Công ty Mailisa Group bị "tuýt còi" vẫn ngang nhiên hoạt động

TRUNG DU |

Mặc dù đã bị Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình yêu cầu dừng sản xuất, tháo dỡ biển tên công ty nhưng Mailisa Group vẫn ngang nhiên hoạt động, nhận gia công, sản xuất sản phẩm và quảng cáo, kinh doanh rầm rộ.

Báo Lao Động vừa có bài viết phản ánh việc Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Mộc Hương (Nhất Mộc Hương) ở Thái Bình có dấu hiệu quảng cáo, thổi phồng công dụng sản phẩm, thậm chí lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc, xuất xứ cũng như dây chuyền, nhà máy làm ra các loại tinh dầu, thảo dược đang hàng ngày được phân phối ra thị trường.

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Mailisa Group cũng được đặt tại địa chỉ văn phòng mà Nhất Mộc Hương đã đăng ký. Ảnh: Trung Du.
Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Mailisa Group cũng được đặt tại địa chỉ văn phòng mà Nhất Mộc Hương đã đăng ký. Ảnh: Trung Du

Trùng hợp, địa chỉ đặt văn phòng theo đăng ký kinh doanh của Nhất Mộc Hương cũng chính là địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Dược phẩm Mailisa Group (Mailisa Group) - cùng đặt tại nhà LK2, Lô 3, Khu đô thị 379 (đường Phan Bá Vành, phường Quang Trung, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Tại website “mailisagroup.com”, nhiều hình ảnh được đăng tải kèm theo lời giới thiệu “chuyên nghiệp” về hàng loạt sản phẩm được Mailisa Group sản xuất như Đệ Nhất Khớp, Vua Dạ Dày, Đệ Nhất Dạ Dày, Mộc Sơn Trà…

Bên cạnh các loại tinh dầu còn có những viên uống như nghệ, collagen, viên uống mọc tóc, viên uống bổ thận cùng hàng loạt loại bột, trà khác nhau...

Bao bì sản phẩm Đệ Nhất Gout của Mailisa Group. Ảnh: Trung Du.
Bao bì sản phẩm Đệ Nhất Gout của Mailisa Group. Ảnh: Trung Du.
Bao bì sản phẩm Đệ Nhất Dạ Dày. Ảnh: Trung Du.

Mailisa Group giới thiệu rằng có nhà máy sản xuất tại Lô D, đường Trần Thị Dung - Khu công nghiệp Phúc Khánh (TP.Thái Bình) đạt chuẩn GMP (tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thực phẩm, sản xuất thuốc) và có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm do Sở Y tế Thái Bình cấp.

Tuy nhiên, trao đổi với PV, ông Hoàng Mạnh Thành, Phó phòng quản lý doanh nghiệp (thuộc Ban quản lý các Khu công nghiệp Thái Bình) khẳng định: “Công ty TNHH Mailisa Group mới chỉ về đây được khoảng một thời gian ngắn và sản xuất trên khu đất của Công ty Cổ phần Khoáng sản Tây Bắc chi nhánh Thái Bình".

Vẫn theo ông Thành, cuối tháng 4.2021 vừa qua, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình có lập đoàn kiểm tra giám sát đầu tư tại khu đất nói trên. Tại đây, đoàn kiểm tra đã phát hiện nhiều sai phạm, dự án của Công ty Cổ phần Khoáng sản Tây Bắc chi nhánh Thái Bình chưa đi vào hoạt động theo mục tiêu đầu tư đăng ký. Hiện tại, tại địa điểm dự án, công ty đã cho thuê đất và liên doanh, liên kết với Công ty Mailisa Group để sản xuất thử nghiệm tinh dầu.

Nhận thấy việc sản xuất này không đúng với mục tiêu dự án đầu tư đăng ký, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình đã có văn bản yêu cầu doanh nghiệp dừng hoạt động sản xuất và phải tháo dỡ biển tên công ty.

Giấy chứng nhận
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo địa chỉ nhà máy đã bị đình chỉ hoạt động (giấy do Sở Y tế Thái Bình cấp) được Mailisa Group "khoe" trên website của mình như một "lá bùa" để doanh nghiệp này tạo niềm tin cho khách hàng. Ảnh: mailisagroup.com

“Chúng tôi đã có văn bản yêu cầu dừng mọi hoạt động sản xuất. Nếu công ty muốn tiếp tục hoạt động sản xuất tinh dầu thì phải làm thủ tục điều chỉnh dự án, hoàn thiện giấy phép về xây dựng. Sau khi được cấp có thẩm quyền điều chỉnh về chủ trương đầu tư dự án thì công ty cần hoàn thiện thủ tục hành chính về môi trường theo quy định” - ông Thành nói.

Như vậy, bước đầu có thể khẳng định nhà máy sản xuất theo đăng ký cũng như ghi trên bao bì sản phẩm do Mailisa Group sản xuất đã bị cơ quan chức năng có thẩm quyền "tuýt còi" bởi hàng loạt sai phạm, trái phép, song doanh nghiệp này vẫn cố tình ngang nhiên sản xuất, gia công sản phẩm, quảng cáo rao bán rầm rộ trên thị trường.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Doanh nghiệp tự ý sản xuất, rao bán sản phẩm chăm sóc sức khoẻ

TRUNG DU |

Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Mộc Hương "nổ” rằng nhà máy sản xuất sản phẩm của mình đặt tại thôn Vỵ Giang (xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà, Thái Bình) để quảng cáo, kinh doanh các loại tinh dầu, thảo dược. Tuy nhiên theo tìm hiểu, "nhà máy” của công ty này không hề có chức năng sản xuất dòng sản phẩm như giới thiệu, rao bán.

Thái Bình: Để dân kêu nhiều, công ty chăn nuôi bị đề nghị thanh tra

TRUNG DU |

Công ty TNHH Chăn nuôi Thái Thụy (đóng tại thôn Lễ Củ, xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy) nhiều lần bị người dân vùng giáp ranh ở xã Đồng Tiến (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) tố cáo xả thải gây ra mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường, nhưng đến nay chưa khắc phục được tình trạng này.

Thái Bình: Cư dân bất bình vì nhiều tồn tại ở cụm nhà chung cư

TRUNG DU |

Mặc dù Ban quản trị (BQT) cụm nhà chung cư khu nhà ở xã hội tại phường Quang Trung (TP.Thái Bình) đã hết nhiệm kỳ từ cuối năm 2020, song 6 tháng đã qua BQT mới vẫn chưa được bầu lại dẫn đến hàng loạt nguy cơ bất ổn về an ninh, trật tự, ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt của hàng ngàn cư dân.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Thái Bình: Doanh nghiệp tự ý sản xuất, rao bán sản phẩm chăm sóc sức khoẻ

TRUNG DU |

Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Mộc Hương "nổ” rằng nhà máy sản xuất sản phẩm của mình đặt tại thôn Vỵ Giang (xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà, Thái Bình) để quảng cáo, kinh doanh các loại tinh dầu, thảo dược. Tuy nhiên theo tìm hiểu, "nhà máy” của công ty này không hề có chức năng sản xuất dòng sản phẩm như giới thiệu, rao bán.

Thái Bình: Để dân kêu nhiều, công ty chăn nuôi bị đề nghị thanh tra

TRUNG DU |

Công ty TNHH Chăn nuôi Thái Thụy (đóng tại thôn Lễ Củ, xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy) nhiều lần bị người dân vùng giáp ranh ở xã Đồng Tiến (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) tố cáo xả thải gây ra mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường, nhưng đến nay chưa khắc phục được tình trạng này.

Thái Bình: Cư dân bất bình vì nhiều tồn tại ở cụm nhà chung cư

TRUNG DU |

Mặc dù Ban quản trị (BQT) cụm nhà chung cư khu nhà ở xã hội tại phường Quang Trung (TP.Thái Bình) đã hết nhiệm kỳ từ cuối năm 2020, song 6 tháng đã qua BQT mới vẫn chưa được bầu lại dẫn đến hàng loạt nguy cơ bất ổn về an ninh, trật tự, ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt của hàng ngàn cư dân.