Thái Bình: Cư dân bất bình vì nhiều tồn tại ở cụm nhà chung cư

TRUNG DU |

Mặc dù Ban quản trị (BQT) cụm nhà chung cư khu nhà ở xã hội tại phường Quang Trung (TP.Thái Bình) đã hết nhiệm kỳ từ cuối năm 2020, song 6 tháng đã qua BQT mới vẫn chưa được bầu lại dẫn đến hàng loạt nguy cơ bất ổn về an ninh, trật tự, ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt của hàng ngàn cư dân.

BQT cũ "hết hạn" 6 tháng, có thành viên đã chuyển đi nhưng không báo

Cụm nhà chung cư khu nhà ở xã hội phường Quang Trung gồm 3 tòa nhà 8 tầng gồm 1A, 1B, 1C với khoảng 405 căn hộ đang có cư dân sinh sống. Dự án này do Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Thái Bình làm chủ đầu tư, chính thức đưa vào vận hành, sử dụng từ năm 2017, BQT cụm chung cư cũng ra đời từ đây.

Lẽ ra tại hội nghị thường niên năm 2020 của cụm nhà chung cư sẽ phải kiện toàn lại thành viên BQT mới theo quy định (vì BQT cũ đã hết nhiệm kỳ 3 năm). Tuy nhiên cho đến gần hết thời điểm tháng 6.2021, việc bầu BQT mới tại đây vẫn chưa được diễn ra.

Dù chủ đầu tư dự án khu nhà ở xã hội là Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Thái Bình, UBND TP.Thái Bình liên tục có các văn bản chỉ đạo, đôn đốc UBND phường Quang Trung thực hiện bầu BQT mới nhưng đơn vị này lại viện dẫn nhiều lý do để trì hoãn, trây ỳ chưa chịu triển khai. Trong đó, những người được đề cử tham gia BQT mới bị một số tiêu chí bị phản ánh là máy móc, phiền hà do UBND phường đề ra để không công nhận những người này đủ điều kiện tranh cử.

Chỉ đạo của UBND TP.Thái Bình đã không được thực hiện đúng yêu cầu.
Chỉ đạo của UBND TP.Thái Bình đã không được thực hiện đúng yêu cầu.
Đặc biệt, theo phản ánh của đại diện cư dân: "Trưởng BQT cũ là ông Đỗ Anh Văn đã không còn sinh sống tại tòa 1C từ cuối năm 2018, một Phó BQT là ông Nguyễn Hữu Khôi cũng không còn sinh sống tại tòa nhà 1A từ tháng 9.2020".

Các cư dân cho biết, họ rất bức xúc và lo lắng liệu rằng số tiền bảo trì và các tài sản của cụm nhà chung cư do BQT cũ đang nắm giữ có được quản lý an toàn, chặt chẽ, sử dụng hợp lý theo quy định của pháp luật hay không... bởi suốt nhiệm kỳ 3 năm BQT không có một báo cáo công khai bằng văn bản nào về việc quản lý, sử dụng quỹ bảo trì.

Hàng loạt bất ổn

Theo phản ánh của đại diện cư dân, việc chậm trễ bầu BQT mới trong khi BQT cũ đã hết nhiệm kỳ đã dẫn đến nhiều bất cập trong quá trình quản lý, vận hành cụm chung cư, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân, gây bất ổn an ninh trật tự trên địa bàn.

Cụ thể, hiện tại khu chung cư không thuê đơn vị vận hành mà lại thuê công ty bảo vệ trông coi nhà xe nhưng nội bộ đơn vị này không đoàn kết, thường xuyên cãi cọ, tranh giành tiền gửi xe của khách ở bên ngoài vào, tự ý khóa nước của cư dân.

UBND phường Quang Trung nêu lý do không công nhận tư cách tham gia BQT của những người được đề cử.
UBND phường Quang Trung nêu lý do không công nhận tư cách tham gia BQT của những người được đề cử.
Tiếp đó, vệ sinh quanh các tòa nhà và phòng chứa rác rất bẩn, hôi thối, một số cư dân trồng cây trong hộp xốp, bày bán hàng hóa, lấn chiếm hành lang lưu thông, cản trở từ bậc thang đến vòi cứu hỏa PCCC, tòa nhà 1B bị chập cháy điện dẫn đến hàng loạt thiết bị điện của cư dân bị cháy song không có ai đứng ra giải quyết...

Nhiều cư dân đã dừng nộp kinh phí vận hành 3.000 đồng/m2/tháng và tiền rác 20.000 đồng/hộ/tháng từ nhiều tháng nay như một điều kiện gây áp lực để BQT cụm nhà chung cư nhanh chóng, khẩn trương tổ chức hội nghị bất thường để bầu, kiện toàn BQT mới.

Trao đổi với PV Lao Động chiều 22.6, ông Nguyễn An Tuấn – Phó Chủ tịch UBND TP.Thái Bình, cho biết: “Ngày mai chúng tôi triệu tập một cuộc họp giữa các bên để thống nhất, giải quyết dứt điểm vấn đề này. Không thể để kéo dài tình trạng như vậy được. Thậm chí, UBND thành phố sẽ mời cả đại diện công an thành phố dự họp để nắm bắt, theo dõi các nội dung phản ánh của cư dân”.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Thái Bình kết thúc thành công

TRUNG DU |

Chiều 20.6, sau khi hoàn thành môn thi Tiếng Anh, hơn 20.000 thí sinh tại tỉnh Thái Bình đã khép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT hệ không chuyên, năm học 2020-2021 nghiêm túc, an toàn.

Thái Bình: Đón hơn 200 công nhân lao động đầu tiên về từ Bắc Giang

TRUNG DU |

Từ trưa nay (19.6), Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thái Bình phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan tổ chức tiếp nhận 204 công nhân lao động đầu tiên là người Thái Bình đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang về cách ly tập trung tại khu cách ly Trường Đại học Thái Bình.

Hàng trăm người lao động tại Thái Bình chưa được nhận trợ cấp thôi việc

TRUNG DU |

Hàng trăm người dân tại Thái Bình - nguyên là công nhân, lao động của Công ty TNHH Poong Shin Vina cho biết, dù họ đã nghỉ việc từ lâu, song đến nay vẫn chưa được công ty này chi trả tiền trợ cấp thôi việc.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Thái Bình kết thúc thành công

TRUNG DU |

Chiều 20.6, sau khi hoàn thành môn thi Tiếng Anh, hơn 20.000 thí sinh tại tỉnh Thái Bình đã khép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT hệ không chuyên, năm học 2020-2021 nghiêm túc, an toàn.

Thái Bình: Đón hơn 200 công nhân lao động đầu tiên về từ Bắc Giang

TRUNG DU |

Từ trưa nay (19.6), Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thái Bình phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan tổ chức tiếp nhận 204 công nhân lao động đầu tiên là người Thái Bình đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang về cách ly tập trung tại khu cách ly Trường Đại học Thái Bình.

Hàng trăm người lao động tại Thái Bình chưa được nhận trợ cấp thôi việc

TRUNG DU |

Hàng trăm người dân tại Thái Bình - nguyên là công nhân, lao động của Công ty TNHH Poong Shin Vina cho biết, dù họ đã nghỉ việc từ lâu, song đến nay vẫn chưa được công ty này chi trả tiền trợ cấp thôi việc.