Chứng khoán Mỹ chạm đáy 2 năm

Đức Mạnh |

Thị trường chứng khoán Mỹ đỏ trong phiên đầu tuần. Chỉ số Nasdaq chính thức chạm đáy thấp nhất 2 năm do sức ép gia tăng từ nhóm cổ phiếu công nghệ.

Chao đảo vì cảnh báo suy thoái

Kết phiên đầu tuần, chỉ số Nasdaq Composite lao dốc 1,04% xuống 10.542,10 điểm, mức thấp nhất từng ghi nhận từ tháng 7.2020. Sức ép gia tăng từ sự sụt giảm của nhóm cổ phiếu bán dẫn như Nvidia và AMD.

Chung diễn biến, chỉ số S&P 500 cũng mất 0,75% xuống 3.612,39 điểm. Hàng loạt cổ phiếu của các ông lớn công nghệ như Microsoft đều chao đảo. Trong đó, chỉ số Dow Jones giảm 93,91 điểm, tương đương 0,32% còn 29.202,88 điểm.

 
Sắc đỏ bao phủ thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên 10.11.

Đà bán tháo ập đến thị trường chứng khoán trong bối cảnh Giám đốc điều hành ngân hàng JPMorgan - ông Jamie Dimon cảnh báo rằng Hoa Kỳ có thể sẽ rơi vào suy thoái vào năm 2023. Nền kinh tế sẽ không chỉ rung lắc nhẹ như một số nhà kinh tế đã dự đoán.

Ông Dimon cho biết: "Những tín hiệu đáng quan ngại bao gồm tác động của lạm phát quá cao, lãi suất tăng mạnh hơn dự báo, tác động khó lường của quá trình thắt chặt định lượng và cuộc chiến Nga - Ukraina. Đây là những yếu tố rất nghiêm trọng có thể đẩy nền kinh tế Mỹ và cả thế giới vào suy thoái trong 6 - 9 tháng tới."

CEO JPMorgan không biết chắc chắn Mỹ sẽ suy thoái trong bao lâu, đồng thời nói thêm các thành phần tham gia thị trường nên đánh giá hàng loạt kết quả.

Sự thay đổi trong chính sách đã đè nặng lên các cổ phiếu bán dẫn. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới nhằm hạn chế các công ty Mỹ bán chất bán dẫn điện toán tiên tiến và thiết bị sản xuất liên quan cho Trung Quốc. Nhóm cổ phiếu công nghệ cũng bị ảnh hưởng nặng nề do tỉ giá tăng vọt.

Đà giảm liệu đã dứt?

Như vậy, tính chung từ đầu năm đến nay, chỉ số Nasdaq đã "bốc hơi" 32% và S&P 500 lao dốc hơn 24%. 3 quý giảm liên tiếp là điều chưa từng có tiền lệ với chứng khoán Hoa Kỳ kể từ năm 2015.

 
Diễn biến của chỉ số Nasdaq từ đầu năm đến nay.

Theo ngân hàng Goldman Sachs, chứng khoán Mỹ sẽ đối mặt với nhiều biến động và thách thức trong giai đoạn cuối năm. Sự chú ý của giới đầu tư trước hết sẽ tập trung vào mùa báo cáo tài chính quý III, diễn ra vào khoảng giữa tháng 10. Các công ty trong nhóm S&P 500 được dự báo sẽ ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu hàng năm thấp nhất kể từ năm 2020.

"Hồi cuối tháng 6, nhóm doanh nghiệp S&P 500 được dự báo có thể ghi nhận mức doanh thu quý III tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Giờ đây, con số này là dưới 3%. Các nhà đầu tư sẽ thực sự cảm thấy lo ngại khi chứng kiến việc tăng lãi suất ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và làm suy yếu nền kinh tế", ông Sam Stovall - Chiến lược gia đầu tư tại công ty CFRA Research nhận định.

Tuy nhiên nhiều người vẫn lạc quan rằng thị trường có thể phục hồi trong quý IV - vốn thường được coi là quý tăng trưởng tốt của thị trường chứng khoán. Đặc biệt là vào những năm diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Thống kê cho thấy, kể từ năm 1928, chỉ số S&P 500 đã tăng điểm trong 73% thời gian của quý IV với mức tăng trung bình là 7%.

Ông Sam Stovall nói: "Nhiều nhà đầu tư sẽ muốn sớm quay trở lại thị trường trong quý IV. Đó có thể là điều chúng ta đang chứng kiến vào thời điểm hiện tại. Tiền sẽ đổ vào chứng khoán, đặc biệt là sau quãng thời gian giảm sâu như vừa qua".

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán sáng nay ngày 11.10: VNINDEX giảm 2,82% còn 1.013,13 điểm

Bắc Hà |

Chứng khoán sáng nay ngày 11.10: Sau khi chốt phiên, các mã cổ phiếu thuộc nhóm VNINDEX đồng loạt giảm. Điển hình có mã HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai giảm sâu đến 6,76%

Chứng khoán: Tiền đổ mạnh bắt đáy cổ phiếu vừa và nhỏ

Đức Mạnh |

Chỉ số VN-Index bật tăng tới 39 điểm so với đáy thấp nhất phiên. Nhà đầu tư chứng khoán hồ hởi bắt đáy sau khi thông tin tiêu cực cuối tuần qua đã được hấp thụ hết.

Chứng khoán 8.10: VN-Index đáp đáy 20 tháng

Nhóm PV |

Chứng khoán 8.10: VN-Index tuần qua diễn biến tiêu cực. Nhóm tài chính đồng loạt giảm sâu. Dòng tiền đang có xu hướng tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường phái sinh khi bên bán chiếm áp đảo.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Chứng khoán sáng nay ngày 11.10: VNINDEX giảm 2,82% còn 1.013,13 điểm

Bắc Hà |

Chứng khoán sáng nay ngày 11.10: Sau khi chốt phiên, các mã cổ phiếu thuộc nhóm VNINDEX đồng loạt giảm. Điển hình có mã HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai giảm sâu đến 6,76%

Chứng khoán: Tiền đổ mạnh bắt đáy cổ phiếu vừa và nhỏ

Đức Mạnh |

Chỉ số VN-Index bật tăng tới 39 điểm so với đáy thấp nhất phiên. Nhà đầu tư chứng khoán hồ hởi bắt đáy sau khi thông tin tiêu cực cuối tuần qua đã được hấp thụ hết.

Chứng khoán 8.10: VN-Index đáp đáy 20 tháng

Nhóm PV |

Chứng khoán 8.10: VN-Index tuần qua diễn biến tiêu cực. Nhóm tài chính đồng loạt giảm sâu. Dòng tiền đang có xu hướng tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường phái sinh khi bên bán chiếm áp đảo.