Công ty in Sách Giáo khoa Hoà Phát: Chi phí phình to và khả năng trả nợ yếu

Quang Dân |

Lãi sau thuế cả năm 2022 chỉ đạt 5 tỉ đồng, giảm 91% so với cùng kì dù tăng mạnh trong quý IV/2022 và nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn cho thấy khả năng trả nợ yếu trong ngắn hạn là 2 vấn đề gây chú ý tại Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát (mã HNX: HTP).

Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát (HNX: HTP) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 ghi nhận doanh thu 3 tháng cuối năm hơn 27 tỉ đồng, tăng 59% so với quý IV/2021. Lợi nhuận sau thuế hơn 3 tỉ đồng, tăng 50%.

Giải trình về kết quả kinh doanh trong kì, ông Phạm Văn Huy - Tổng Giám đốc HTP - cho biết: Do công ty có thêm nhiều nguồn khách hàng giúp tăng doanh thu nên lợi nhuận hợp nhất sau thuế của HTP có thay đổi hơn 10% so với 3 tháng cuối năm 2021.

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu HTP đạt 75 tỉ đồng, tăng 213% so với năm trước đó, thế nhưng lãi ròng lại chỉ thu về 5 tỉ đồng, giảm 91%. Dữ liệu trên báo cáo tài chính của HTP cho thấy, doanh thu hoạt động tài chính giảm sâu, trong khi chi phí lãi vay, chi phí quản lý doanh nghiệp phình to là nguyên nhân ăn mòn lợi nhuận HTP trong năm 2022.

Trích báo cáo tài chính quý IV.2022 của HTP. Ảnh chụp màn hình.
Trích báo cáo tài chính quý IV/2022 của HTP. Ảnh chụp màn hình.

Ngoài câu chuyện lợi nhuận giảm mạnh, khả năng thanh khoản trong ngắn hạn cũng được đặt dấu hỏi khi tính đến cuối năm 2022, nợ ngắn hạn HTP đã vượt tài sản ngắn hạn.

Cụ thể, tại ngày 31.12.2022, tài sản ngắn hạn HTP đạt 1.660 tỉ đồng, tăng hơn 400 tỉ đồng sau 12 tháng, trong khi đó nợ ngắn hạn lại leo mức 1.960 tỉ đồng, tăng 5,6 lần so với hồi đầu năm. Điều này đồng nghĩa với hệ số khả năng thanh toán hiện thời (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn) tại HTP là 0,84.

Theo các quy định về tài chính, hệ số khả năng thanh toán hiện thời nhỏ hơn 1 thể hiện khả năng trả nợ của doanh nghiệp yếu, là dấu hiệu báo trước những khó khăn tiềm ẩn về tài chính mà doanh nghiệp có thể gặp phải trong việc trả các khoản nợ ngắn hạn. Khi hệ số càng gần về 0, doanh nghiệp càng mất khả năng chi trả, gia tăng nguy cơ phá sản.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản HTP đạt 6.143 tỉ đồng, tăng 13% so với cùng kì. Trong đó, chiếm phần lớn là tài sản dở dang dài hạn với 4.139 tỉ đồng, chiếm 65% tổng tài sản công ty.

Thuyết minh báo cáo tài chính của HTP cho thấy, chi phí sản xuất, kinh doanh dài hạn có hơn 3.516 tỉ đồng, tập trung tại Dự án kinh doanh bất động sản thuộc Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt. Tại ngày 31.12.2022, dự án đang trong giai đoạn triển khai thực hiện thi công xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, HTP còn 3.803 tỉ đồng, tăng 700 tỉ đồng sau 12 tháng. Nhìn vào cơ cấu nợ cho thấy, nợ vay tài chính HTP có 2.163 tỉ đồng, chiếm phần lớn là các khoản nợ trái phiếu do các công ty con của HTP phát hành.

Trước đó, tháng 1.2021, Công ty Cổ phần in Sách giáo khoa Hòa Phát (HTP) đã phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 18,049 tỉ đồng lên 918,049 tỉ đồng nhằm đầu tư vào vào Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer, với mục đích mở rộng ngành nghề kinh doanh sang đầu tư kinh doanh bất động sản.

Thương vụ này được giới đầu tư ví như một cuộc lột xác khi HTP với vốn hoá 12 tỉ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực in ấn sách giáo khoa bỗng “thăng cấp” thành công ty địa ốc có giá gần 4.900 tỉ đồng sau khi thâu tóm Hưng Vượng Developer, qua đó nắm quyền chi phối dự án Dự án kinh doanh bất động sản thuộc Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt.

Thế nhưng, 2 năm sau thương vụ đình đám nói trên, HTP đã bắt đầu bộc lộ những vấn đề mặt thanh khoản của mình. Chặng đường lột xác tại HTP dường như đang bộc lộ nhiều khó khăn.

Quang Dân
TIN LIÊN QUAN

Nỗi lo hàng tồn kho đè nặng doanh nghiệp bất động sản

Quang Dân |

Báo cáo tài chính quý IV/2022 của nhiều doanh nghiệp bất động sản (BĐS) cho thấy kết quả doanh thu và lợi nhuận sụt giảm. Song song với đó, những doanh nghiệp này cũng đang chôn vốn hàng nghìn tỉ đồng bởi tồn kho.

Sẽ áp thuế cao với người đầu cơ, “lướt sóng” bất động sản

Thuận Thiên |

Đề xuất áp thuế cao hơn với giao dịch bất động sản theo kiểu “lướt sóng” của Bộ Tư pháp nhận được sự quan tâm của dư luận, kể cả người dân vùng cao.

Hàng tồn kho của bất động sản đã đến mức đáng lo ngại?

Gia Miêu |

Hàng loạt doanh nghiệp bất động sản không hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, hàng tồn kho tăng, có số lỗ cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của công ty.

Nghìn tỉ đồng bốc hơi tại Grab và khả năng trả nợ yếu

QUANG DÂN |

Trong năm 2021, khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền của Grab “bốc hơi” 1.136 tỉ đồng, chiếm phần lớn là tiền gửi ngân hàng khi sụt giảm từ 1.231 tỉ về 235 tỉ đồng, đây là nguyên nhân khiến tổng tài sản Grab giảm 46% so với cùng kỳ. Mới đây nhất, Grab vừa thông báo thu phụ phí Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Vụ Thuduc House: Đề nghị truy tố thêm 7 cán bộ hải quan

Việt Dũng |

Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Thuduc House, ngoài số cựu cán bộ Cục thuế TP.HCM, có thêm 7 người thuộc Cục Hải quan, nâng tổng số có 67 bị can bị đề nghị truy tố

Tổng thống Ukraina Zelensky bất ngờ công du nước ngoài

Ngọc Vân |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky bất ngờ có chuyến thăm Vương quốc Anh, chuyến công du nước ngoài thứ hai kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự.

Chị lấy thân mình che cho em suốt 36 tiếng bị kẹt vì động đất ở Syria

Khánh Minh |

Hai chị em bị kẹt giữa đống đổ nát trong động đất ở Syria đã được giải cứu sau 36 giờ.

Tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động tinh vi qua các nhóm kín

Việt Dũng |

Bộ Công an cho rằng, tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động ngày càng tinh vi, chủ yếu qua các nhóm kín trên mạng xã hội.

Nỗi lo hàng tồn kho đè nặng doanh nghiệp bất động sản

Quang Dân |

Báo cáo tài chính quý IV/2022 của nhiều doanh nghiệp bất động sản (BĐS) cho thấy kết quả doanh thu và lợi nhuận sụt giảm. Song song với đó, những doanh nghiệp này cũng đang chôn vốn hàng nghìn tỉ đồng bởi tồn kho.

Sẽ áp thuế cao với người đầu cơ, “lướt sóng” bất động sản

Thuận Thiên |

Đề xuất áp thuế cao hơn với giao dịch bất động sản theo kiểu “lướt sóng” của Bộ Tư pháp nhận được sự quan tâm của dư luận, kể cả người dân vùng cao.

Hàng tồn kho của bất động sản đã đến mức đáng lo ngại?

Gia Miêu |

Hàng loạt doanh nghiệp bất động sản không hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, hàng tồn kho tăng, có số lỗ cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của công ty.

Nghìn tỉ đồng bốc hơi tại Grab và khả năng trả nợ yếu

QUANG DÂN |

Trong năm 2021, khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền của Grab “bốc hơi” 1.136 tỉ đồng, chiếm phần lớn là tiền gửi ngân hàng khi sụt giảm từ 1.231 tỉ về 235 tỉ đồng, đây là nguyên nhân khiến tổng tài sản Grab giảm 46% so với cùng kỳ. Mới đây nhất, Grab vừa thông báo thu phụ phí Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.