Thái Bình: Doanh nghiệp tự ý sản xuất, rao bán sản phẩm chăm sóc sức khoẻ

TRUNG DU |

Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Mộc Hương "nổ” rằng nhà máy sản xuất sản phẩm của mình đặt tại thôn Vỵ Giang (xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà, Thái Bình) để quảng cáo, kinh doanh các loại tinh dầu, thảo dược. Tuy nhiên theo tìm hiểu, "nhà máy” của công ty này không hề có chức năng sản xuất dòng sản phẩm như giới thiệu, rao bán.

Tinh dầu, thảo dược được quảng cáo như... "thần dược"

Theo phản ánh của nhiều người dân, Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Mộc Hương có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại LK2, Lô 3 – Khu đô thị 379 (đường Phan Bá Vành, phường Quang Trung, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) - doanh nghiệp tự xưng sản xuất hàng loạt sản phẩm như: Thảo dược ngâm chân Bách Thọ Khang, thảo dược Bộ Xịt Mũi và tinh chất Nhất Xoang Tán, thảo dược Nhất Khớp Vương, thảo dược xịt họng Nàng Hương và trà thảo dược giảm cân, hạ mỡ máu, giải độc gan Nhất Mộc Trà.

Tại hệ thống các trang web bán hàng online, fanpage hay group trên mạng xã hội Facebook, các sản phẩm nói trên được rao bán với giá công khai từ 200 nghìn đồng/1 hộp đến gần 500 nghìn đồng/hộp với những công dụng được "nổ" như: Đặc trị viêm xoang, viêm xương khớp, hôi miệng, hôi nách, giảm cân...

Tìm về nhà máy sản xuất ghi trên bao bì, vỏ các sản phẩm được quảng cáo như "thần dược" nói trên tại thôn Vỵ Giang, xã Chí Hòa (huyện Hưng Hà, Thái Bình), PV ghi nhận thực tế, đây chỉ là một ngôi nhà cấp 4, lợp mái tôn với diện tích khoảng vài chục m2 luôn trong tình trạng cửa mở hé, bên trong chất đầy thùng cát tông, chai lọ. Khi thấy sự xuất hiện của người lạ, 1 người phụ nữ mặc bộ đồ blu trắng đi ra, vội vàng chốt và khoá cửa.

Biển hiệu đề nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Mộc Hương. Ảnh: T.D
Biển hiệu đề nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Mộc Hương. Ảnh: T.D

Trao đổi với PV, ông Nghiêm Minh Diến - Chủ tịch UBND xã Chí Hoà - cho biết: “Gọi là công ty chứ thực chất đây là nhà của bà Hoa được con gái bà này (là chị M.) sử dụng làm cơ sở đóng gói bao mỳ mấy cái loại chè thực phẩm thôi. Không có nhà máy hay dây chuyền sản xuất gì cả... Tôi khẳng định là ở địa phương không có nhà máy sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm nào. Còn sản phẩm nào mà ghi địa chỉ nhà máy ở xã Chí Hoà đều không đúng...”.

Đáng chú ý, địa điểm đặt "nhà máy" của Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Mộc Hương ở địa chỉ nói trên cũng chính là "nhà máy sản xuất" của Công ty Dược phẩm Thiên Y Việt từng bị Công an tỉnh Thái Bình triệt phá do "sản xuất chui" hàng ngàn chai dung dịch nước rửa tay, sát khuẩn giả một số nhãn hiệu vào tháng 2.2020, cơ sở này sau đó đã bị đình chỉ hoạt động.

Cơ quan chức năng nói gì?

Để tìm hiểu, làm rõ thêm phản ánh của người tiêu dùng về nghi vấn Công ty THHH Dược phẩm Nhất Mộc Hương quảng cáo sản phẩm mà không rõ nguồn gốc, xuất xứ, PV Lao Động đã liên hệ, xác minh thông tin từ phía Sở Y tế Thái Bình.

Đại diện sở này cho biết, sau khi nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm ngày 28.4.2020 của Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Mộc Hương, ngày 8.5.2020, Sở Y tế đã tổ chức đoàn kiểm tra điều kiện sản xuất mỹ phẩm của công ty tại địa chỉ thôn Vị Giang, xã Chí Hoà (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).

Đến ngày 19.5.2020, Sở Y tế Thái Bình đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm cho Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Mộc Hương để sản xuất mỹ phẩm với dây chuyền sản xuất sản phẩm dạng ướt và dạng khô.

Ngày 30.12.2020, đoàn kiểm tra của Sở Y tế đã tiến hành hậu kiểm Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Mộc Hương. Tại thời điểm kiểm tra, công ty chỉ sản xuất 1 sản phẩm mỹ phẩm là son môi.

Ông Nguyễn Quang Huy - Phó giám đốc Sở Y tế Thái Bình, cho biết: "Chúng tôi chỉ công nhận địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Mộc Hương đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, cụ thể là son môi. "Còn các dòng sản phẩm khác theo như phản ánh là tinh dầu, thảo dược... của công ty này chúng tôi không hề cấp phép, nếu doanh nghiệp tự ý sản xuất, kinh doanh mặt hàng đó là vi phạm, vượt phạm vi được cấp phép" - ông Huy nói.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng thông tin ca dương tính liên quan đến 3 ca bệnh tại Thái Bình

Mai Dung |

Chiều 24.6, Sở Y tế Hải Phòngthông tin nhanh liên quan đến các ca bệnh nhiễm COVID-19 là lái xe, phụ xe và hành khách của xe 15B. 03684, nhà xe Trung Đức, tuyến Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đến Cây xăng 47 Bình Phước, Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh).

Thêm một lái xe ở Thái Bình dương tính với SARS-CoV-2

TRUNG DU |

Sáng 24.6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình thông tin, tại địa phương này vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có yếu tố dịch tễ liên quan trực tiếp chùm 3 ca mắc COVID-19 vào ngày 23.6.

Thái Bình khẩn cấp tìm người đến 5 địa điểm 3 ca nhiễm COVID-19 ghé qua

TRUNG DU |

Tối 23.6, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình phát đi thông báo hỏa tốc số 06 tìm người liên quan các địa điểm mà 3 trường hợp vừa mắc COVID-19 ở địa phương này đã ghé qua.

Phát hiện 3 ca nghi nhiễm COVID-19 là lái, phụ xe khách ở Thái Bình

TRUNG DU |

Chiều 23.6, thông tin với PV Lao Động, ông Phạm Quang Hòa - Giám đốc Sở Y tế Thái Bình- xác nhận tại địa phương này vừa ghi nhận 3 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Hải Phòng thông tin ca dương tính liên quan đến 3 ca bệnh tại Thái Bình

Mai Dung |

Chiều 24.6, Sở Y tế Hải Phòngthông tin nhanh liên quan đến các ca bệnh nhiễm COVID-19 là lái xe, phụ xe và hành khách của xe 15B. 03684, nhà xe Trung Đức, tuyến Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đến Cây xăng 47 Bình Phước, Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh).

Thêm một lái xe ở Thái Bình dương tính với SARS-CoV-2

TRUNG DU |

Sáng 24.6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình thông tin, tại địa phương này vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có yếu tố dịch tễ liên quan trực tiếp chùm 3 ca mắc COVID-19 vào ngày 23.6.

Thái Bình khẩn cấp tìm người đến 5 địa điểm 3 ca nhiễm COVID-19 ghé qua

TRUNG DU |

Tối 23.6, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình phát đi thông báo hỏa tốc số 06 tìm người liên quan các địa điểm mà 3 trường hợp vừa mắc COVID-19 ở địa phương này đã ghé qua.

Phát hiện 3 ca nghi nhiễm COVID-19 là lái, phụ xe khách ở Thái Bình

TRUNG DU |

Chiều 23.6, thông tin với PV Lao Động, ông Phạm Quang Hòa - Giám đốc Sở Y tế Thái Bình- xác nhận tại địa phương này vừa ghi nhận 3 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.