các đơn vị của EVN khu vực phía Nam đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại nhà đã được vận chuyển thành công tới TP. Hồ Chí Minh, kịp thời bàn giao cho một số đơn vị.

Công đoàn Điện lực hướng dẫn thực hiện “3 tại chỗ”

Hà Anh |

Ngày 28.8, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, Công đoàn ngành vừa có văn bản hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên công đoàn, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ”.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Công đoàn Điện lực chi 1,3 tỉ hỗ trợ người lao động khó khăn do COVID-19

Hà Anh |

Ngày 20.9, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ký quyết định số 251 và số 252/QĐ-CĐĐVN về việc hỗ trợ cho 398 lượt cán bộ, công nhân viên tại các đơn vị trong Tập đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 lần thứ 4 tính đến ngày 16.9.

Công đoàn Điện lực hỗ trợ thuốc cho đoàn viên F0 khu vực phía Nam

Huyền Thanh |

Chiều 28.8, số thuốc điều trị và thiết bị y tế đợt đầu tiên do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ các bệnh nhân F0, F1 các đơn vị của EVN khu vực phía Nam đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại nhà đã được vận chuyển thành công tới TP. Hồ Chí Minh, kịp thời bàn giao cho một số đơn vị.

Công đoàn Điện lực hướng dẫn thực hiện “3 tại chỗ”

Hà Anh |

Ngày 28.8, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, Công đoàn ngành vừa có văn bản hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên công đoàn, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ”.