Cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp có nhiều triển vọng trong năm 2024

Gia Miêu |

Lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp đang được kỳ vọng tiếp tục dẫn dắt và tạo cảm hứng tăng trưởng cho cả thị trường địa ốc lẫn chứng khoán trong năm 2024.

Theo dữ liệu báo cáo của các công ty nghiên cứu về thị trường bất động sản công nghiệp, trong hơn một năm qua cả thị trường phía Bắc và phía Nam đều ghi nhận sức hấp thụ khả quan, tỷ lệ lấp đầy của nhà xưởng xây sẵn ổn định ở mức 86% ở miền Bắc và tăng nhẹ lên 85% ở miền Nam, bất chấp nguồn cung tăng mạnh… Đáng chú ý, diện tích hấp thụ tại khu vực miền Nam trong nửa cuối năm 2023 cao gấp 3,8 lần so với nửa đầu năm nhờ những điều chỉnh tích cực trong chính sách của chủ đầu tư.

Tín hiệu này cho thấy bất động sản công nghiệp đang được tiếp sức giữa xu hướng khó khăn của bất động sản nói chung, có được khi Việt Nam ngày càng thu hút sự quan tâm của thế giới.

Năm 2024, bất động sản công nghiệp vẫn được đánh giá là phân khúc tăng trưởng tốt. Phân khúc này tiếp tục là điểm tựa sản xuất kinh doanh mới của các doanh nghiệp công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao.

Ngoài ra, dòng vốn FDI vẫn tích cực với lợi thế từ chính sách ưu đãi thuế. Hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, hiện đại với cam kết đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc top đầu trong khu vực. Dịch vụ phụ trợ khu công nghiệp ngày càng được cải thiện.

Và chính điều đó đang tạo ra lợi thế lớn cho nhóm cổ phiếu bất động sản công nghiệp. Đánh giá về nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp trong năm 2023, chuyên gia phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (VPS) nhìn nhận là một trong những ngành có hiệu suất tích cực trong năm 2023, trái ngược với nhiều nhóm ngành khác ghi nhận kết quả kinh doanh khá tệ. Dòng tiền thông minh có xu hướng đổ vào cổ phiếu của các doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh cao, chủ yếu do lợi nhuận từ việc cho thuê khu công nghiệp tăng cũng như quản lý chi phí tốt.

Chuyên gia VPS cho biết, giá cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp nói chung có diễn biến tích cực, tăng khoảng 46% từ tháng 11.2022 đến nay, vượt xa mức tăng của VN-Index. Bên cạnh đó, khối ngoại thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp bằng việc mua ròng cả nghìn tỉ đồng từ đầu năm 2023. Biên lợi nhuận gộp quý III/2023 của các doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp tăng lên 43,4% (cùng kỳ năm ngoái ở mức 36,5%).

Trong năm 2024, chuyên gia VPS đánh giá nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp còn nhiều triển vọng tăng trưởng tích cực khi chuyên gia dự báo về mặt tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp sẽ cao và giá thuê vẫn tăng tích cực.

Tiếp theo là việc dòng vốn FDI tiếp tục diễn biến tích cực, với sự hỗ trợ từ các chính sách thuận lợi và cải thiện hạ tầng giao thông đặc biệt là khu vực phía Nam. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài lựa chọn Việt Nam làm địa điểm sản xuất, và vốn FDI trong khu công nghiệp, khu kinh tế chiếm tỷ lệ đáng kể.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Giao dịch bất động sản ở TPHCM dần nóng trở lại

Bảo Chương |

Trong giai đoạn đầu năm 2024, hoạt động giao dịch bất động sản tại TPHCM đã diễn ra sôi nổi khi các chủ đầu tư tiếp tục cập nhật chính sách bán hàng mới với ưu đãi hấp dẫn hơn.

Nhà đầu tư tận dụng lãi suất thấp để xuống tiền mua bất động sản

ANH HUY |

Các chuyên gia bất động sản nhận định, lãi suất thấp, “tiền rẻ” sẽ phải kéo dài qua vài quý tới đây. Chính vì vậy, đây là thời điểm người dân nên quan tâm tận dụng lãi suất thấp để đầu tư hoặc mua nhà để ở.

Giá thuê bất động sản công nghiệp tiếp tục khởi sắc

Thu Giang |

Các chuyên gia cho rằng, giá thuê bất động sản công nghiệp tiếp tục khởi sắc khi nhiều nhà sản xuất từ các quốc gia đang có xu hướng mở rộng kinh doanh tại Việt Nam.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Hat-trick trên chấm 11m giúp tuyển Qatar bảo vệ chức vô địch Asian Cup

NHÓM PV |

Đội tuyển Qatar bảo vệ thành công chức vô địch Asian Cup với chiến thắng 3-1 trước tuyển Jordan ở trận chung kết.

Kỳ vọng tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc khi Luật Đất đai được thông qua

Nhóm PV |

Luật Đất đai đã chính thức được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường. Báo Lao động có cuộc trao đổi với bà Đoàn Thị Thanh Mỹ (Vụ trưởng Vụ Đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường) để hiểu hơn về những điểm mới nổi bật của đạo luật quan trọng này.

Đoan Trang: Đêm giao thừa, gia đình tôi thường quây quần ăn cháo gà mẹ nấu

Nhóm PV |

Ca sĩ Đoan Trang định cư tại Singapore đã nhiều năm nay nhưng luôn về Long Khánh, Đồng Nai ăn Tết cùng gia đình.

Cầu thủ Việt Nam đón Tết Nguyên đán ra sao?

MINH PHONG |

Các cầu thủ Việt Nam dành thời gian bên gia đình trong những ngày Tết, trước khi đội bóng hội quân trở lại vào mùng 3 Tết.

Giao dịch bất động sản ở TPHCM dần nóng trở lại

Bảo Chương |

Trong giai đoạn đầu năm 2024, hoạt động giao dịch bất động sản tại TPHCM đã diễn ra sôi nổi khi các chủ đầu tư tiếp tục cập nhật chính sách bán hàng mới với ưu đãi hấp dẫn hơn.

Nhà đầu tư tận dụng lãi suất thấp để xuống tiền mua bất động sản

ANH HUY |

Các chuyên gia bất động sản nhận định, lãi suất thấp, “tiền rẻ” sẽ phải kéo dài qua vài quý tới đây. Chính vì vậy, đây là thời điểm người dân nên quan tâm tận dụng lãi suất thấp để đầu tư hoặc mua nhà để ở.

Giá thuê bất động sản công nghiệp tiếp tục khởi sắc

Thu Giang |

Các chuyên gia cho rằng, giá thuê bất động sản công nghiệp tiếp tục khởi sắc khi nhiều nhà sản xuất từ các quốc gia đang có xu hướng mở rộng kinh doanh tại Việt Nam.